“Bài ca tình yêu” – vở nhạc kịch dung dị, đa sắc màu về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 21/12/2022, 21:14

Tối 21/12, vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” – tác phẩm lớn cuối cùng của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho đã chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự chương trình.

Cùng dự đêm biểu diễn còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương, các văn nghệ sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại đêm công diễn vở nhạc kịch, Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cho biết, “Bài ca tình yêu” là tác phẩm nằm trong chuỗi các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Với chủ trương đầu tư sáng tác biểu diễn quảng bá các tác phẩm có quy mô, hình thức lớn về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng", Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giao cho Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phối hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện và công diễn.

“Bài ca tình yêu” – nhạc kịch dung dị, đa sắc màu về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự đêm công diễn nhạc kịch.

Nội dung tác phẩm "Bài ca tình yêu" được lấy từ nguyên mẫu những cuộc đời có thật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm là bức tranh dung dị, đa màu sắc về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là công trình nghệ thuật có quy mô lớn theo phong cách kinh điển, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật sâu sắc, ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của quân và dân ta.

Trong thời gian hơn 3 tháng, với hơn 150 nghệ sĩ là giảng viên, học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các nghệ sĩ, nhạc công Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã tích cực luyện tập để hoàn thành và ra mắt phục vụ bộ đội và nhân dân đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

“Bài ca tình yêu” – nhạc kịch dung dị, đa sắc màu về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc -0
Cảnh trong vở nhạc kịch "Bài ca tình yêu".

Về vở nhạc kịch này, Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, đây là tác phẩm lớn cuối cùng của ông. Những năm tháng hoạt động trên chiến trường, từ kháng chiến chống Pháp tới kháng chiến chống Mỹ được nhạc sĩ tổng kết trong “Bài ca tình yêu”. Đây là tác phẩm Opera nhưng sẽ khai thác những đặc thù rất riêng của nghệ thuật cải lương, tuồng, chèo, kết hợp giữa dân tộc và hiện đại để phù hợp với khán giả hiện nay.

Nhạc kịch “Bài ca tình yêu” hội tụ đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu với nhiều tên tuổi: Tổng đạo diễn - NSƯT Lê Thụy; chỉ huy dàn nhạc - NSƯT Doãn Nguyên; đạo diễn sân khấu - NSƯT Tạ Tuấn Minh; thiết kế mỹ thuật -NSƯT Đạt Tăng và NSND Lê Huy Quang; đạo diễn ánh sáng - NSƯT Tạ Thanh Sơn; đạo diễn âm thanh - Duy Bình và An Thông; biên đạo múa - Đại tá, NSND Thu Hà, Thượng tá NSND Kiều Lê,Thượng tá NSƯT Thanh Tùng; chỉ huy biểu diễn - Đại tá Trần Thanh Bạch. Tác phẩm có sự cố vấn của Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn,Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; do Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam – Phan Mạnh Đức chỉ đạo nghệ thuật.

“Bài ca tình yêu” – nhạc kịch dung dị, đa sắc màu về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc -0
Nhạc kịch "Bài ca tình yêu".

Đêm công diễn đầu tiên, vở nhạc kịch có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Tố Loan, Hương Diệp, Thiếu tá Trịnh Phương, Đại úy Ngô Đức cùng Dàn nhạc giao hưởng, Dàn múa Bale, Dàn hợp xướng Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Hợp ca thiếu nhi Be Singer.

Sau đêm công diễn đầu tiên, tác phẩm tiếp tục được giới thiệu đến công chúng vào đêm 22/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và ghi hình phát sóng trên Truyền hình quốc phòng Việt Nam.

N.Hoa
.
.
.