Thủ thuật giăng lưới “kẻ vận chuyển” ma túy liều lĩnh ở Hòa Bình

Thứ Sáu, 02/11/2012, 16:46
Xác định đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có trang bị nhiều vũ khí nóng, trong tình thế nguy cấp, tính mạng nhân dân bị đe dọa, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiêu diệt đối tượng.

Dàn trận và giăng lưới

Khoảng 10h30 ngày 26/8, trên quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Tân Lạc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ôtô hiệu Lexus mang biển kiểm soát 29A - 110.35 đi theo hướng Sơn La - Hà Nội với tốc độ rất cao, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy trái phép. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, các lực lượng nghiệp vụ tiến hành đồng bộ các biện pháp chốt chặn, vây bắt theo hướng di chuyển của đối tượng. Tới khu vực xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đột ngột quay đầu xe, bỏ chạy theo hướng Tân Lạc - Mai Châu, hòng tẩu thoát.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hòa Bình), người trực tiếp chỉ huy tổ Cảnh sát giao thông chốt chặn tại khu vực km84+700, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong nhớ lại: Nhận được thông tin đối tượng đang di chuyển theo hướng Sơn La – Hòa Bình, tổ công tác trên 10 đồng chí của đơn vị, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an các huyện Tân Lạc, Cao Phong lập tức vào vị trí mật phục. Anh em trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các phương án nếu đối tượng chống trả quyết liệt, hoặc lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Khoảng 11h15, phát hiện chiếc xe ôtô Lexus màu đen đang phóng với tốc độ rất cao, nhằm thẳng hướng lực lượng làm nhiệm vụ, lao tới. Tuy nhiên, với bản tính tinh vi, xảo quyệt, phát hiện phía trước có nhiều lực lượng Công an, đối tượng lập tức quay xe ngược trở lại. Ngay lập tức, các lực lượng chuyển sang phương án 2, truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Cuộc rượt đuổi giữa một bên là đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, một bên là lực lượng Công an diễn ra rất căng thẳng. Chiếc xe Lexus được trang bị nhiều tính năng hiện đại, liên tục gầm rú, tăng tốc, thực sự khiến cho nhân dân nằm dọc tuyến quốc lộ 6 một phen khiếp đảm. Anh Bùi Văn Tùng, làm nghề lái xe ôm, khu vực thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, đang trong quá trình đợi khách, quan sát toàn bộ diễn biến cuộc rượt đuổi.

Anh cho biết, khoảng 11h05, anh thấy một chiếc xe ôtô, phóng với tốc độ rất lớn, lao nhanh về phía Hòa Bình. Với kinh nghiệm làm nghề, chứng kiến nhiều sự việc tương tự, anh cho rằng, đối tượng đang hoạt động phi pháp. Quả thật, khoảng 5 phút sau, vẫn chiếc xe đó quay ngược trở lại theo hướng Tân Lạc – Mai Châu, phía sau rất nhiều xe ôtô của lực lượng Cảnh sát, còi ủ rền vang, ráo riết truy đuổi đối tượng.

Với những gì diễn ra, Ban chuyên án khẳng định, đối tượng vô cùng manh động, liều lĩnh. Phương châm phá án đó là bình tĩnh, thận trọng, tiến hành từng bước, tuân thủ nghiêm ngặt hiệu lệnh của chỉ huy cao nhất; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân vô tội.

Lực lượng Công an Hòa Bình khám phá nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Qua thông tin về đối tượng, Ban Chuyên án nhận định, đối tượng có trang bị vũ khí nóng, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với Công an các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường, ngõ xóm đối tượng có thể chạy qua. Lực lượng vây bắt tiếp tục bám sát đối tượng, huy động quần chúng nhân dân tại địa bàn các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn tham gia vây bắt. Khi phát hiện tiếp tục bị truy bắt, đối tượng bỏ chạy theo các tuyến đường liên xóm, liên xã. Đến địa phận xã Lỗ Sơn, đối tượng sử dụng súng uy hiếp nhân dân và lực lượng Công an xã để tháo chạy.

Trung tá Trương Quang Hải – Trưởng Công an huyện Tân Lạc, người trực tiếp chỉ huy lực lượng truy đuổi, chốt chặn cho biết thêm: Nhân dân trên địa bàn các xã Mỹ Hòa, Phong Phú (Tân Lạc) có tinh thần tấn công tội phạm cao. Nhờ làm tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, mà ngay sau khi xảy ra vụ việc, 2 quần chúng tiêu biểu, là các anh: Bùi Văn D., ở xã Mỹ Hòa và Đào Bá H., ở xã Phong Phú, tích cực tham gia truy đuổi đối tượng. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, các anh cùng với lực lượng chức năng, sử dụng phương tiện, công cụ sẵn có, nhờ đó giúp lực lượng chức năng xác định khu vực đối tượng trốn chạy, ngăn cản hướng di chuyển của đối tượng. Với thành tích xuất sắc đó, 2 quần chúng được Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thưởng nóng 10 triệu đồng.

Trở lại cuộc truy đuổi, đối tượng cho xe lao qua các điểm chốt chặn của lực lượng Công an huyện Tân Lạc, rồi tiếp tục bỏ chạy theo quốc lộ 12B về huyện Lạc Sơn. Tới địa phận xóm Bơ, xã Yên Phú, thì bị lực lượng Công an và quần chúng dùng gỗ và các vật cản đường, buộc đối tượng phải dừng lại, quay đầu xe. Đối tượng phải cố thủ phía trong xe. Trước tình thế đó, lực lượng Công an liên tục kêu gọi đối tượng đầu hàng, song đối tượng không chấp hành.

Biết không thể thoát thân, đối tượng mang theo 1 khẩu súng AK, cùng 2 túi xách tẩu thoát theo đường bộ. Đồng thời, châm lửa đốt xe hòng phi tang vật chứng. Trong quá trình trốn chạy, đối tượng sử dụng súng khống chế, uy hiếp người dân,  rồi cướp xe máy của người dân để tẩu thoát. Khi xe hết xăng, đối tượng tiếp tục cướp chiếc xe máy khác rồi bỏ chạy.

Trước tình thế nguy cấp, Ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng vây bắt thận trọng, một mặt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân, mặc khác, phong tỏa đối tượng, không để đối tượng chạy thoát.

Đến khoảng 16h40 ngày 26/8, lực lượng vây bắt kiên trì kêu gọi đối tượng đầu hàng, nhưng đối tượng tỏ ra manh động, liều lĩnh, liên tục bắn súng về phía lực lượng vây bắt. Cuộc đấu trí diễn ra cực kỳ căng thẳng, đối tượng lỳ lợm, chống trả rất quyết liệt. Trước tình thế đó, lực lượng Công an buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Khám xét xe ôtô của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 100 bánh heroin, 4 túi chứa 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 10 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Chân dung tên tội phạm manh động, liều lĩnh

Hắn chính là Tạ Văn Hùng, 47 tuổi, trú tại  huyện Tân Yên, Bắc Giang. Đây là đối tượng côn đồ, cộm cán, có tiếng trong giới giang hồ ở khu vực huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Bản thân hắn có 1 tiền án về tội cướp tài sản, là đối tượng mà lực lượng Công an địa phương liệt vào diện đặc biệt. Trước đó, hắn tham gia băng cướp ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, khi lực lượng Công an tổ chức bao vây, truy đuổi thì với bản tính liều lĩnh, manh động, hắn sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.

Cách đây 2 năm, đối tượng chuyển hộ khẩu về quận Tây Hồ (Hà Nội), song đối tượng thường xuyên qua lại giữa Bắc Giang, Hà Nội và nhiều địa bàn khác để hoạt động phạm pháp. Hắn còn một ngôi nhà rất khang trang ở quê nhà và thường về đó để sinh sống, nghỉ ngơi mỗi dịp rảnh rỗi. Vì vậy, hắn vẫn còn mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộm cán địa phương. Bọn chúng thường tổ chức đánh bạc, sát phạt nhau, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Hiện những thông tin về đối tượng và các mối quan hệ khác của đối tượng đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.    

Sáng 27/8, nhận được thông tin Công an Hòa Bình phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đảm bảo an toàn tính mạng,  tài sản cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới chúc mừng, biểu dương, thưởng “nóng” 60 triệu đồng cho các lực lượng phá án.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định: Chiến công của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy – Công an Hòa Bình là đón giáng mạnh vào ý chí, tư tưởng của những đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội. Đây là cuộc chiến vô cùng quyết liệt, cam go, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Đồng thời, yêu cầu Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, triệt phá tận gốc các đường dây mua bán ma túy lớn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Huệ Minh
.
.
.