Biểu diễn “Tiếng rừng” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tại Festival Ngày Âm nhạc mới thế giới

Thứ Ba, 26/03/2024, 15:51

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Âm nhạc đương đại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tham dự Festival Ngày Âm nhạc mới thế giới ISCM năm  2024 với tác phẩm “Tiếng rừng”.

Đây là Festival của Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM), do Hiệp hội các nhà soạn nhạc Faroe đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra tại thành phố Tórshavn, quần đảo Faroe, Đan Mạch từ  ngày 21 – 30/ 6. Festival bao gồm các chương trình hòa nhạc của các dàn nhạc, nhóm hòa tấu và các nghệ sĩ độc tấu Faroe và Bắc Âu.  Địa điểm tổ chức các chương trình hòa nhạc của Festival rất đa dạng, từ các phòng hòa nhạc, nhà hát, nhà thờ, đến các quán bar, khe núi và hang động, ngoài trời…

“Tiếng rừng” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đến Festival Ngày Âm nhạc mới thế giới ISCM -0
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Tham dự Festival lần này có Ban Chấp hành ISCM cùng các thành viên danh dự ISCM, các nhạc sĩ, nghệ sĩ từ 66 tổ chức âm nhạc thành viên ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các tổ chức âm nhạc thành viên của ISCM gửi tác phẩm tham dự các chương trình hòa nhạc được sáng tác từ sau năm 2014, trong đó ưu tiên cao nhất cho các tác phẩm sáng tác sau năm 2019, ưu tiên các tác phẩm có thời lượng dưới 10 phút, gồm nhiều thể loại như: Tác phẩm cho dàn nhạc thính phòng lớn, hòa tấu thính phòng, dàn nhạc thính phòng dây, tứ tấu đàn dây, hòa tấu bộ gõ…

Hiện tại, Ban tổ chức Ngày Âm nhạc mới thế giới ISCM năm 2024 đã công bố các tác phẩm được biểu diễn trong Festival, gồm 64 tác phẩm của 64 tác giả đến từ các tổ chức thành viên từ 55 quốc gia,  vùng lãnh thổ trên thế giới. PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tham dự sự kiện này với tác phẩm “Tiếng rừng” (The Sounds of the Jungle) cho bộ ba flute, alto flute và bass flute.

Đưa “Tiếng rừng” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đến Festival Ngày Âm nhạc mới thế giới -0
Tác phẩm "Tiếng rừng" từng được biểu diễn tại Úc vào năm 2018.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tác phẩm âm nhạc đương đại này là một phần ngẫu hứng giai điệu phức tạp, thử thách đối với người biểu diễn, để truyền tải âm thanh của thiên nhiên, rừng rậm. Nếu mọi người lắng nghe, họ sẽ cảm nhận được tình cảm của rừng, tình yêu rừng xanh là một phần cuộc sống của con người trên hành tinh.

"Tiếng rừng" được sáng tác từ năm 2014, từng được biểu diễn bởi Dàn nhạc sáo Monash trong buổi hòa nhạc Âm nhạc thính phòng mới từ Úc, Việt Nam và Ý của Liên đoàn các nhà soạn nhạc Melbourne kết hợp với Peter Sheridan và Dàn nhạc sáo Monash tổ chức tại phòng hòa nhạc Trường Âm nhạc Sir Zelman Cowen, Úc, vào năm 2018. Tác phẩm sẽ được biểu diễn tại Festival Ngày Âm nhạc mới thế giới ISCM năm 2024 trong chương trình hòa nhạc ngày 26/6, tại nhà thờ Funningur Kirkja, làng Funningur. Đây là một trong 10 nhà thờ bằng gỗ cổ ở Quần đảo Faroe. 

Nhã Hoa
.
.
.