Phụ nữ Trung Quốc "vung tiền" học cách… quyến rũ đại gia

Thứ Tư, 31/08/2011, 15:19
Khoá học hướng dẫn lấy chồng giàu có hiện đang thu hút nhiều cô gái ở Bắc Kinh, Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải tham gia. Qua khoá học này, các cô gái sẽ được hướng dẫn làm sao để ứng xử đúng cách, học cách trang điểm, cách giao tiếp với những người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, trào lưu lấy chồng giàu bằng mọi giá cũng gây ra không ít mặt trái cho xã hội.

Học nghệ thuật khéo để kiếm chồng giàu

Nhiều cô gái, đặc biệt những người muốn cưới một người đàn ông giàu có đã tìm đến khoá học trên. Khoá học gồm 10-30 bài, có chi phí khoảng 3.125 USD.

Kể từ khi mở cửa (tháng 8 năm ngoái), lớp học này đã thu hút khoảng 2.800 phụ nữ, chủ yếu thuộc giới trung lưu. Nhiều nữ sinh viên cũng tham gia lớp học và cho biết, nó thật đáng "đồng tiền, bát gạo".

Cô Ting Zhenyu - Phụ trách tiếp thị của khoá học cho biết: Từ khi lớp học được mở ra đến nay, đã có gần 3.000 cô gái tham gia, hầu hết trong đó là những người có cuộc sống khá giả, lứa tuổi chủ yếu từ 21 - 36, không ít trong số đó là sinh viên. "Ngày nay, nhiều người đàn ông giàu có khó có thể tìm thấy một người vợ phù hợp, trong khi nhiều cô gái muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có. Lớp học của chúng tôi giúp họ khám phá vẻ đẹp bên trong người phụ nữ. Khi bạn chuẩn bị tốt, có nhiều cơ hội cho bạn có được một người đàn ông giàu có", cô Ting cho biết.

Nhiều mỹ nhân "thà đứng khóc sau xe BMV còn hơn là ngồi cười trên xe hai bánh".

Tất cả giáo viên đều là những chuyên gia hàng đầu ở từng lĩnh vực, một trong số đó là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Bắc Kinh. Ông ta làm nhiệm vụ truyền đạt cho các học viên cách làm thế nào để có thể nói chuyện với giọng nói mềm mại, hấp dẫn. Ngoài ra, khi đi lại làm sao cho vừa uyển chuyển, vừa khoan thai, phù hợp với phong thái e ấp Á Đông song cũng phải bộc lộ dáng vẻ quyến rũ của mình.

Nữ sinh Zhou Yue - 23 tuổi cho biết :"Gia đình tôi kinh doanh nhỏ lẻ. Trước đây, có lúc chúng tôi rất khó khăn. Khi đó, tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi lại khổ như vậy, hồi còn nhỏ tôi không được vui chơi như những trẻ em khác mà phải làm việc vất vả? Tôi quyết định sẽ lấy chồng giàu để con tôi và tôi không phải vất vả như trước đây nữa".

Lấy chồng giàu có - niềm mơ ước của nhiều cô gái Trung Quốc.

Ở Trung Quốc có một câu nói phổ biến: "Hôn nhân là một sự nghiệp. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sự nghiệp thành công nhất của người phụ nữ". Và trong suy nghĩ truyền thống của nhiều phụ nữ, một cuộc hôn nhất tốt đẹp đồng nghĩa với việc cưới được một người chồng giàu có. Đó là lý do tại sao những khóa học này sẽ tiếp tục được mở ở Quảng Châu, Thâm Quyến và một số thành phố lớn ở Trung Quốc.

Theo cô Ting, đã có một số người đàn ông giàu có đến tìm vợ ở các lớp học này. Tất nhiên, họ phải trả một số tiền phí nhất định. Trong những tháng gần đây, lớp học đã đứng ra làm "ông tơ bà nguyệt" cho 30 cặp vợ chồng thành công.

Anh Lu - người đàn ông 32 tuổi là một trong số những người tới tận lớp học để tìm vợ cho biết: "Phụ nữ với phẩm chất cá nhân tốt là sự mong đợi của tôi".

Hậu họa xã hội từ trào lưu lấy chồng giàu bằng mọi giá

Theo các nhà xã hội học Trung Quốc, chưa bao giờ cấu trúc xã hội nước này lại bị biến động mạnh như ngày nay. Quá chuộng vinh hoa phú quý nên phái đẹp, từ sinh viên tới người trưởng thành đều mong muốn có "một nửa" giàu có cho mình bằng mọi giá. Điều này đã dẫn tới thực trạng xã hội, làn sóng "bồ nhí" rộ lên tại rất nhiều tỉnh thành ở nước này khiến nhiều nhà chức trách lo ngại.

Quan niệm: “Thà đứng khóc sau chiếc xe BMW còn hơn là ngồi cười trên xe hai bánh” đang ăn sâu vào tiềm thức các cô gái trẻ. Để đạt được mục đích, các cô gái đã tìm mọi cách để được làm vợ các đại gia, các quan chức lắm tiền. Song, nhiều cô không may mắn thì tự biến mình thành vợ hờ, bồ nhí của những kẻ lắm tiền, giỡn mặt.

Trước thực trạng vợ hờ, bồ nhí tràn lan, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cho phép các trường học dạy một số chương trình cho học sinh để không bị cuốn vào dòng xoáy trên

Lai Nguyên (theo Xinhua, Chinadaily) – CSTC tuần số 73
.
.
.