Thợ xây mang pháo từ Trung Quốc về quê ăn Tết

Thứ Năm, 15/01/2015, 07:00
Khoảng 4h ngày 30/12, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt quả tang đối với Vương Văn Nam (20 tuổi, trú tại An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới.

Đối tượng Nam bị bắt giữ khi đang có hành vi vận chuyển pháo nổ qua khu vực đường mòn 474, thuộc thôn Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng tang vật gồm 18 hộp pháo nổ (loại pháo dàn 36 quả/dàn) có trọng lượng 26kg.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nam khai nhận, bản thân hiện đang làm nghề thợ xây bên Trung Quốc. Nhân dịp về Việt Nam nghỉ Tết dương lịch, Nam đã nảy ý định mua pháo nổ bên Trung Quốc về quê để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cũng theo nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 29/12, Công an TP Lạng Sơn đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Mạnh (36 tuổi) trú tại Cẩm Trung, Hiệp Hòa (Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nam cùng tang vật của vụ án tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 22/11, Công an TP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Hồng, ở đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn về việc bị mất trộm 7 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ thủ phạm là đối tượng Ngô Văn Mạnh, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Mạnh là bạn trai của con gái chủ nhà - nơi chị Hồng đang thuê ở.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc trên.

X.Q.
.
.
.