Uống rượu say, chồng dùng dao chém vợ và con gái

Thứ Bảy, 16/12/2023, 07:19

Ngày 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Anh Tuấn (SN 1979) ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ về tội “giết người”.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân Mai Anh Tuấn đã dùng dao chém vào đầu chị Đặng Thị Kim Ng (SN 1980, là vợ của Tuấn) và cháu Mai An T (SN 2007, là con gái của Tuấn). Vụ việc đã làm chị Ng và cháu T bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hạ Hoà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước tính chất manh động và liều lĩnh của đối tượng Tuấn, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hạ Hoà đã chỉ đạo Công an xã Đan Hạ nhanh chóng có mặt để phối hợp cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp bao vây không để đối tượng bỏ trốn; đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ hung thủ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng uống rượu say, chém vợ và con gái -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ hỏi cung đối tượng Mai Anh Tuấn.

Tại cơ quan Công an, Mai Anh Tuấn khai nhận, khoảng 10h30 ngày 10/12, Tuấn sang hàng xóm uống rượu rồi về nhà vào khoảng 11h30 cùng ngày. Lúc này, chị Ng đang nấu ăn trong bếp còn cháu T đang ở trên nhà. Sau đó, Tuấn đi vào trong bếp trêu đùa chị Ng nhưng bị vợ phản ứng.

Đang có hơi men trong người nên đối tượng đe doạ chị Ng. Khi chị Ng đáp lại, đối tượng liền lấy con dao gần bếp chém vào vùng má trái chị Ng gây thương tích. Chị Ng bỏ chạy ra ngoài để kêu hàng xóm đến giúp, khi chạy ra đến cổng thì Tuấn đuổi kịp. Thấy mẹ bị đánh, cháu T từ trong nhà chạy ra để can ngăn thì bị Tuấn chém vào vùng đỉnh đầu. Sau khi gây án Tuấn lên giường đi ngủ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng uống rượu say, chém vợ và con gái -0
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng uống rượu say, chém vợ và con gái -1
Hiện trường vụ án.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ án trên là do Mai Anh Tuấn đã sử dụng rượu, bực tức vì câu nói của chị Ng dẫn đến không kiềm chế được bản thân đã dùng dao chém chị Ng và cháu T.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện nay, tình trạng lạm dụng rượu, bia trong các dịp liên hoan, tổng kết, cưới hỏi, giỗ chạp… diễn ra khá phổ biến. Việc lạm dụng rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông mà rượu bia còn là “tác nhân” gây ra hàng loạt các vụ việc đau lòng khiến cha mất con, vợ mất chồng, đẩy bao gia đình rơi vào cảnh ly tán. Để phòng ngừa những hậu qủa đáng tiếc có thể xảy ra, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về tác hại của rượu bia, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, không lạm dụng rượu bia.

X. Mai
.
.
.