Xử phạt nhóm thanh niên tàng trữ vũ khí thô sơ

Thứ Hai, 20/12/2021, 14:46

Ngày 20/12, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất hồ sơ đề xuất xử phạt hình chính tổng số tiền hơn 52 triệu đồng đối với 4 thanh niên về hành vi "tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép"

Tối 18/12, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ số 26 (Lô G, Khu dân cư khóm Hòa Khánh, Phường 2), phát hiện Lữ Văn Ngân (SN 2002); Hồng Quốc Trường (SN 2000), Mai Huỳnh Quốc Thành (SN 2004) và Trần Đình Quân (SN 2003, cùng ngụ TP Sa Đéc), có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 mã tấu tự chế, côn nhị khúc, ống tuýp sắt đầu có gắn mũi chĩa, súng tự chế dùng bắn chó, xiệc điện…

Nhóm thanh niên tàng trữ vũ khí thô sơ -0
Nhóm thanh niên tàng trữ vũ khí thô sơ. 

Tiến hành test nhanh, kết quả Ngân và Trường dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận tàng trữ vũ khí thô sơ để phòng thân khi có mâu thuẫn.

Công an TP Sa Đéc lập hồ sơ, đề nghị xử phạt Ngân, Trường, Quân, mỗi người 15 triệu đồng. Thành dưới 18 tuổi nên đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng. Đối với Ngân và Trường, cơ qua Công an đã bàn giao về chính quyền địa phương quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ.  

Văn Vĩnh
.
.
.