“Ngày hội tuổi thơ” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ Nhật, 04/08/2019, 16:28
Diễn ra trong suốt tháng 8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, “Ngày hội tuổi thơ” bao gồm một chuỗi hoạt động đặc biệt dành cho thiếu nhi dịp cuối hè, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào 13 dân tộc.

Tham gia chuỗi hoạt động có gần 100 đồng bào của 13 dân tộc Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, RagLai, Ê Đê, Khmer đến từ 12 địa phương khác nhau trên cả nước và 30 thiếu nhi dân tộc Thái đến từ huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An. 

Văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tạo điểm nhấn cho ngày hội

Điểm nhấn chính của Ngày hội gồm hát đồng dao "Thả bươn” gắn với các trò chơi dân gian truyền thống như chọi gụ, ném còn, kéo co, đánh khẳng, cà kheo, bịt mắt đánh trống…

 Chương trình trải nghiệm “Ngày hè của em” trưng bày giới thiệu các hoạt động cho trẻ em tại Làng, giới thiệu và học thử nhạc cụ truyền thống, các không gian đọc sách, truyện, tái chế vỏ chai nhựa thành vật dụng hữu ích.

 Hoạt động cuối tuần có các chương trình múa rối cạn “Sắc màu em yêu” của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật “Tuổi thơ trong em” của sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc...


N.H
.
.
.