Triệt phá đường dây cung cấp ma túy của kiều nữ 9x tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 17/12/2014, 09:30
Gần đây, Võ Thị Hoàng Quý mới nổi lên trong giới ăn chơi 9X Đà thành là một kiều nữ đẹp như diễn viên và cũng là đầu mối cung cấp hàng trắng xịn. Nhưng thực ra, nhiều năm về trước Quý đã nằm trong "danh sách đen" của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Đà Nẵng Quý cũng chính là "ái nữ" duy nhất còn lại của tập đoàn ma túy gia đình do mụ trùm nổi danh Hoàng Thị Sáu cầm đầu. 14 tuổi, Quý đã biết theo mẹ và anh trai đi phân lẻ hàng trắng. Chưa đầy 6 năm sau, "nối nghiệp" gia đình tự lập hẳn một đường dây chuyên cung cấp ma túy tại quận Hải Châu. Ngày 1/12, Quý bị bắt khẩn cấp cùng các chân rết ngay tại "đại bản doanh" của mình.  

Chân dung nữ trùm ma túy mặt hoa da phấn

Được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nên Võ Thị Hoàng Quý (SN 1994, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có một nhan sắc trời phú, khiến không ít trai Đà thành mê mệt. Cha Quý là Võ Văn Lâm, một giang hồ có số má hiện đang phải chấp hành án tù vì tội buôn bán ma túy. Hai ông anh trai cũng nối gót cha xộ khám, rồi đến cả mẹ ả, mụ trùm Hoàng Thị Sáu vào tháng 7/2013 cũng bị Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy. 14 tuổi đã có thai rồi sinh con mà ngay cả ả cũng không biết đích xác ai là cha đứa trẻ.

Quý bị đưa lên Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung cùng lúc với mẹ và anh trai phải lãnh án tù vì tội buôn ma túy. Ra trại cai nghiện, Quý vẫn tiếp tục lao vào các cuộc chơi với nàng tiên nâu cùng gã nhân tình Ngô Thành Nhân (cu Rớt, 24 tuổi, trú khu dân cư KDC Nam Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cũng như Quý, Nhân có một thành tích bất hảo không kém cạnh, cuộc sống thiếu vắng cha nên hắn sớm lao vào con đường lầm lạc. Ngay tại chốn đèn mờ quyện với khói nâu ở quán bar, vũ trường đó hai "quái nhân" gặp nhau rồi cặp lấy nhau thành cặp bài trùng. Trước khi được Quý lo chu cấp cả tiền và ma túy, để có tiền ăn, chơi thuốc Nhân đã phải đi trộm cắp tài sản. Năm 2012, hắn bị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp. Vừa chấp hành xong, chỉ gần một tháng sau Nhân gặp Quý và được ả ta cung phụng ma túy miễn phí đồng thời kiêm luôn làm người tình của cô trùm trẻ. Để thuận tiện, Quý chuyển về sống chung như vợ chồng với Nhân tại căn phòng trọ mà ả tự bỏ tiền ra thuê. Cặp Nhân - Quý còn thu nạp thêm hai chân rết Triều và Duyên là hai kẻ bỏ nhà, đi bụi về sống chung trong căn phòng trọ này cho  xôm tụ "bầy đàn". 

Kiều nữ Võ Thị Hoàng Quý tại cơ quan Công an.

Khi kiều nữ của tập đoàn ma túy gia đình "hậu sinh khả úy" 

Xin nói thêm về mẹ ruột của Quý, bà trùm Hoàng Thị Sáu. Vào tháng 7/2013, tại  phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, Hoàng Thị Sáu đã bị tòa tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Sáu làm bà chủ trong một "đại gia đình" có bản thành tích "đen" về ma túy. Chồng phải lãnh án 10 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Vừa chấp hành xong án tù chưa lâu, thì y lại phải vào Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung. Con trai cả của Sáu là Võ Văn Đ (28 tuổi) cũng từng đi tù 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chính cô con gái rượu Võ Thị Hoàng Quý là trợ thủ đắc lực chuyên dắt mối mua bán hàng trắng cho mẹ tại các con hẻm ở đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu). Bấy giờ Quý may mắn được tại ngoại vì phải nuôi con nhỏ. Để việc mua bán ma túy không bị lộ, Quý thuê một căn nhà cấp 4 ẩm thấp ở phường Thuận Phước làm tụ điểm.

Mọi hoạt động trong đường dây mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn đều do Quý điều khiển và quản lý. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Quý, Nhân, Triều, cơ quan Công an còn tạm giữ thêm 2 đối tượng là Lê Thị Kiều Duyên (SN 1996, trú đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phan Thanh Lâm (SN 1989, trú tổ 14, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) có liên quan đến đường dây chuyên cung cấp ma túy này.

Qua đấu tranh, cơ quan CSĐT đã tạm giữ 3 đối tượng và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.

Ngày 8/12,  thượng tá Trần Văn Tám, Phó trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết: Công an quận vừa triệt xóa thành công đường dây cung cấp ma túy do kiều nữ Võ Thị Hoàng Quý cầm đầu gây nhức nhối xã hội trong thời gian qua. Trước đó, chiều 1/12, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hải Châu đã mật phục, bắt quả tang Lê Hoàng Triều (18 tuổi, trú K18/30 Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) cùng Ngô Thành Nhân (cu Rớt, 24 tuổi, trú khu dân cư KDC Nam Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang bán ma túy cho con nghiện tại giao lộ Lương Ngọc Quyến - Hải Hồ. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận được  Võ Thị Hoàng Quý (20 tuổi, trú K266H57/35 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) thuê nhà trọ tại phường Thuận Phước cung  cấp ma túy dạng hàng đá để  làm tụ điểm bán lẻ ma túy. Tiếp tục khám xét nhà trọ của cả bọn, lực lượng công an thu giữ được 1 gói ma túy "đá", tiền mặt cùng một số vật dụng phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy.
Hoài Thu
.
.
.