Hàng nghìn người đổ về Hang Pác Bó và Thác Bản Giốc trong kỳ nghỉ lễ

Chủ Nhật, 30/04/2017, 15:06
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 thời tiết tại Cao Bằng nắng ráo, thuận tiện cho du khách đi chơi, thăm quan. Bắt đầu kỳ nghỉ từ 29-4 tại Hang Pác Bó ( Hà Quảng- Cao Bằng) hàng nghìn lượt khách đã đổ về đây, bên cạnh khách nội tỉnh còn có những đoàn khách từ các tỉnh khác và khách quốc tế.

Hang Pác Bó là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn trên cung đường Đông Bắc, ở đây không chỉ là điểm đến lịch sử mà không gian và cảnh núi rừng, suối đầu nguồn rất thu hút du khách.

Để đảm bảo cho du khách đến tham quan, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an, biên phòng lập các phương án bảo vệ an ninh, cử cán bộ, chiến sỹ tham gia gìn giữ trật tự trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Du khách thăm quan Hang Pác Bó.

Ban Quản lý cử hướng dẫn viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các đoàn cần thuyết minh, tại khu Nhà tưởng niệm cũng có nhân viên phục vụ nghi lễ thắp hương. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, nhắc nhở khách tham quan có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tại sảnh bảo tàng còn có triển lãm ảnh “Bác Hồ với Cao Bằng” thu hút sự quan tâm của du khách khi tới đây.

Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Cao Bằng” thu hút sự quan tâm của du khách khi tới đây.

Trong khi đó, trên cung đường vào Động Ngườm Ngao và Thác Bản Giốc xe ô tô, xe máy đổ về đây ngày một đông. Ông Linh Đức Huỳnh, Giám đốc Công ty CP du lịch Cao Bằng cho biết, kỳ nghỉ dài tuy nhiên lượng khách đến với Động Ngườm Ngao và Thác Bản Giốc dự kiến đông nhất trong 2 ngày 30-4 và 1-5 có thể lên đến hàng vạn lượt khách.

Để để đảm bảo cho du khách có được một kỳ nghỉ thú vị và hấp dẫn khi đến với điểm đến này, công ty đã triển khai kế hoạch đón khách từ sớm, tập trung lực lượng đảm bảo dịch vụ, vệ sinh môi trường, và công tác cứu hộ, cứu nạn…

L.Hiệp
.
.
.