Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Đại hội lần thứ 7

Thứ Bảy, 07/05/2016, 11:17
Kéo dài trong vòng 5 ngày, Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã chính thức khai mạc vào sáng 6-5 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là đại hội lớn đầu tiên của đảng Lao động Triều Tiên sau 36 năm và cũng là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

9h sáng 6-5 (theo giờ địa phương), Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 chính thức khai mạc tại Trung tâm văn hóa 25-4 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Phóng viên của hãng BBC có mặt tại hiện trường đưa tin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến vào hội trường lớn nơi diễn ra đại hội nhưng các phóng viên nước ngoài chỉ được tiếp cận chụp ảnh và đưa tin từ địa điểm bên ngoài.

Còn theo tin từ tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, tham dự Đại hội lần thứ 7 này có khoảng 4.000 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước CHDCND Triều Tiên. Nhiều đoàn đại biểu đã có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng từ tối 4-5. Trước đó, các đại biểu đã tham gia cuộc vận động kéo dài 70 ngày trên địa phương của mình và là những người được các đảng viên của đảng Lao động Triều Tiên tín nhiệm bầu chọn đại diện cho khu vực đi dự Đại hội lần thứ 7.

Quốc kỳ và cờ đảng Lao Động Triều Tiên được treo khắp trên các tuyến đường ở thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng Đại hội đảng lần thứ 7. Ảnh: Reuters.

Tờ Rodong Sinmun cũng cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng lần này đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Chương trình nghị sự của Đại hội cũng được giữ kín vào phút chót. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là sẽ có bài phát biểu quan trọng được chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ đại hội này. Các đại biểu sẽ thảo luận một loạt vấn đề gồm các chính sách quan trọng về chính trị, kinh tế, các chương trình phát triển trung và dài hạn.

Đại hội cũng có thể sẽ nhất trí đưa CHDCND Triều Tiên đi theo chính sách “byungjin” của ông Kim Jong-un, trong đó theo đuổi tham vọng vũ khí hạt nhân song hành với mục tiêu phát triển kinh tế.

Một số chuyên gia phân tích dự đoán sẽ có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao của đảng và Nhà nước CHDCND Triều Tiên, trong đó có thể sẽ đưa thế hệ trẻ lên làm lãnh đạo trong đợt điều chỉnh nhân sự lần này và đặc biệt lựa chọn những người trung thành với ông Kim Jong-un.

Vì đây là Đại hội đảng Lao động Triều Tiên đầu tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền nên sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo báo chí và dư luận quốc tế. Nhiều tờ báo nước ngoài đã đưa tin đậm nét về các hoạt động của Đại hội, nhất là những tờ báo được may mắn có phóng viên tham dự đưa tin.

Tờ Rodong Sinmun cho hay, hơn 100 phóng viên nước ngoài đã có mặt tại Bình Nhưỡng và nhận được sự hướng dẫn tỉ mỉ của cơ quan phụ trách báo chí của CHDCND Triều Tiên. Trước thềm khai mạc Đại hội đảng, nhiều phóng viên còn được mời đi thăm di tích nhà máy hạt nhân đầu tiên của CHDCND Triều Tiên và được cung cấp thông tin về các chương trình phát triển đất nước cũng như tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Một số phóng viên của các hãng thông tấn đến từ Nhật Bản như NHK, Nihon Keizai Shimbun còn đăng tải những bài viết mô tả cảnh người dân nước này chào đón Đại hội đảng lần thứ 7. Quốc kỳ và cờ đảng Lao động Triều Tiên được treo khắp các tuyến đường ở thủ đô Bình Nhưỡng, bên cạnh đó là biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Chủ tịch Kim Il-Sung và Kim Jong-Il sống mãi trong trái tim của chúng ta”.

Còn Hãng tin Yonhap thì cho hay, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên sáng 6-5 cũng đã cho đăng tải các bài viết ca ngợi việc nước này phát triển thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và thành quả của “chiến dịch 70 ngày trung thành” mà CHDCND Triều Tiên đã phát động gần đây như là “những món quà” dâng lên Đại hội đảng lần thứ 7.

Giới quan sát quốc tế cho rằng, Đại hội đảng cũng là dịp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực và chính thức tuyên bố CHDCND Triều Tiên trở thành một quốc gia hạt nhân. Trên thực tế thì từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2011, Bình Nhưỡng đã 2 lần thực hiện các vụ thử hạt nhân và 2 lần phóng thành công vệ tinh lên vũ trụ. Nhiều quốc gia phương Tây đã cáo buộc rằng đây là những hành động nhằm che giấu các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Ngay trong ngày khai mạc Đại hội, CHDCND Triều Tiên cũng đã cảnh báo sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chừng nào Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng như hiện nay. Ngoài ra, bản tuyên bố cũng cho rằng, do CHDCND Triều Tiên đã sở hữu bom nhiệt hạch nên vị thế cường quốc hạt nhân của nước này sẽ không thay đổi.

Chưa hết, hãng Yonhap thì dẫn một nguồn tin tình báo cho hay, nhiều khả năng, Bình Nhưỡng còn cho trình diễn một cuộc tấn công giả định trong thời gian diễn ra Đại hội đảng.

Gia Nam
.
.
.