Truy vết xe ben liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong

Chủ Nhật, 29/10/2023, 17:06

Chiều 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 29/10 trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 74B1-083 93, do ông H.V.D (SN 1974, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chở theo vợ ngồi phía sau. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với một xe ben chưa rõ biển số. Hậu quả làm ông D. tử vong, người vợ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Truy vết xe ben liên quan trong vụ tai nạn khiến chồng chết vợ bị thương -0
Vụ tai nạn trên Quốc lộ 55 khiến vợ chồng ông D. thương vong còn xe ben rời khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ben rời khỏi hiện trường và chạy về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và truy vết xe ben liên quan trong vụ tai nạn.

Truy vết xe ben liên quan trong vụ tai nạn khiến chồng chết vợ bị thương -0
Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1.

Cùng thời điểm, trưa 29/10 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe ben với xe máy làm 1 người tử vong… Vụ tai nạn xảy ra tại Km1698 (đoạn thuộc ngã tư xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc).

Thời điểm trên, xe máy biển số 86H3-7897 do ông P.C.H (SN 1972) điều khiển lưu thông hướng Phan Thiết - Phan Rang. Đến Km1968 thì xe máy tông vào đuôi xe ben biển số 86C-076.94 lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, phần đầu xe máy gãy nát.

Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, không để xảy ra ánh tắc, đồng thời trưng cầu khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Tuấn
.
.
.