Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND

Thứ Bảy, 23/04/2022, 21:58

Tối 23/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát CAND đã công diễn bản dựng mới nhất vở kịch “Bản danh sách điệp viên”. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ.

“Bản danh sách điệp viên” là 1 trong 3 chương trình, vở diễn lớn được dàn dựng, biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhân dân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm Ngày thành lập Nhà hát CAND (27/4/1982-27/4/2022).

Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn.
Nội dung vở kịch kể về những chiến công, hy sinh thầm lặng của điệp báo Công an Hà Nội trong kháng chiến. Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, thực dân Pháp rút quân khỏi Việt Nam, cài lại một mạng lưới gián điệp dày đặc nhằm âm mưu phục vụ kế hoạch hậu chiến. Danh sách này có vai trò quan trọng trong quyết định vận mệnh chính trị ở Việt Nam khi đó nên cả đế quốc Mỹ, chính quyền Việt Minh và thực dân Pháp đều quyết tâm nắm giữ bản danh sách này.
Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các nghệ sĩ Nhà hát CAND sau đêm diễn.
Để tiếp cận Pôn Hách – trùm sỏ của lực lượng Phòng Nhì Pháp cài lại Việt Nam đang nắm giữ bản danh sách điệp viên, CIA- tình báo Mỹ và chính quyền Việt Minh đều cài người của mình để tiếp cận y. Nói  theo chia sẻ vui của một đạo diễn lâu năm, từng tham gia dựng vở diễn này trước đó thì tình báo Mỹ đã cài người vào tận… giường ngủ của điệp viên Pháp. Đó là Bella, vợ của Pôn Hách.
Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND -0
NSƯT Hồng Quân và Bảo Thanh trong vai viên quản lý và Bella - điệp viên của CIA.

Bên cạnh Bella còn có một điệp viên CIA lão luyện khác trong vai quản gia. Tham gia cuộc đấu trí căng thẳng với lực lượng tình báo cáo già của phòng Nhì Pháp, tình báo sừng sỏ của Mỹ là lực lượng điệp báo còn non trẻ của Việt Minh. Với sự hỗ trợ của các đồng chí, đồng đội, Sơn – chiến sĩ điệp báo của Công an Hà Nội trong vỏ bọc Đại uý Hăng ri Thọ đã mưu trí lấy được bản danh sách. Nhưng để làm nên chiến công ấy, lực lượng điệp báo Công an cũng chịu nhiều tổn thất. Để bảo vệ vỏ bọc của Sơn, Huệ - nữ chiến sĩ điệp báo và cũng là người yêu của anh thà hy sinh cũng không tiết lộ bất cứ thông tin nào về đồng đội…

Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND -0
Vở kịch lấy bối cảnh Hà Nội năm 1954.

Được biết, kịch bản “Bản danh sách điệp viên” được tác giả Văn Báu viết năm 1970, dựa trên câu chuyện có thật của một điệp báo Công an trong kháng chiến. Đây cũng là một trong số tác phẩm “ăn khách” về lực lượng CAND, đến nay vẫn được nhiều đơn vị sân khấu chọn dựng lại, trong đó có Đoàn Kịch Nhà hát CAND.

Chia sẻ về vở diễn này, Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thuý Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND cho biết, trong bản dựng lần này, “Bản danh sách điệp viên” được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại. Thiết kế sân khấu hiện đại hơn. Cùng với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới, vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ nói riêng, khán giả hiện nay nói chung.

Ra mắt “Bản danh sách điệp viên” – bản dựng mới nhất của Nhà hát CAND -0
NSƯT Hồng Tuấn tiếp tục tái xuất trong vai phản diện - Pôn Hách.

Vở kịch “Bản danh sách điệp viên” của Nhà hát CAND công diễn tối 23/4 do NSND Lê Hùng đạo diễn. Đảm nhận vai Trung tá Pôn Hách là NSƯT Hồng Tuấn – nam diễn viên từng đảm nhận khá nhiều vai phản diện trong các vở kịch của Nhà hát CAND trước đó. Bảo Thanh – diễn viên đóng vai Anh Thư trong phim truyền hình ăn khách “Về nhà đi con” đảm nhận điệp viên CIA – Bella, vợ của Pôn Hách.

Đảm nhận vai Sơn – Đại uý Hăng ri Thọ là Lê Quốc Thắng – gương mặt khá quen thuộc với khán giả qua nhiều vở diễn của Nhà hát CAND. Tham gia biểu diễn trong vở kịch còn có NSƯT Hồng Quân, Trịnh Huyền, Thu Hà, Việt Tùng, Trần Tuấn, Bảo Châu, Sùng Lãm, Ngọc Dương, Trung Tuấn, Hải Trung, Ánh Hồng và tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch Nhà hát CAND.

Hoa Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.