Công diễn vở nhạc kịch đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 14/04/2022, 08:37

Tác phẩm “Người cầm lái” – nhạc kịch đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 24/4 tại Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát CAND (24/4/1982 – 24/4/2022). Vở nhạc kịch do Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện; Nhà hát CAND tổ chức dàn dựng, biểu diễn.

Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thuý Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND cho biết, nhạc kịch “Người cầm lái” là công trình đặc biệt của Nhà hát CAND chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát CAND (24/4/1982 – 24/4/2022). Được sự đồng ý và quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong gần 1 năm qua, Nhà hát CAND và ê kíp sáng tạo đã nỗ lực chuẩn bị, tập luyện, tập trung đầu tư cả nhân lực, vật lực để kịp ra mắt vở nhạc kịch này vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát. Tuy nhiên, trong buổi công diễn đầu tiên, các nghệ sĩ chưa giới thiệu trọn vẹn vở diễn tới khán giả. Để đảm bảo về mặt thời gian cho một chương trình mang tính chất kỷ niệm, trong đó có phần lễ, trong đêm diễn đầu tiên, một số đoạn, nhất là phần dẫn truyện sẽ lược bớt. Dự kiến, vở nhạc kịch sẽ công diễn trọn vẹn vào tháng 5/2022, dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công diễn vở nhạc kịch đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Ca sĩ Lê Tuân vào vai Nguyễn Ái Quốc trong nhạc kịch “Người cầm lái”.

Thạc sĩ Tuyết Minh, tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn, biên đạo múa “Người cầm lái” cho biết, đây là nhạc kịch đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung vở nhạc kịch xoáy sâu về quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Hình tượng Bác Hồ được chuyển tải qua nhiều không gian, thời gian khác nhau, từ khi Người còn là cậu bé 5 tuổi ở Nam Đàn, Nghệ An, theo người thân vào kinh thành Huế, những năm tháng đối diện với nỗi đau mất mẹ và em; khi trở thành người thanh niên Nguyễn Tất Thành bôn ba ở hải ngoại tìm đường cứu nước và khi trở về quê hương, chèo lái con thuyền cách mạng…

Nhạc kịch “Người cầm lái” được xây dựng ở hình thức giao hưởng – đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm. Tác phẩm đồng thời phát huy di sản truyền thống từ sân khấu kịch hát dân tộc, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh bản sắc văn hoá Việt qua thanh âm của các nhạc cụ dân tộc, chất liệu ngôn ngữ múa dân gian đương đại. Ở đó, nghệ thuật Opera, nhạc kịch kinh điển thế giới hoà quyện với thi pháp của sân khấu truyền thống Việt Nam. Các ca khúc sáng tác cho vở nhạc kịch được ê kíp sáng tạo đầu tư rất nhiều. Trong đó, ca từ được tổng đạo diễn Tuyết Minh nghiên cứu, cô đọng từ những câu văn dài, thành những câu thơ có vần điệu, vừa có tính kịch…

Có một điểm nhấn đặc biệt là sân khấu thiết kế nổi hình bản đồ Việt Nam và các nhạc công ngồi biểu diễn theo hình bản đồ này. Theo tổng đạo diễn Tuyết Minh, thiết kể nổi hình bản đồ Việt Nam mang nhiều thông điệp, đồng thời tác động trực quan và suy tưởng cho khán giả về hành trình của Bác từ Bắc vào Nam, vượt trùng dương ra thế giới, tiếp cận những nền văn minh xa xôi, trở về quê hương sau 30 bôn ba tìm đường cứu nước, đưa con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

Được biết, đồng hành cùng các nghệ sĩ Nhà hát CAND và ê kíp sáng tạo lần này có PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong vai trò cố vấn nghệ thuật. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cố vấn về nghiệp vụ Công an. PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cố vấn âm nhạc. Sáng tác âm nhạc cho vở nhạc kịch có 3 nhạc sĩ trẻ có nhiều thành công ở trong nước và nước ngoài: Đình Thắng, Hoàng Huy, Duy Minh.

Đảm nhận vai Bác Hồ qua nhiều giai đoạn là ca sĩ Lê Tuân của Nhà hát CAND. Hai giọng ca của Nhà hát CAND - Sao mai Thu Hường, Kim Long đảm nhận vai trò người dẫn chuyện. NSƯT Minh Lương của Nhà hát CAND đảm nhận 2 vai hoàn toàn đối lập trong vở diễn là Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Toàn quyền Đông Dương. NSƯT Thanh Tâm – một trong số các giọng ca từng có nhiều năm công tác tại Nhà hát CAND cũng trở lại với vai bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia vở diễn có đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc công của Nhà hát CAND.

Hoa Nguyễn
.
.
.