Đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Thứ Tư, 09/10/2019, 15:56
Để che mắt thiên hạ, ông trùm cá độ bóng đá đất Bắc Giang tạo vỏ bọc cho mình trong vai ông chủ khách sạn, quán karaoke thành đạt. Bởi thế, “doanh nhân” Dương Quang Minh từ lâu đã nổi tiếng ở TP Bắc Giang vì sự “chịu chơi”, anh ta thường xuyên đi du lịch trong nước và nước ngoài để tiêu tiền có được từ hành vi vi phạm pháp luật.


Theo các trinh sát Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, vào khoảng tháng 2, qua nguồn tin trinh sát đã phát hiện Dương Quang Minh (SN 1988, 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang và đồng bọn hoạt động nhiều lĩnh vực vi phạm pháp luật, trong đó có lô đề, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang webbong88.com.

Vợ chồng đối tượng Dương Quang Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân.

Sau khi nắm rõ hoạt động của các đối tượng, phòng đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự xin xác lập chuyên án đấu tranh. Tại địa bàn TP Bắc Giang, Minh rất nổi tiếng, được xếp vào giới có tiền, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, quần áo hàng hiệu, trên tay luôn mang theo ví đắt tiền, đi đâu cũng có rất đông đàn em theo sau, vừa để bảo vệ vừa để “ra oai”, gây thanh thế với những người khác.

Khoảng tháng 4, Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức phối hợp với các đơn vị tham gia chuyên án chuẩn bị “cất vó” thì phát hiện đối tượng Dương Quang Minh bất ngờ cho dừng giao dịch cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qúa trình tìm hiểu, cán bộ trinh sát phát hiện thời điểm đó, có 1 đối tượng là đàn em của Minh bị bắt ở Hải Phòng.

Để tránh bị lộ, Minh tạm dừng không tổ chức cá độ bóng đá mà đi nước ngoài nghỉ dưỡng. Thời điểm thứ 2 vào tháng 7, Ban chuyên án định bắt Minh và đồng bọn nhưng cũng phải dừng lại vì 1 đàn em của Minh bị bắt tại 1 sới bạc. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 đường dây cá độ bóng đá của Minh hoạt động “mạnh” giao dịch với số tiền tỷ.

Xác định đây chính là thời cơ phá án hợp lý nhất, ngày 2-10 dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các trinh sát của Phòng điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng gồm: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987), trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương (SN 1987), trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Hiện (SN 1991), trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng (Hoàng là người được Minh thuê để làm kỹ thuật, quản lý các trang mạng cá độ bóng đá) cắt cho Khương 1 trang mạng cá độ bóng đá trên trang Webbong88.com, với tên tài khoản là Tvvb26.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiện.

Sau đó, Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần thì chốt số tiền thắng, thua và thanh toán tiền cá độ với nhau. Đối tượng Minh giao cho Phan Đức Anh (hiện đang bỏ trốn, SN 1994, biệt danh “Bờm chè”) có nhiệm vụ vào thứ 3 hàng tuần đi thu tiền được thua cá độ bóng đá của Khương.

Ngoài ra, Khương sẽ trả tiền cho Minh bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của Hoàng mở tại ngân hàng hay tài khoản của Nguyễn Thị Hồng Vân hoặc tài khoản của N.T.H.T (vợ Phan Đức Anh).

Sau khi nhận trang tài khoản cá độ bóng đá, Khương chia thành nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, Khương sử dụng tài khoản Tvvb2604, còn tài khoản Tvvb2632 sẽ giao cho Nguyễn Văn Hiện, đến thứ 3 hàng tuần thì chốt tiền thắng thua và Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt, 1 điểm là 15.000 đồng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng tài khoản tvvb26, Tvvb2604… cá độ bóng đá với con bạc với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khương.

Cũng theo các trinh sát, khi khám xét ngôi biệt thự của Dương Quang Minh vừa khánh thành cách đấy 2 tháng, tại tầng 2, Minh sắm bộ bàn ghế với giá tiền tỷ, dưới tầng 1, Minh thiết kế cả bàn bi a để dành cho đàn em chơi, thư giãn. Hai vợ chồng Minh mỗi người có 1 ô-tô xịn để đi lại. Điều đáng chú ý là mỗi khi đồng bọn bị bắt, Minh sẵn sàng chi tiền cho gia đình và ra tay “đền bù thiệt hại”.

Tại thời điểm bị bắt, Minh khá bĩnh tĩnh không thành khẩn khai báo, nhưng trước những cứ các điều tra viên đưa ra, biết khó thoát tội, Minh bật khóc, xin nhận hết tội lỗi về mình, anh ta mong được pháp luật khoan hồng, cho vợ về vì nhà còn có 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới học lớp 5 và đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc của đối tượng Dương Quang Minh, làm rõ từng vai trò, đồng phạm của các đối tượng liên quan.

Song Hiền
.
.
.