Đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng qua game “nổ hũ”

Thứ Tư, 03/06/2020, 14:42
Sau khi hàng loạt ổ cờ bạc bị bắt giữ, nhiều đối tượng có “máu đỏ đen” đã chuyển hướng lên các sòng bạc online.


Nhu cầu tăng cao dẫn đến có hàng chục loại game cờ bạc được mở dưới hình thức ứng dụng điện thoại hoặc trên nền tảng trực tuyến, núp bóng dưới các game bài giải trí. 

Các game này hoạt động với đủ loại hình thức cờ bạc từ cổ điển như tài – sỉu, phỏm, liêng… cho đến các loại hình hấp dẫn hơn như “nổ hũ”. Mới đây, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài “nổ hũ” với số tiền lên tới 64.000 tỷ đồng.

“Nổ hũ” là gì?

Trong các thể loại game cờ bạc hiện nay, “nổ hũ” ăn tiền có lượng người chơi đông nhất với gần chục trò chơi dùng loại hình này để câu kéo người tham gia. Với mỗi loại game bài có các hình thức “nổ hũ” khác nhau với quyền lợi khác nhau.

Đây là một trò chơi hoạt động bằng hình thức tương tự máy slot trong các casino, khi người chơi bắt đầu quay xèng sau mỗi lượt, một phần nhỏ số tiền đặt cược sẽ được tích lũy vào một quỹ thưởng. Ngoài ra từ ban đầu, quỹ thưởng này sẽ có một số tiền tồn tại sẵn do người làm game định đoạt.

Khi người chơi may mắn quay được Jackpot hay còn gọi là “nổ hũ”, toàn bộ số tiền trong quỹ thưởng sẽ là của người chơi. Hình thức chơi “nổ hũ” tương tự với trúng xổ số khi mức thưởng ngày càng tăng cao khiến người chơi đổ tiền vào liên tục để chờ được Jackpot. Để thêm phần cuốn hút người chơi, nhiều game bài còn mở các sự kiện “nổ hũ” có thể nhận gấp 2 cho đến gấp 6 lần giá trị của hũ, tùy theo từng ngày.

Nhiều người nghĩ rằng, số tiền bỏ vào ban đâu vô cùng ít cũng có thể lấy được giải thưởng lớn, nhưng không tính đến số lượng tiền đổ vào game “nổ hũ” tích lũy qua mỗi lần quay sẽ lớn dần thế nào. Để hỗ trợ các con bạc đang hoa mắt vì số tiền tích lũy ngày càng cao, một số game bài còn tích hợp hệ thống AutoPlay – tự động chơi hoặc FastPlay – tăng tốc độ chơi để người chơi tiết kiệm thời gian cho mỗi vòng quay.

Trò chơi “nổ hũ” này nổi tiếng với giới cờ bạc đến mức, nhiều đối tượng đã dùng nó làm tên gọi cho hoạt động cờ bạc online như nohuclub, nohu99 hay nohu99.club. Ngày 28-5, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài “nổ hũ” nói trên.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua hình thức chơi game trực tuyến. Thông qua hệ thống các đại lý, người chơi nạp tiền để lấy điểm, cá cược đánh bạc cũng như sử dụng điểm kiếm được qua trò chơi để đổi lấy tiền thật.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trương Ngọc Tú (SN 1983; trú tại Long Biên, TP. Hà Nội) đã cùng với Khuất Vinh Quang (SN 1993; trú tại Phúc Thọ, TP. Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980; trú tại Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977; trú tại Ba Đình, TP. Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987; trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng Nguyễn Văn Toàn (SN 1995; trú tại Phúc Thọ) góp vốn mua tài khoản làm đại lý của game bài “nổ hũ”, đồng thời trực tiếp vận hành, quản lý 4 đại lý.

Một số đối tượng điều hành game bài “nổ hũ” vừa bị bắt giữ.

Nhằm thu hút người chơi, các đối tượng tổ chức quảng cáo, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn người chơi sử dụng ứng dụng “Nổ hũ” trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân trực tiếp đánh bạc. Các đối tượng này hưởng lợi thông qua việc ăn chia hoa hồng trên số tiền người chơi đổ vào các trò chơi. 

Để bảo mật và đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng tuyển chọn, thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ và điều hành, quản lý đường dây đánh bạc này. Các đối tượng lập lên 4 đại lý để quản lý và vận hành gồm: VipHN Max đỏ, Mrs Vy Bayby, Hệ thống F88 (không phải hệ thống cầm đồ F88), Trà My 99. 

Trung bình mỗi đại lý sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc. Chúng còn lập nên nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT Tại huyện Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi. Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này với mức lương lên tới vài nghìn USD/tháng.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tại nơi ở của các đối tượng 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi.

Theo thống kê của cơ quan Công an, qua các dữ liệu của những tài khoản ở 4 địa lý cấp 1, chỉ trong 4 ngày (từ 19 đến 22-5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra hệ thống cho thấy đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Từ khi hoạt động đến khi bị triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Tổng đài của một game bài vẫn tự tin trả tiền cho người chơi sau khi “nổ hũ” bị triệt phá.

Vẫn còn nhiều sòng bạc online

Đường dây đánh bạc “nổ hũ” không phải sòng bạc trực tuyến đầu tiên bị bắt giữ cho tới thời điểm này, trước đó, hàng loạt các game bài đổi thưởng khác với tầm ảnh hưởng và lượng người chơi không kém đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Vẫn còn nhiều game bài đổi thưởng vẫn hoạt động một cách cầm chừng như 789Club, Topp.Fun, King, Fun… Liên lạc với tổng đài trực tuyến của một số game bài, người hướng dẫn cho biết game vẫn hoạt động bình thường. 

Như tại game King.fun, tổng đài cho biết người chơi có thể nạp hoặc rút tiền thông qua thẻ cào điện thoại hoặc thông qua đại lý. Với các đại lý, người chơi có thể giao dịch qua các ứng dụng ví điện tử trực tuyến như viettel pay, momo.

Mặc dù một game bài khủng vừa bị triệt phá nhưng tổng đài của King.fun vẫn khẳng định game bài của mình uy tín, đảm bảo, người chơi có thể yên tâm nạp tiền và rút tiền thoải mái. Thậm chí trên trang web của game bài này, một danh sách dài các đại lý có thể nạp tiền và rút tiền trong game kèm theo số điện thoại để người chơi dễ dàng liên lạc.

Một loạt các game bài đổi thưởng được quảng cáo.

Việc hoạt động cầm chừng này của các game bài đổi thưởng này là do sau mỗi lần cơ quan Công an triệt phá một ổ cờ bạc online “khủng”, các đối tượng điều hành game bài đổi thưởng thường dừng cho chơi một thời gian và tìm cách “lặn sâu” để không bị chú ý tới. 

Trong thời gian đó, các game bài vẫn hoạt động nhưng việc đối tiền trong game ra tiền mặt hoặc thẻ cào điện thoại sẽ được dừng lại. Thậm chí một số hoạt động nạp tiền từ thẻ cào hoặc ngân hàng cũng được tạm dừng để lực lượng chức năng không truy ra được tung tích những kẻ đứng sau.

Cho đến khi sự việc im ắng trở lại, các đối tượng lại tiếp tục mở cửa game bài và tìm mọi cách để thu hút người chơi như phần thưởng lớn, tặng gift code, x2 tiền nạp… 

Ngoài ra, các đối tượng cũng dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn vô cùng tinh vi, thường trao đổi thông tin qua các ứng dụng chat trực tuyến, đặt máy chủ ở nước ngoài, thu mua giấy tờ cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng dùng để thực hiện giao dịch, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đó cũng là khó khăn của lực lượng Công an trong việc triệt phá các ổ bạc hoạt động theo hình thức trực tuyến ngày càng tinh vi.

Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định về tội “Đánh bạc”:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 - 50 triệu đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 (Tội tổ chức đánh bạc hoặc ga bạc) của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hiền Trâm
.
.
.