Triệt phá ổ nhóm cờ bạc "khủng" ở chung cư

Thứ Hai, 05/12/2016, 17:27
Cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn ở chung cư Bàu Cát 2 là đối tượng Duy "lẩu". Đây là một tên giang hồ cộm cán, có 3 tiền án, trong đó có một tiền án về tội giết người, một tiền án bắt giữ người trái pháp luật và một tiền án về tội đánh bạc.


Để triệt phá được ổ nhóm này, một tổ công tác đặc biệt của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã mất 6 tháng trời để thâm nhập, nắm tình hình, thu thập chứng cứ, điều tra, sau đó phối hợp với các cục nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát phá án thành công…

Bắt tên cầm đầu có 3 tiền án

Theo đại diện của Tổ công tác đặc biệt ĐB 113 thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an thì vụ triệt phá ổ nhóm đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet ở Chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10 quận Tân Bình) là một quá trình khá dài, đầy khó khăn và gian nan.

Vào tháng 6-2016, Tổng cục Cảnh sát nhận được thông tin từ mạng lưới bí mật và nhất là của quần chúng nhân dân tại địa phương tố cáo về địa điểm cờ bạc quy mô lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây bức xúc cho người dân ở chung cư Bàu Cát 2.

Các màn hình có nhiều hình thức cá độ, đánh bạc qua mạng.

Ngay lập tức, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã cử tổ công tác đặc biệt ĐB 113 từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để nắm tình hình, xác minh thông tin tố cáo, thu thập thông tin hình ảnh về ổ nhóm cờ bạc này.

Sau khi thâm nhập ổ cờ bạc này, thu thập nhiều chứng cứ, hình ảnh, tài liệu xác thực, Tổ công tác đặc biệt ĐB 113 đã báo cáo tình hình thực tế với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và đề xuất thành lập Chuyên án đấu tranh triệt phá. Đồng ý với đề xuất của Tổ ĐB 113, lãnh đạo Tổng cục đã quyết định thành lập Ban chuyên án.

Tất cả kế hoạch chi tiết của chuyên án đã được Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cũng thường xuyên chỉ đạo sát sao theo kế hoạch điều tra, phá án.

Riêng với Tổ ĐB 113, người trực tiếp tham gia và chỉ đạo chuyên án là Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) kiêm Tổ trưởng tổ ĐB 113, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Sau quá trình điều tra kỹ càng, kế hoạch phá án đã được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chấp thuận và cho ý kiến chỉ đạo cặn kẽ.

Đúng 22h45 ngày 26-11, lực lượng của Tổ ĐB 113 phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an như C44, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ C69… với tất cả khoảng hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng của chính quyền địa phương, Công an quận Tân Bình, Công an phường 10 đã đồng loạt ập vào bao vây bắt quả tang các đối tượng.

Do có yếu tố bất ngờ và kế hoạch phá án chi tiết, hiệu quả nên khi lực lượng Công an ập vào đã bắt quả tang 132 đối tượng đang tụ tập có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu trực tuyến. Dù các đối tượng nháo nhào bỏ chạy, nhưng tất cả đã nhanh chóng bị khống chế.

Nhiều đối tượng cá độ bóng đá, đá gà độ trực tuyến… bị bắt giữ tại hiện trường. 

Sau khi sàng lọc và lấy lời khai ban đầu, các đối tượng đã được đưa về cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam và trụ sở Công an quận Tân Bình để tiếp tục sàng lọc và lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý…

Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 400 triệu đồng (số tiền này của các con bạc dùng để đánh bạc, nhưng chỉ là thu giữ tại chỗ và thống kê ban đầu), 10 màn hình vô tuyến, 6 laptop vào mạng cá độ, khoảng 80 xe gắn máy và nhiều dụng cụ, trang thiết bị khác phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

"Để triệt phá ổ nhóm này, Tổ công tác đặc biệt ĐB 113 đã phải mất 6 tháng trời tìm cách thâm nhập, điều tra, thu thập hình ảnh, chứng cứ phạm tội của các đối tượng… Sau khi đã có đầy đủ thông tin, chứng cứ, Tổ ĐB 113 đã lên kế hoạch phá án chi tiết, tỉ mỉ, với các phương án triệt phá khả thi…

Kế hoạch phá án này đã được Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát duyệt và chỉ đạo. Giờ phá án là giờ mà các con bạc tìm tới để cá độ bóng đá nhiều vì cuối tuần là thời điểm có bóng đá các giải ngoại hạng Anh hay Đức, Ý diễn ra.

Khi lực lượng điều tra ập vào bắt quả tang, tất cả các đối tượng đều bất ngờ và không thể chống trả hay chạy thoát được", đại diện Tổ ĐB 113 cho biết.

Đồng thời cùng với lực lượng Công an ập vào ổ nhóm cờ bạc ở chung cư Bàu Cát 2, có một lực lượng khác của Ban chuyên án đã chờ sẵn ở nhà riêng của đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Đoàn Ngọc Duy (thường gọi là Duy "lẩu", 52 tuổi, thường trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) tại đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình để bắt giữ.

Theo Tổ ĐB 113 thì Duy "lẩu" là một tên giang hồ cộm cán vào tù ra tội, có ba 3 tiền án, trong đó một tiền án "Giết người", một tiền án "Bắt giữ người trái pháp luật" và tiền án về tội "Đánh bạc".

"Khi lực lượng Công an tới nhà riêng của Duy "lẩu", tên này dường như biết ổ nhóm của mình đã bị Công an triệt phá, nên không chấp nhận mở cửa nhà ngay mà cố thủ trong nhà.

Phải mất một ít thời gian, Duy "lẩu" mới mở cửa để lực lượng Công an bắt giữ và khám xét. Tên này là một giang hồ có tiếng nên hắn khá bình tĩnh khi bị bắt giữ và khai báo các hành vi phạm tội của mình", vị đại diện Tổ ĐB 113 kể lại.

Người dân địa phương vui mừng vì ổ cờ bạc đã bị triệt phá

Thủ đoạn và hành vi phạm tội của đường dây cờ bạc này hết sức công khai và gần như "chẳng biết sợ ai", bởi ngay giữa địa bàn đông dân cư nhưng hoạt động của ổ nhóm này khá rầm rộ, bất kể ngày đêm khiến người dân địa phương hết sức bất bình và bức xúc.

Theo đó, Duy "lẩu" cùng với em ruột của mình là Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổi) và cháu gọi Duy bằng cậu là Đoàn Quốc Trưởng (là tổng quản lý của ổ nhóm cờ bạc) đã thuê liền một lúc 4 căn hộ kề nhau (001, 002, 003, 004) ở chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu.

Điều đáng nói là ngoài phục vụ nước giải khát cho khách và các con bạc thì ở mỗi phòng, Duy "lẩu" cho lắp ráp nhiều màn hình tivi lớn và mỗi màn hình là một môn chơi khác nhau. Khách vào phòng nào cũng có thể xem và đánh bạc theo môn nào mình chọn.

Ngoài anh em, cậu cháu của Duy "lẩu", thì đội quân giúp sức cho ổ nhóm cờ bạc này có khoảng 10 đối tượng khác là những người bán nước giải khát, trông các máy, nhận độ, thu tiền cá độ, trông giữ xe…

Duy “lẩu”, đối tượng cầm đầu ổ nhóm cờ bạc ở chung cư.
Đối tượng Đoàn Quốc Trưởng là tổng quản lý ổ nhóm cờ bạc này.

"Có thể nói, Duy "lẩu" đã tổ chức ổ nhóm này một cách công khai, với nhiều thành viên trong gia đình cùng kinh doanh, tổ chức đánh bạc.

Theo lời khai của Duy "lẩu" thì ổ nhóm này đã hoạt động trong khoảng thời gian kéo dài 4 năm nay. Thu lợi bất chính số tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bức xúc", vị đại diện Tổ ĐB 113 nhấn mạnh.

Để triệt phá được ổ nhóm cờ bạc quy mô lớn này, Tổ ĐB 113 và Ban chuyên án gặp khá nhiều khó khăn bởi thời gian điều tra, nắm tình hình, thu thập thông tin hình ảnh khá dài.

Cán bộ chiến sĩ của Tổ ĐB 113 phải nhiều lần bay ra bay vào giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hơn nữa lại thường phải làm việc vào các ngày cuối tuần - thời gian các giải bóng đá quốc tế diễn ra.

Ngoài ra, dù hoạt động khá công khai nhưng dưới sự điều hành của Duy "lẩu" - một tên giang hồ cộm cán, các đối tượng đàn em luôn để ý, cảnh giác với những người lạ mặt. Nhất là với cán bộ chiến sĩ của Tổ ĐB 113 là người nói giọng miền Bắc nên cũng gặp không ít khó khăn khi thâm nhập vào ổ nhóm này.

Tuy nhiên, với sự mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Tổ ĐB 113 và các lực lượng phối hợp đã điều tra, triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc quy mô lớn này.

"Điều mà Ban chuyên án cảm thấy rất vui đó là sau khi biết ổ nhóm này bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ các đối tượng phạm pháp, người dân ở địa phương đã tỏ ra vui mừng vì đã loại bỏ được một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn, ngày đêm luôn có hàng trăm con bạc ra vào cá độ, đánh bạc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương", vị đại diện Tổ ĐB 113 chia sẻ.

Hiện nay, Ban chuyên án vẫn đang phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, để mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Phú Lữ
.
.
.