"Las Vegas" của châu Á

Thứ Sáu, 18/03/2011, 16:05
Đặc khu Hành chính Macau là nơi duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc cho phép tổ chức các hoạt động cờ bạc. Với dân số 550.000, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 17.550 USD, Macau trở thành một trong những nơi có mức sống cao nhất châu Á.

Tỷ trọng ngành dịch vụ của Macau chiếm tới 75% GDP. Năm 2006, lần đầu tiên Macau vượt Las Vegas để trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới. Không phải nói ngoa nhưng đại đa số đều đồng ý cho rằng, chính Macau là "thủ đô đỏ đen" của châu Á với sự hiện diện của vô số sòng bạc thuộc loại lớn nhất thế giới.

Trong đó không ít casino với qui mô có thể chứa khoảng hơn 6.000 người, được bài trí rất công phu và xa hoa theo phong cách Italy cùng hệ thống ánh sáng huyền ảo. Sòng bạc theo phong cách Mỹ, đồ mua sắm rẻ, cộng với nhiều trò giải trí kéo theo hàng triệu du khách đổ sang tới Macau qua trạm trung chuyển là thành phố du lịch Hongkong.

"Thành phố" cờ bạc Venetian Macau thậm chí có cả một dòng sông nhỏ bên trong.

Điều đó khiến ngay cả trung tâm cờ bạc thế giới Las Vegas phải ghen tị, tất nhiên trong đám đông "đốt" tiền vào đó có không ít khách du lịch đến từ Việt Nam. Một hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn khách Việt tại Hongkong cho biết, hầu hết đều chơi bạc theo kiểu cho biết nhưng cũng không ít khách Việt "trải nghiệm" đã thua nhiều ngàn đô la Mỹ.

Một điều khác biệt so với Las Vegas thì các hoạt động mại dâm ở Macau là bất hợp pháp nhưng điều đó không có nghĩa là tệ nạn này vắng bóng.

Những ngày cuối năm ngoái, cảnh sát khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã mở một chiến dịch truy quét mại dâm lớn mà đối tượng chính là tổ hợp casino, khách sạn lừng danh châu Á Venetian Macau.

Chiến dịch được bắt đầu sau nửa đêm và kéo dài đến tận 6 giờ sáng. Hơn 70 cảnh sát đã tiến vào khu sòng bài của tổ hợp sang trọng này và xử lý, đưa đi hơn 100 đối tượng tình nghi.

Một phát ngôn viên cảnh sát Macau cho biết, đây là chiến dịch triệt phá mại dâm quy mô lớn đầu tiên nhằm vào Venetian kể từ khi khu tổ hợp giải trí này đi vào hoạt động hồi tháng 8/2007. Cảnh sát đã phát hiện 110 phụ nữ (chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục) được cho là hành nghề mại dâm tại đây, đồng thời còn bắt giữ thêm 22 đối tượng môi giới, chăn dắt.

Khánh thành bốn năm trước, Venetian lập nhiều kỷ lục khi có khu khách sạn lớn nhất châu Á và lớn thứ năm thế giới về diện tích. Trong khi đó, khu sòng bài choáng ngợp với 51.000m2, đặt 3.400 máy và 800 bàn phục vụ những người ham mê đỏ đen. Tổng chi phí xây dựng Venetian vào khoảng 2,4 tỷ USD

M.T. - CSTC tuần số 49
.
.
.