Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an:

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm

Thứ Tư, 03/02/2021, 10:55
Bên thềm Xuân Tân Sửu, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ: Đất nước bước vào mùa xuân mới trong không khí chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin, khí thế mới. Sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân sẽ là động lực để chúng ta giành được thành quả tích cực ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Hạnh phúc là sự cống hiến

Thưa Bộ trưởng, khi hoa đào gọi mùa xuân đến, khi bánh chưng xanh nồng vị quê nhà, ấy là lúc cảm xúc mỗi người đều hướng về gia đình, tổ ấm. Nhưng với người chiến sĩ Công an, Tết luôn có một đặc trưng riêng: Trực, tuần tra, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Bộ trưởng Tô Lâm: Tết đoàn viên, tết sum họp, hướng về gia đình, nguồn cội là nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Nhưng với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng, Tết phải trực, ứng trực, tuần tra, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, không có điều kiện chung vui, đoàn tụ cùng gia đình. Đặc biệt ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, vừa giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở, vừa cùng chính quyền địa phương chăm lo, giúp đồng bào đón Tết. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vẻ vang trước Đảng, trước nhân dân.

Tôi rất chia sẻ, cảm thông với đặc thù đó của cán bộ, chiến sĩ Công an song thấy rằng, sự hy sinh tình cảm, lợi ích cá nhân để đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, giữ cho Tết bình an với mọi nhà là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý. Khi người dân đón Tết trong bình yên, an lành thì đó chính là phần thưởng lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất của người cán bộ, chiến sĩ CAND. 

Năm nay, đời sống nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và hậu quả bão lụt. Trong điều kiện đó, chúng ta hướng đến cái Tết cho người nghèo, đồng bào vùng khó khăn, bão lụt, các đối tượng chính sách... như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 1/12/2020. Ảnh: Q.Vinh.

Bộ trưởng Tô Lâm: Đại dịch COVID-19 và thiên tai khắc nghiệt đã gây ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt đến đời sống xã hội. Đối với lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư, đảm bảo tổ chức Tết lành mạnh, an toàn. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, chúng ta cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, nhất là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động thu nhập thấp, người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh...

Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo. Đây là những việc làm rất ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện tính nhân văn, nhân nghĩa, đạo lý truyền thống dân tộc.  

Tết này, hàng nghìn hộ nghèo tại các huyện đặc biệt khó khăn ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng được ăn Tết, đón Xuân trong ngôi nhà mới, ấm áp và thấm đậm nghĩa tình lực lượng Công an. Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng có thể chia sẻ chương trình mang đậm tính nhân văn này? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc”.

Ngày nay, với những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới, diện mạo đất nước cải biến sâu sắc, cái Tết với người dân ngày một khá lên nhưng đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng, không ổn định. Với tinh thần đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khởi xướng, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng vận động sự giúp đỡ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Điện lực... thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà bán trú...

Đến nay, nhiều địa bàn đã hoàn thành 100% như: Huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên đã có 1.762/1.762 hộ được hỗ trợ xây, sửa chữa nhà, đạt 100%, trong đó làm mới 1.565 nhà, sửa chữa 197 nhà. Huyện Mường Tè, Lai Châu có 1.062/1.062 hộ được hỗ trợ xây, sửa chữa nhà (xây mới 755 nhà, sửa chữa 307 nhà). Huyện Vân Hồ, Sơn La có 1.229/1.229 hộ được hỗ trợ xây, sửa chữa nhà (xây mới 770 nhà, sửa chữa 459 nhà). Huyện  Hà Quảng, Cao Bằng đang xây dựng 700 căn nhà.

Với ý nghĩa hết sức to lớn, nhân văn của chương trình, Bộ Công an mong muốn các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ để chương trình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng thêm nhiều mái ấm đến với người nghèo ở các vùng miền khó khăn trên cả nước.

Giữ vững thế ổn định chiến lược

2020 là một năm rất đặc biệt khi đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nhiều vùng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Vượt qua thách thức, lực lượng CAND đã đạt kết quả quan trọng trong các lĩnh vực công tác. Xin Bộ trưởng đánh giá những nét cơ bản công tác Công an năm 2020?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2020, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của nhân dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nổi bật, lực lượng Công an đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia. Điển hình như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ thực hiện tốt vai trò năm Chủ tịch ASEAN, đưa ra những đề xuất sáng kiến được nhiều nước đồng tình ủng hộ; tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; tham mưu Chính phủ quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trong thời kỳ dịch COVID-19 và xử lý những vấn đề “nóng” của nền kinh tế...

Bộ Công an đã chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và cấp ủy Đảng làm tốt công tác rà soát nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn được tăng cường, hiệu quả. Tổ chức thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện rõ vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên, qua đó có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Các mặt công tác hậu cần, tài chính, y tế, truyền thông, cải cách hành chính… được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ảnh: Q.Vinh.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo mô hình tổ chức, bộ máy mới, hướng về cơ sở. Có thể đánh giá kết quả đến nay như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ máy tổ chức theo mô hình mới đảm bảo hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt. Đến nay, đã triển khai toàn diện, đẩy nhanh tiến độ bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an, kết hợp với bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từng Công an đơn vị, địa phương. Năm 2020, Công an các địa phương đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (tính đến tháng 11/2020, đã bố trí 44.852 cán bộ Công an chính quy tại 8.619 xã, đạt 100%, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 cán bộ Công an chính quy).

Qua triển khai bố trí Công an xã chính quy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại cơ sở; tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đáng kể; những vấn đề liên quan lợi ích thiết thân của người dân được giải quyết kịp thời hơn, nhân dân yên tâm và tin tưởng vào lực lượng Công an cơ sở.

Trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến, tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ. Nhiều tấm gương điển hình đã được báo chí, dư luận ca ngợi, biểu dương và còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, bằng những hành động, việc làm thiết thực, cống hiến thầm lặng hàng ngày. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngại gian khổ, hi sinh, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, trật tự và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hoạn nạn (năm qua có 14 đồng chí anh dũng hy sinh, 181 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ)...

Sự anh dũng hi sinh trong thời bình cho thấy tính chất khốc liệt, hiểm nguy của mặt trận đấu tranh chống tội phạm, đồng thời thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.  

Bộ trưởng Tô Lâm phát lệnh xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Q.Vinh.
Phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống con người, là tiêu chí trong đánh giá sự ổn định và phát triển ở từng địa phương. Bảo đảm an ninh là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, phải chuyển sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm” - Bộ trưởng Tô Lâm

An ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống con người

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Bối cảnh, điều kiện mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ gì trong công tác Công an nhiệm kỳ mới, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động hết sức nhanh chóng, phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tác động nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra những thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong khi đó, diễn biến nhiều loại tội phạm rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm...  

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước…

Bảo đảm an ninh phải được coi là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, phải chuyển sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm… Vấn đề này được Bộ trưởng nhấn mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Xin Bộ trưởng phân tích rõ hơn quan điểm này trong bối cảnh, tình hình mới?

Bộ trưởng Tô Lâm: Yêu cầu đặt ra trong công tác Công an là phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống, trong hạnh phúc của con người, là tiêu chí trong đánh giá sự ổn định và phát triển ở từng địa phương.

Bảo đảm an ninh, an toàn là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, phải chuyển sang việc chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm. Điều này thể hiện nguyên tắc “phòng hơn chống”, an ninh, an toàn là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi, là một nội dung trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Xã hội muốn phát triển phải ổn định và ổn định để phát triển, cuộc sống con người phải xác định nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn lên trước hết, trên hết.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến bất trắc, phức tạp thì yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, ngăn ngừa không để xảy ra bất ổn, bị động là mục tiêu tối thượng. Phải chăm lo xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc trên từng lĩnh vực, địa bàn; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. 

Đối với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm một số loại tội phạm, Bộ trưởng đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ: “Nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ”…

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ đề ra mục tiêu tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2020. Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc. Vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương phải rất quyết tâm, quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn và tấn công, trấn áp tội phạm. Quan tâm làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch, giải pháp tổ chức đấu tranh trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm.

Cần xác định rõ, nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là yêu cầu, mệnh lệnh công tác, là tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua. Trách nhiệm của lực lượng Công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng, nhóm tội phạm. Cùng với đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết luận, đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; “chặt đứt” các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp phát quản lý căn cước công dân đúng thời gian ấn định.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Đăng Trường (Thực hiện)
.
.