Triệt phá ổ cờ bạc quy mô lớn ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 14/07/2017, 15:15
Ổ cờ bạc trực tuyến với hai hình thức cá cược đá gà qua mạng internet và chơi bài binh xập xám với quy mô cực lớn đã bị Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an triệt phá thành công.


Để xóa sổ ổ nhóm cờ bạc gây nhức nhối giữa khu dân cư ở vùng ngoại ô này, các trinh sát của Cục C45 đã mất một thời gian khá dài với nhiều công sức để theo dõi và nắm bắt mọi quy luật hoạt động cũng như "phòng thủ" của các đối tượng cầm đầu, điều hành...

Ngày 12-7-2017, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng 8, Cục C45, cho biết, Ban chuyên án đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Võ Anh Thy (35 tuổi), tên gọi khác là Rin, thường trú ở khu phố 3 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 ra đầu thú, sau đó Cục C45 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra.

Đối tượng Thy được xác định là người giao trang mạng S128.net cho hai đối tượng cầm đầu ổ nhóm cờ bạc khủng này là Nguyễn An Thạnh (tức Út Lùn, 31 tuổi, ngụ đường TX51, phường Thạnh Xuân quận 12) và Nguyễn Huỳnh Vũ (tức Vũ Mập,33 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) để tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến qua mạng.

Lực lượng Công an tiếp cận thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc điều tra.

Trước đó, chiều 6-7-2017, Cục C45 đã triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng internet và chơi bài binh xập xám với quy mô lớn này. Hiện trường vụ việc là một khu nhà khá rộng ở đường TL24, khu phố 2, phường Thạnh Lộc quận 12. Điều đáng nói phía trước khu nhà là một căn nhà lớn che khuất gần như toàn bộ dãy nhà được xây dựng rộng rãi phía sau và nơi đây chính là khu đánh bạc trực tuyến đình đám.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hà, lúc 14h chiều cùng ngày, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự của Phòng 5 và Phòng 8, Cục C45 cùng hơn 30 Cảnh sát cơ động đã bất ngờ ập vào khu nhà tại địa chỉ trên. Do đã có kế hoạch chi tiết và cẩn trọng từ trước nên hầu hết các con bạc bị tóm gọn trong khi đang say mê sát phạt.

Riêng một vài đối tượng đang chơi bài bằng hình thức binh xập xám tại các chòi phía sau cùng ngay gần con rạch nhỏ đã có hành động chạy trốn nhưng ngay lập tức đã bị các trinh sát hình sự và lực lượng cơ động khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã bắt giữ tổng cộng hơn 30 đối tượng là các con bạc, thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt ngay trên chiếu bạc và trong người các đối tượng cùng 33 chiếc xe máy của các con bạc và nhiều công cụ phương tiện khác.

Cầm đầu và tổ chức ổ nhóm cờ bạc này được cơ quan Công an xác định là hai đối tượng Nguyễn An Thạnh cùng hùn vốn ăn chia với đối tượng Nguyễn Huỳnh Vũ.

Theo đối tượng Thạnh khai nhận ban đầu, ổ nhóm này hoạt động được hơn 3 tháng nay và dù còn khá mới nhưng các con bạc khắp nơi đổ về khá đông. Chính những biểu hiện bất thường khi có nhiều người ra vào khu nhà cùng tiếng ồn huyên náo giữa khu dân cư đã khiến người dân để ý và tìm hiểu.

Từ đó một số người dân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi tới Cục C45. Trên cơ sở đó, các trinh sát đã được Cục C45 cử đi xuống địa bàn nắm tình hình và thu thập những thông tin cần thiết.

Một số con bạc bị bắt giữ tại chỗ.

Sau khi có những cơ sở ban đầu, Cục C45 đã xác lập chuyên án đấu tranh, trong đó Trưởng ban chuyên án là Đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục C45 và lực lượng trực tiếp điều tra phá án là các trinh sát, cán bộ chiến sĩ của Phòng 5 và Phòng 8, Cục C45.

Điều đáng nói, Thạnh và Vũ khai nhận đã thuê phần đất phía sau căn nhà lớn phía trước với giá 6 triệu đồng/tháng rồi xây một dãy phòng, cùng 4 chòi lá để tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược đá gà và chơi bài binh xập xám.

Tại dãy phòng được xây dựng khá kiên cố, ngăn thành hai gian lớn, Thạnh cho lắp đặt 4 màn hình lớn để tường thuật trực tiếp các trận đá gà từ các trường gà ở nước ngoài.

Hàng ngày, các con bạc tụ tập xem đá gà để đặt cược trực tiếp với số tiền đặt cược khác nhau nhưng số tiền cao nhất là 50 triệu/người chơi, lựa chọn gà cho mình (gà màu đỏ hoặc gà màu đen) và chung chi tiền tại chỗ. Riêng 4 chòi lá kế cận, Thạnh tổ chức 4 sòng binh xập xám để thu tiền xâu, với hình thức cờ bạc này thì số tiền đặt mỗi chi là 100 ngàn đồng...

Ổ cờ bạc này được cho là hoạt động 24/24h, và luôn có khoảng từ 20-60 người tham gia sát phạt mỗi ngày.

Để hoạt động phi pháp trong một thời gian mà không bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều tên cảnh giới bên phía ngoài nhà, đồng thời lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà để theo dõi bất kỳ động tĩnh lạ nào xảy ra. Chính những yếu tố này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an phá án.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng nhiều trinh sát xuất sắc, lực lượng phá án đã thu thập được đầy đủ chứng cứ cũng như biết rõ được quy luật hoạt động cờ bạc của ổ nhóm này để triệt phá thành công.

Hai đối tượng Nguyễn An Thạnh và Nguyễn Huỳnh Vũ cầm đầu ổ nhóm cờ bạc quy mô lớn.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Thanh Hoa làm nhiệm vụ chung chi tiền cho các con bạc.

Và khi tiến hành "cất vó" gọn gàng ổ nhóm cờ bạc này, Ban chuyên án đã tổ chức nhiều mũi tấn công. Trong khi một lực lượng ập vào bắt quả tang, khống chế bắt giữ các đối tượng đang chơi cờ bạc tại dãy nhà tổ chức ổ cờ bạc trực tuyến thì một lực lượng khác đã tới nhà riêng của hai đối tượng cầm đầu là Thạnh và Vũ để bất ngờ bắt giữ khiến chúng không kịp trở tay.

Ngoài hai đối tượng cầm đầu là Thạnh và Vũ thì chúng còn thuê đối tượng Nguyễn Tấn Tài (39 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) làm quản lý điều hành chung (bởi Thạnh và Vũ ít khi có mặt tại khu nhà cờ bạc mà chủ yếu chỉ đạo qua điện thoại, qua mạng internet); ba đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thanh Hoa (20 tuổi), Trần Nhật Nam làm nhiệm vụ chung chi tiền cho các con bạc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hà, sau khi chứng kiến lực lượng Công an ra quân triệt phá hoàn toàn ổ cờ bạc này, người dân tại địa phương đã tỏ ra  hết sức vui mừng và cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Công an đã hết lòng hết sức điều tra, triệt phá ổ cờ bạc gây nhiều bất an cho người dân xung quanh.

Phú Lữ
.
.
.