Tử hình đối tượng chở túi trà có chữ “GUANYINWANG”

Thứ Sáu, 15/03/2024, 17:41

Ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án “Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy” do Bùi Thiện Nhân và Nguyễn Hửu Bạc thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hửu Bạc (SN 1993, ngụ Sóc Trăng) án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bùi Thiện Nhân (SN 1977, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) án chung thân.

Tử hình đối tượng chở túi trà có chữ “GUANYINWANG” -0
Bị cáo Nguyễn Hửu Bạc (bên phải) và Bùi Thiện Nhân đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 18/11/2021, Tổ cống tác phối hợp là các cán bộ CSĐT phòng chống tội phạm về mế ma túy của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Bình Dương phát hiện bắt giữ Nguyễn Hửu Bạc về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, trên xe máy của Bạc có một túi vải màu đen đựng một bịch nylon, bên trong có hai túi nylon màu xanh dạng túi trà, được quấn băng keo màu trắng và có in chữ “GUANYINWANG”, mỗi túi đều chứa tinh thể rắn không màu (kết quả giám định là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 1.995,63 gam loại Methamphetamine).

Tại CQĐT, Bạc khai nhận ngoài số ma túy bị bắt quả tang, Bạc còn vừa giao cho đối tượng tên Nhân 2 kg ma túy tổng hợp tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, T Hồ Chí Minh. Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng bắt giữ và khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Thiện Nhân, phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.675,6614 gam MDMA; 25,794 gam Methamphetamine; 1,8226 gam Ketamine.

Đối với lời khai của Nguyễn Hửu Bạc về việc trước đó có bán cho Bùi Thiện Nhân 2 kg ma túy, do không thu giữ được vật chứng, Bùi Thiện Nhân không thừa nhận việc mua 2 kg ma túy này, chỉ có duy nhất lời khai của Nguyễn Hửu Bạc nên không đủ căn cứ để buộc tội Bạc và Nhân chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma túy này.

Ngoài vụ án này, Bùi Thiện Nhân còn có nhiều tiền sự về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Nhân đã từng bị Công an Bình Dương khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại tòa cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh
.
.
.