Tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” vẫn đang kê biên đảm bảo thi hành án

Chủ Nhật, 13/11/2022, 16:38

Theo đó, để đảm bảo thi hành án (THA) phần còn lại là hơn 70 tỷ đồng, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên tòa lâu đài nguy nga tọa lạc trên con phố sầm uất nhất đất Cảng.

Năm 2021, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ông Ngô Văn Phát, SN 1964 (còn gọi là Phát “dầu”), quê ở tỉnh Thái Bình, cư trú số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng được xác định là người đứng ra thành lập 22 DN “ma” để bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền lên đến hơn 17 nghìn tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của Nhà nước.

TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt ông Ngô Văn Phát 24 tháng tù và tiếp tục kê biên tòa lâu đài tại số 9 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An để đảm bảo THA khắc phục hậu quả gây ra.

Tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” vẫn đang kê biên đảm bảo thi hành án -0
Tòa lâu đài của đại gia Phát "dầu" vẫn đang bị kê biên đảm bảo THA.

Sau hơn 1 năm chấp hành án phạt tù, đến tháng 4/2022, ông Ngô Văn Phát được tha tù trước thời hạn.

Có thông tin cho rằng ông Ngô Văn Phát đã nộp đủ số tiền còn lại để được dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo cơ quan THA dân sự Hải Phòng xác nhận đó là thông tin không đúng.

Ngày 13/11, trao đổi trực tiếp với PV Báo CAND, ông Ngô Văn Phát thừa nhận việc khắc phục hậu quả ông đang chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng đến nay mới nộp được hơn 90 tỷ đồng. Còn lại  hơn 72 tỷ đồng, ông Ngô Văn Phát cho rằng đây là số tiền lớn, nên cần có thêm thời gian để thu xếp và cam kết sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Văn Minh
.
.
.