Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào

Thứ Năm, 28/07/2022, 21:53

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Lào ((18/7/1977-18/7/2022), tối ngày 28/7, Công an Hà Tĩnh tổ chức trao giải giao lưu thể thao và biểu diễn văn nghệ giữa Công an Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An và Công an tỉnh Khăm Muồn, Bô ly khăm xay và Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào).

Tham dự tại buổi giao lưu văn nghệ Việt Nam – Lào, về phía nước bạn Lào có đồng chí Thượng tá Chắn Xay Năn Thạ Vôông – Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Thượng tá Khăm Phản Bún My Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bô ly khăm xay, đồng chí Thượng tá Khăm Xái Ìn Khăm Phon, Phó Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Về phía Việt Nam có ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Về phía Công an Hà Tĩnh có đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong BTV, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng Công an tỉnh. Các vận động viên của Công an 6 tỉnh: Khăm Muồn, Bô ly khăm xay, Xiêng Khoảng, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào -0
Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào -1
Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào -0
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong suốt 60 năm qua, mặc dù tình hình khu vực, quốc tế thay đổi không ngừng nhưng mối quan hệ thủy chung, trong sáng, thân thiết giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam vẫn không thay đổi, ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong mọi lĩnh vực. Trong mối quan hệ son sắt đó, Công an Hà Tĩnh và Công an các tỉnh nước bạn Lào đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong khuôn khổ giải thi đấu thể thao giữa Công an 6 tỉnh, giải cầu lông và bóng đá nam với sự tham gia của hơn 130 vận động viên đến từ Công an 6 tỉnh Việt Nam – Lào, đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tá Việt Nam – Lào. Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt và sôi nổi, giải Cầu lông và Bóng đá nam đã thành công tốt đẹp. Giải đấu đã cống hiến những trận cầu hấp dẫn, đầy kịch tính, thể hiện sự đoàn kết, keo sơn gắn bó và hữu nghị. Rèn luyện tinh thần thể dục thể thao trong Công an 2 nước.

Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào -0
Đặc sắc chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào -1
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Ban tổ chức đã trao các giải: Về nội dung đơn nam cầu lông: BTC đã trao Giải nhất VĐV Bùi Hồng Quân, Công an Hà Tĩnh; Giải nhì thuộc về VĐV Lê Quang Trung, Công an tỉnh Quảng Bình; Giải ba thuộc về VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Công an Hà Tĩnh và Trần Thống Nhất, Công an Nghệ An; Giải khuyến khích thuộc về VĐV Khắn Xay Xính Thoong, Công an Khăm Muồn và Lăm Phăn Thăm Mạ Vôông, Công an Bô ly khăm xay.

Về nội dung đơn nữ cầu lông: Giải nhất thuộc về VĐV Lương Thị Hoài Thương, Công an Nghệ An; Giải nhì thuộc về VĐV Dương Thị Quỳnh Trang, Công an Hà Tĩnh; Giải ba thuộc về VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Công an Nghệ An và Võ Thị Huyền Trang, Công an Hà Tĩnh; Giải khuyến khích thuộc về VĐV Hoàng Thị Toản và Nguyễn Thị Mai Lý, Công an Quảng Bình.

Về nội dung đôi nam, nữ cầu lông: Giải nhất thuộc về VĐV Lê Thị Thanh Huyền và Hồ Minh Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An; Giải nhì thuộc về VĐV Lương Thị Hoài Thương, Nguyễn Đăng Quyết, Công an Nghệ An; Giải ba thuộc về VĐV Hoàng Thị Bình, Đinh Đức Nhật, Công an tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Hoài Việt, Võ Thị Huyền Trang, Công an Hà Tĩnh; Giải khuyến khích thuộc về VĐV Xạ Lớn Xắc Xắn Tỵ Xay và À Nụ Xón Kẹo Khăm Phu, Công an tỉnh Khăm Muộn.

Về nội dung bóng đá nam: BTC trao Giải nhất được trao cho Công an tỉnh Nghệ An, giải nhì thuộc về Công an tỉnh Khăm Muồn, Giải ba thuộc về Công an tỉnh Quảng Bình và Xiêng Khoảng, Giải khuyến khích thuộc về Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô ly khăm xay.

Trong không khí giao lưu trang trọng, ấm cúng, thắm tình hữu nghị, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, sự đổi thay, phát triển của hai dân tộc, khẳng định tình cảm gắn bó, thủy chung son sắt, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hồng Nhung - Đức Quang
.
.
.