Quảng Nam:

Triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép

Thứ Tư, 19/08/2015, 12:55
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2.173 kíp nổ, 398kg thuốc nổ công nghiệp, 550 mét dây cháy chậm và hơn 211 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Sau thời gian xác minh theo dõi, vào lúc 20h15 phút ngày 12/8, tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang đối tượng Trương Bá Trí (sinh năm 1976, trú tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ; thu giữ 800 kíp nổ, 400 mét dây cháy chậm và một số vật chứng liên quan.

Cùng khoảng thời gian đó, một tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang đối tượng Ninh Trọng Linh (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm 326kg thuốc nổ, 1.223 kíp nổ và 49 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ.

Vào lúc 14h30’ ngày 13/8, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Vân (sinh năm 1995) và Huỳnh Văn Tý (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My. Các đối tượng đã tự nguyện giao nộp 52kg thuốc nổ, 150 kíp nổ và 150m dây cháy chậm.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng Công an thu giữ tại nhà của đối tượng Trương Bá Trí 20kg thuốc nổ công nghiệp, 91 triệu đồng tiền mua bán vật liệu nổ.

Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã phối hợp lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép vật liệu nổ nói trên.

Qua đấu tranh khai thác, thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ xảo quyệt khi móc nối với thủ kho vật liệu nổ của các doanh nghiệp có giấy phép sử dụng vật liệu nổ để tuồn thuốc nổ ra bên ngoài, đồng thời bọn chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người dân tộc thiểu số, thuê họ vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào ban đêm để tránh bị phát hiện.

Mở rộng điều tra vụ án, bước đầu các đối tượng khai nhận nhiều lần mua bán trái phép vật liệu nổ với khoảng 850kg thuốc nổ và phụ kiện nổ. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang lập hồ sơ để truy nã những đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi những người tham gia vào đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép vật liệu nổ này sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

X.Q.
.
.
.