Giêng hai, đạo chích xe máy "vào mùa"

Thứ Hai, 17/02/2020, 08:38
Khác với mọi năm là tháng Chạp thường hay xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, năm nay dường như tội phạm lại nhắm vào tháng Giêng, Hai. Liên tiếp các vụ trộm cắp xảy ra thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội là tiếng chuông cảnh báo cho người dân cần nâng cao cảnh giác...


Hễ tuần tra là... ra trộm

Ngày 4/2/2020, tại ngõ 166 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đạo chích đã "viếng thăm" ngôi nhà số 4A, đồng thời nẫng đi 6 chiếc xe máy. Gồm 4 chiếc xe Honda Wave, một chiếc Honda Lead và một chiếc Honda Vision.

Qua quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp với thủ đoạn rất manh động, liều lĩnh.
Hai anh em Dương Anh Tuấn, Dương Hoài Nam rủ nhau đi trộm cắp.

Gần đây nhất, 22h ngày 10/2/2020, tổ công tác thuộc Đại đội 2 (Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội) do Thượng úy Đàm Tiến Sơn làm Tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa. Khi đến phố Láng Hạ, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi 2 xe máy Wave có biểu hiện bất thường. Trong đó, người đi xe Wave màu xám dùng chân hỗ trợ người đi xe Wave trắng di chuyển.

Tiếp cận nhóm đối tượng đối tượng trên, tổ công tác nhận được lý do "xe hết xăng, không mang theo giấy tờ", và liên tục đề nghị bỏ qua vì đang gặp sự cố lúc đêm muộn. Tuy nhiên, tổ công tác đã phát hiện những bất thường trong hành tung của hai đối tượng. Anh em đã nhanh chóng nhận ra ổ khóa của cả 2 chiếc xe Wave đều có dấu hiệu bị đục phá.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu được 2 bộ vam phá khóa trên người đối tượng đi xe Wave trắng. Qua quá trình đấu tranh, cả 2 đối tượng đã phải thừa nhận việc chúng vừa bẻ khóa, lấy trộm xe máy ở phố Láng Hạ. Khi đang trên đường tẩu thoát thì cả bị tổ CSCĐ phát hiện. Danh tính của các đối tượng được làm rõ.

Bọn chúng gồm Lê Duy Hoàng (SN 1979; trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; có 1 tiền sự); Đặng Minh Tuấn (SN 1977; trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa; có 3 tiền án). Ở vụ trộm vừa thực hiện, Tuấn đèo Hoàng đi "tăm tia" sơ hở, rồi canh chừng để Hoàng bẻ khóa, lấy xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh, tìm được chủ xe Wave trắng ngay sau đó. Còn chiếc xe máy Wave xám được Tuấn và Hoàng khai nhận rằng, đây cũng là xe mà chúng trộm cắp từ trước, dùng làm phương tiện để đi "ăn hàng".

Trước đó vào đêm 3/2/2020, tổ công tác Công an phường Hàng Bài phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ trên địa bàn thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển ba chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Bám theo các đối tượng đến đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác đã bất ngờ áp sát kiểm tra hành chính. Cả 3 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến 3 chiếc xe máy.

Tại cơ quan Công an, hai trong ba đối tượng được làm rõ là Dương Anh Tuấn (SN 1978) và em ruột là Dương Hoài Nam (SN 1990, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Các đối tượng đã khai nhận chiếc xe máy Honda Wave là tang vật của vụ trộm mà chúng gây ra ở khu vực tập thể Quỳnh Mai.

Siêu trộm Nguyễn Văn Tiến.

Sau khi trộm cắp được, Tuấn và Nam đem chiếc xe máy đi thay biển số để tiêu thụ thì bị phát hiện. Chiếc xe máy Yamaha Exciter cũng là tang vật trong vụ trộm cắp khác do hai anh em tên này thực hiện trên đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội...

Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận thêm đồng phạm cùng tham gia 3 vụ trộm cắp vào ngày 26/1/2020. Vụ thứ nhất, chiếc xe bị lấy cắp mang nhãn hiệu Honda Sky màu trắng, không rõ biển kiểm soát  tại khu vực ngõ 39 phố Trần Khánh Dư. 

Vụ thứ hai là chiếc xe máy Honda Wave màu trắng, BKS 17... tại ngõ 175 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Vụ thứ ba là chiếc Yamaha Exciter màu xanh, BKS 29B1... tại khu vực Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan Công an đang tạm giữ 6 chiếc xe máy do đối tượng giao nộp (trong đó 1 chiếc do người nhà đối tượng tự giao nộp).  Trong số các vụ trộm cắp xe máy mà đối tượng khai, có 1 chiếc xe Honda Sky mà các đối tượng trộm cắp tại đường Trần Khánh Dư chưa xác định được bị hại. Được biết, cả Tuấn và Nam đều đã có 2 tiền án về tội ma túy, mới được tha tù, sống lang thang nay đây mai đó để trộm cắp.

Lật mặt những "siêu trộm"

Đầu tháng 2/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ghi nhận hiện tượng kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân, lấy cắp xe máy tại khu phố Bằng A, giáp ranh với xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Có vụ trộm xảy ra đêm khuya, nhưng cũng có lần, kẻ gian ra tay giữa ban ngày, nhằm vào cả xe máy giá trị cao được chủ nhân dùng xích khóa bánh. Lại có hôm, kẻ gian mở khóa cổng, khóa cửa một khu nhà trọ vào lục lọi, nhưng do bị động nên chưa thực hiện được trọn vẹn hành vi phạm tội.

Ban chỉ huy Công an phường giao tổ Cảnh sát hình sự chủ công truy lùng đối tượng, phối hợp cùng Cảnh sát khu vực rà soát, trích xuất camera để nhận diện đối tượng. Khoảng 2 giờ sáng 9/2, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt do Đại úy Đinh Văn Cường chỉ huy mật phục tại khu vực tổ dân phố số 2 phố Bằng A, phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang dắt chiếc xe máy.

Đồ nghề của Siêu trộm Nguyễn Văn Tiến.

Vừa trông thấy lực lượng Công an, đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng Công an tìm thấy 1 con dao, và 3 chùm chìa khóa số lượng khoảng 30 chiếc. Khai thác "nóng", đối tượng này khai vừa lấy trộm chiếc xe máy cách hiện trường bị bắt khoảng chục mét.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1984, quê quán ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Đối tượng sống lang thang này có 2 tiền án; trong đó bản án gần đây nhất là 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, mới được tha tù năm 2017.

Tiến khai rằng nắm bắt khu vực Bằng A, phường Hoàng Liệt có nhiều nhà trọ, và biệt thự liền kề vắng người, gã đã vạ vật quanh đó để tìm cơ hội tăm tia, trộm cắp tài sản. Không giống những đối tượng chuyên nghiệp hay "sắm" vam phá khóa xe máy, Tiến chọn cách "thửa" hàng chục chiếc chìa khóa, cũng để đề phòng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Mỗi khi tăm tia được "con mồi" (nhà dân hoặc xe máy), Tiến tiếp cận, dùng từng chìa mở thử; và thường không quá 5 giây để đối tượng đạt được mục đích. Với thủ đoạn này, riêng ngày 4/2, đối tượng Tiến đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy ở địa bàn phường Hoàng Liệt.

Trong đó, 1 vụ trộm chưa thành do gia chủ phát hiện; còn 1 vụ được 1 chiếc xe máy, Tiến mang bán ở tỉnh ngoài. Tiêu hết tiền, nghe ngóng tình hình có vẻ êm êm, gã lại mò về khu Bằng A, tiếp tục ra tay thì bị bắt... Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng vụ án.

Mới đây, ngày 3/2/2020, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Trần Đức Dũng (SN 1979, trú tại ngõ 61/79 đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/12/2019, Nguyễn Bá Thành (SN 1992, ở ngách 38/21 phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa) điều khiển xe máy Dream chở Trần Đức Dũng đi tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi cả hai đi qua khu vực trước cửa số nhà 178, phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình), thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS: 29B1 - 479.69, của chị Nguyễn Thanh V. đang dựng trước cửa nhà.

Thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa điện, không có người trông giữ, Thành liền dừng xe để Dũng thực hiện hành vi trộm cắp. Khi Dũng vừa gạt chân chống, dắt xe xuống đường đề nổ máy thì đúng lúc này, anh Nguyễn Quang Sơn (ở ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị) đi qua phát hiện, tri hô bắt giữ.

Bị bắt quả tang, Dũng vội vàng vứt lại chiếc xe đổ ra đường rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được vài chục mét, đối tượng bị anh Sơn và người dân xung quanh bắt giữ. Thấy đồng bọn bị bắt, Thành điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Bá Thành, nhưng đối tượng này không có mặt tại nơi cư trú. Qua xác minh, xác định Nguyễn Bá Thành đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác.

Tìm chủ sở hữu xe máy bị trộm cắp

Ngày 1/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ án "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, lực lượng chức năng thông báo tìm chủ sở hữu 2 chiếc xe máy mà các đối tượng trong đường dây phạm tội trộm cắp được. Cụ thể, quá trình điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung Hiếu (SN 1997, trú tại số 21 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) về tội trộm cắp tài sản.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận việc lấy trộm 2 chiếc xe máy Honda Dream màu nâu có số máy HA08E-0512446 và xe máy Spacy màu trắng, BKS 29X5-3013, số khung LALTCJN01-61040838, số máy SDH1P52QMI-B-61010489. Công an quận Hai Bà Trưng thông báo những ai là chủ sở hữu của các xe máy trên thì liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp, số điện thoại: 097.866.5942 để giải quyết theo quy định.

Yên Chi
.
.
.