Xưng nhân viên tiếp thị, chèo kéo bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 rởm

Thứ Năm, 10/03/2022, 08:49

Chiều 9/3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Châu Thành thường xuyên xuất hiện nhóm đối tượng khoảng 2-3 người điều khiển ôtô từ tỉnh, thành phố khác đến giới thiệu là nhân viên của các công ty... để tiếp thị, quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh.

Theo đó, chúng tiếp thị, quảng cáo thuốc hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19, tai biến, tim mạch, huyết áp, tiểu đường... mang những thương hiệu lạ, chưa xuất hiện trên thị trường địa phương và chưa được đánh giá về chất lượng, hiệu quả. Chúng tập trung đông người để quảng bá, tiếp thị sản phẩm giữa dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp mà không xin phép chính quyền địa phương.

Cụ thể, chúng đến gặp gỡ một số người dân đại diện địa phương để tặng quà, chào mời, giới thiệu sản phẩm và chi phí hỗ trợ với số tiền khoảng 200.000 đồng/người. Thông qua những người này để vận động đông đảo người dân tập trung đến nghe chúng tư vấn, quảng cáo và tiếp thị, mua bán sản phẩm.

Qua xác minh, thủ đoạn chính của chúng là tự nhận làm nhân viên tư vấn, mặc các trang phục y tế hoặc đồng phục có logo của công ty... để quảng cáo, tiếp thị sản phẩm với nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo niềm tin cho người dân về hiệu quả, tác dụng từ các sản phẩm mang lại. Đáng lưu ý, chúng còn khuyến mãi dùng thử và tặng quà kèm hấp dẫn để thu hút người mua.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tập trung đông người để tham gia các buổi tiếp thị, quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc của chúng; không mua và sử dụng thực phẩm chức năng và các thuốc chữa bệnh trôi nổi trên thị trường. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế khám và điều trị.

N.Minh-C.Bình
.
.
.