Tra tấn người viết phần mềm đánh bạc, 3 bị cáo lĩnh 58 năm tù

Thứ Năm, 17/08/2023, 12:35

Trong gần 4 tháng tra tấn anh Fang, ba bị cáo đã nhổ 14 chiếc răng và nhiều lần dùng dao rạch bàn chân, lấy búa đánh gãy xương nạn nhân, gây 36 vết thương nghiêm trọng, tổn hại 88% sức khỏe.

Sáng 17/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vương Văn Kiệm (SN 1991, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Huấn (SN 1990, ở TP Hải Dương) và Lý Văn Hoàng (SN 1991, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước khi gây ra vụ án này, Kiệm đã có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Đánh bạc”. Huấn cũng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán người” và 2 lần bị phạt hành chính do liên quan đến ma túy và đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Kiệm, Huấn và Hoàng nhận chỉ đạo từ đối tượng Hoàng Thanh Sơn (SN 1977 ở Hà Nội, đang bỏ trốn) để tra tấn, ép anh Fang (người nước ngoài) phải viết phần mềm đánh bạc online.

Dùng nhục hình tra tấn người viết phần mềm đánh bạc, ba bị cáo lĩnh 58 năm tù -0
Ba bị cáo (từ trái qua): Kiệm, Huấn và Hoàng tại phiên tòa. 

Anh Fang là người hoạt động trong lĩnh vực viết phần mềm trò chơi. Do khó khăn nên nhập cảnh vào Việt Nam để tìm đối tác phát triển thị trường. Khi quen anh Fang, Sơn đã thuê anh này viết trò chơi online và hứa chia 20% lợi nhuận, nhưng vẫn chưa có phần mềm nào hoạt động.

Tháng 3/2022, Sơn chỉ đạo Kiệm và Huấn bắt anh Fang đưa về nhốt tại một chung cư ở huyện Thanh Oai (Hà Nội). Hằng ngày, Kiệm và Huấn đánh đập, ép anh Fang viết phần mềm đánh bạc. Hoàng được thuê nấu cơm cho anh Fang và cũng tham gia tra tấn anh Fang.

Nhóm bị cáo chuẩn bị kìm, búa đinh, dao, máy khoan, dùi cui điện để đánh đập anh Fang. Trong gần 4 tháng tra tấn nạn nhân, nhóm bị cáo đã nhổ 14 chiếc răng của anh Fang và nhiều lần dùng dao rạch bàn chân, lấy búa đánh gãy xương nạn nhân…

Sau khi giải cứu anh Fang vào tháng 7/2022, cơ quan công an tiến hành giám định thương tật và xác đinh, nạn nhân bị 36 vết thương nghiêm trọng, tổn hại 88% sức khỏe.

Trong thời gian giam giữ, tra tấn anh Fang, nhóm bị cáo không cho nạn nhân ăn uống đồ có nhiều dinh dưỡng, mà chỉ cung cấp cơm và đậu phụ. Mỗi khi tra tấn, chúng bịt mồm nạn nhân và bật loa công suất lớn để át đi tiếng la hét, kêu khóc...

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên và tỏ thái độ ăn năn, hối hận về những hành vi đã gây ra cho nạn nhân. Khi luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, man rợ, mất nhân tính nên cần áp dụng hình nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi các bị cáo đã gây ra.

Hội đồng xét xử khẳng định, các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi đánh đập gây thương tích, giam giữ nạn nhân trong thời gian dài đã gây phẫn nộ trong nhân dân. Hành vi của các bị cáo không chỉ coi thường pháp luật mà còn trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Kiệm 24 năm tù, bị cáo Huấn 22 năm tù và bị cáo Hoàng 12 năm tù cùng về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Hội đồng xét xử nhận thấy, bị hại trong vụ án là anh Fang bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, chưa thể xác định được thiệt hại nên dành cho anh Fang quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác, yêu cầu các bị cáo bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.