Bị chém trọng thương vì “mời” bé 5 tuổi “thử” rượu

Thứ Sáu, 09/01/2015, 09:00
Ngày 4/1, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Xuân Dũng (43 tuổi), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Vụ án bắt nguồn từ việc anh Lê Văn Phú, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, cùng một số bạn bè đến quán ăn của gia đình Ngô Xuân Dũng liên hoan. Trong lúc uống rượu, thấy cháu N.H.A, 5 tuổi, con trai Dũng đang tha thẩn chơi gần đó, anh Phú gọi cháu bé vào, gắp cho 1 miếng thịt và rủ nhấp môi chén rượu.

Đối tượng Ngô Xuân Dũng.

Thấy vậy, Dũng quát, ngăn cản anh Phú. Tuy anh Phú đã giải thích rằng chỉ là sự đùa vui, quý mến cháu bé, nhưng Dũng vẫn tiếp tục to tiếng. Do bức xúc nên anh Phú đã chửi Dũng. Lập tức, Dũng chạy vào quầy hàng, lấy con dao phay chém nhiều nhát khiến anh Phú gục ngã tại chỗ. Mọi người trong quán ăn ra can ngăn và đưa anh Phú vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Sau khi Dũng gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Hoàng Mai đã vào cuộc, lập hồ sơ ban đầu và khởi tố vụ án, đồng thời chuyển đối tượng Ngô Xuân Dũng lên CQĐT CATP Hà Nội, bắt tạm giam Dũng về hành vi giết người để lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.

X.Q.
.
.
.