Đòi quan hệ không được, sát hại nạn nhân

Thứ Sáu, 27/06/2014, 16:00

Trong lúc ra đồng làm cỏ, một phụ nữ 43 tuổi bị chủ nợ đánh chết rồi hiếp dâm. Trước đó, nạn nhân đã từ chối quan hệ với hung thủ theo yêu cầu để... cấn trừ khoản nợ 500 ngàn đồng.

Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Thanh (24 tuổi, trú ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 10/6, sau khi nhậu xong, Thanh ra đồng đi tìm dụng cụ bắt cá. Tình cờ gặp bà Ngô Kim P. (43 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp) đang làm cỏ trên ruộng mía, Thanh yêu cầu cho quan hệ tình dục với lý do để trừ số tiền gần 500.000 đồng mà bà P. nợ trong khi đánh bạc hồi Tết. Bị từ chối, Thanh liền tấn công và dìm bà P. xuống mương nước cạnh ruộng mía cho đến chết, sau đó y kéo xác nạn nhân lên bờ hiếp dâm.

Đến khoảng 20h cùng ngày, gia đình đi tìm và phát hiện thi thể bà P. giữa cánh đồng mía cách nhà gần 1km

X.Q.
.
.
.