Bắt giữ nhóm "nài thuốc", 2 chiến sĩ Công an trọng thương

Thứ Bảy, 13/09/2014, 13:00

Chiều 20/8, Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) xác nhận có 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ của huyện bị trọng thương khi tập kích, bắt giữ nhóm buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam.

Hai cán bộ, chiến sĩ bị thương gồm Trung úy Đỗ Tấn Thạnh và Thiếu úy Lê Nguyễn Anh Tuấn. Theo thông tin ban đầu, đêm 19 rạng sáng 20/8, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an các xã Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân… tiến hành phục kích tại tuyến kênh Rau Răm (đoạn qua ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) để bắt các "nài thuốc" vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Đến 4h sáng 208, lực lượng Công an phát hiện 6 ghe chở đầy thuốc lá nối đuôi nhau với tốc độ rất cao trên kênh Rau Răm hướng từ huyện Đức Hòa (Long An) về huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Khi 4 trong 6 ghe cập bờ ở một điểm thuộc ấp 4, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) để giao hàng cho đầu mối thu mua thì bị Công an ập đến bắt giữ.

Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ.

Lúc này, các "nài thuốc" bỏ ghe, bỏ hàng nhảy xuống sông tẩu thoát. Riêng 2 ghe chưa kịp cập bến, phát hiện lực lượng Công an nên quay đầu bỏ chạy. Công an đã dùng ca nô truy đuổi quyết liệt. Biết không thể thoát khỏi lực lượng Công an nên chúng cho ghe lao vào ca nô của các chiến sĩ khiến 2 Công an bị thương tích nặng. Bước đầu, Công an bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hơn 50.000 gói thuốc lá nhập lậu cùng 6 ghe máy. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra

X.Q.
.
.
.