Tụ tập sống chung để mua bán và sử dụng ma túy

Thứ Năm, 20/07/2023, 16:00

Quen biết qua mạng xã hội, thuê phòng sống chung để tiện sử dụng và mua bán ma túy, nhóm đối tượng bị tuyên án 45 năm tù.

Ngày 20/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Lý Hùng (SN 1996, ngụ tại Đắk Lắk) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp Hùng phải chịu mức án 29 năm tù.

Vi Trung Kiên (SN 2001, ngụ tại Tuyên Quang) 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Phàn Thị Đạnh ( SN 1995, ngụ tại Lào Cai) 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tụ tập sống chung để mua bán và sử dụng ma túy -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, lúc 20h30 tối  30/10/2022, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng Công an Phường 5, quận Gò Vấp kiểm tra Phòng 207 (khách sạn Hoa Bảo đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Lý Hùng và Vi Trung Kiên có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy.

Tổ công tác thu giữ được hàng trăm gram ma túy các loại như Methamphetamine, Ketamine; MDMA, Ketamine, Codeine… Hai đối tượng khai nhận số ma túy trên được cất giấu vừa để sử dụng vừa để bán, kiếm tiền mua... ma túy tiếp.

Nguyễn Văn Lý Hùng khai nhận, Hùng, Vi Trung Kiên và Phàn Thị Đạnh sử dụng ma túy đá từ khoảng đầu tháng 10/2022, nguồn ma túy và dụng cụ sử dụng do Hùng cung cấp. Hùng và Phàn Thị Đạnh quen và thuê phòng sống chung như vợ chồng tại phường 6, quận Gò Vấp. Cả hai quen biết Vi Trung Kiên thông qua mạng xã hội. Sau đó nhóm này thuê phòng tại một khách sạn khác rồi chuyển đến sống chung với nhau để tiện sử dụng và mua bán ma túy.

Tai đây, các đối tượng đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng và cất giấu. Khi cả nhóm đang cất giấu nhiều gói nilon chứa tinh thể, chất bột màu trắng và nhiều viên nén là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) trong phòng thì bị Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an phường 5 quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra và bắt giữ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về, làm lại cuộc đời.

Bùi Thanh
.
.
.