Thực hiện “mục tiêu kép” nơi biên ải

Thứ Bảy, 13/03/2021, 12:14
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Tây Ninh luôn xác định việc giữ vững ổn định vùng biên giới, lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ hàng đầu...

Bài 1: Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép từ biên giới

Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn - Campuchia, dài 240km, có nhiều cửa khẩu quan trọng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Tây Ninh luôn xác định việc giữ vững ổn định vùng biên giới, lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này, Công an tỉnh Tây Ninh cùng với Công an các huyện, xã đã có nhiều nỗ lực, những cách làm hay, hiệu quả để góp phần vì một biên giới bình yên, cùng phát triển…

Trong cái nắng chói chang của vùng biên giới, những ngày đầu tháng 3-2021, chúng tôi tìm tới một số chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giáp với biên giới nước bạn Campuchia. Trên địa bàn huyện Châu Thành cũng như huyện Bến Cầu, dọc theo biên giới với Campuchia, có thể dễ dàng thấy được khu vực biên giới hai nước qua những cánh đồng đất bằng phẳng trải dài.

Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) túc trực tại chốt phòng, chống dịch vùng biên.

Theo quan sát của chúng tôi, tại đây cứ chừng 300-500m lại có một chốt phòng, chống dịch của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng... Không kể nắng nóng, mưa giông, ngày đêm các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an, Biên phòng… luôn bám chốt làm nhiệm vụ một cách cần mẫn, đầy trách nhiệm.

Thượng tá Trần Thị Hồng Nhạn, Phó Trưởng Công an huyện Bến Cầu cho biết, riêng địa bàn huyện Bến Cầu có đường biên giới với Campuchia trải dài hơn 35km, phần lớn là đồng trống. Đây là địa bàn tuyến trọng điểm về tình hình ANTT phức tạp và dịch COVID-19 nên vấn đề XNC trái phép diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí cũng khá phức tạp.

Để đảm bảo tình hình ANTT khu vực biên giới, nhất là khu vực địa bàn huyện, Công an huyện Bến Cầu đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành lập 34 chốt chống dịch rải đều trên tuyến vành đai biên giới. Lực lượng Công an huyện, xã đã tham gia cùng với lực lượng Biên phòng, dân quân, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, để thực hiện nhiệm vụ ở các chốt chống dịch này, nhằm để phát hiện, quản lý số nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về. Bên cạnh đó, tại khu cách ly tập trung quản lý số người dân Việt Nam từ bên kia biên giới về có khai báo rõ ràng trên địa bàn huyện, lực lượng Công an huyện, xã cũng cử lực lượng trực chiến tuần tra, đóng chốt bảo vệ khu cách ly an toàn hơn một năm nay.

Để khắc phục việc không thể tập trung đông người gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, Công an huyện, xã đã thành lập các nhóm Zalo, tuyên truyền trên đài truyền thanh và thông qua các chương trình lồng ghép để tuyên truyền đến người dân về ý thức phòng dịch cũng như việc XNC trái phép. Qua đó, nhiều người dân, nhất là ở hai xã giáp biên là Tiên Thuận và Long Thuận đã nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện trường hợp nào là người lạ hoặc biết từ bên kia biên giới về, họ đều mạnh dạn báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Tân Biên, Thượng tá Trần Kim Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên cho biết, Công an huyện cũng phối hợp với các Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện lập 28 chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Lực lượng Công an với Bộ đội đã phân công, bố trí lực lượng đảm bảo ít nhất 5 CBCS/chốt và tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh 24/24h. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tiếp nhận, khai báo dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung 203 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh như Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và các đồn biên phòng thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tuần tra, chốt chặn, kiểm tra người, phương tiện. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 27 vụ với 11 người về hành vi điều khiển phương tiện chuyên chở người XNC trái phép. Đồng thời, bắt giữ, ra quyết định khởi tố nhiều vụ án “Tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”…

Trên địa bàn huyện Châu Thành, có tuyến biên giới dài 48km, có 6 xã biên giới giáp với 5 xã của Campuchia. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cẩm, Trưởng Công an huyện Châu Thành, trên tuyến biên giới của huyện, hiện có tổng cộng 20 chốt phòng, chống dịch COVID-19. Quân số từng chốt ở đây là 3 CBCS/1 chốt (gồm 1 Công an xã, 1 Dân quân, 1 Biên phòng). Ngoài ra, hàng đêm Công an huyện còn phân công CBCS thuộc các đội nghiệp vụ tăng cường cho các xã biên giới để tham gia công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, phòng, chống tội phạm, chống XNC trái phép.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chống xuất nhập cảnh trái phép (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021), Công an huyện Châu Thành đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 9 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới vào địa bàn huyện; 1 vụ, 3 đối tượng xuất cảnh trái phép; qua đấu tranh khai thác bắt giữ, khởi tố 7 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.

Đồng thời, công tác đảm bảo ANTT tại khu cách ly người nhập cảnh (tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh) cũng được Công an huyện quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, việc giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới đường bộ tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, với nhiều cửa khẩu quan trọng, luôn được Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần giữ vững ổn định chủ quyền biên giới, lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự cửa ngõ Tây Nam.

Tại khu vực này, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đưa người XNC trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại… luôn diễn biến phức tạp, ngay cả trong thời điểm đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó đặc biệt là khu vực biên giới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng yếu - đó là vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, vừa kiên quyết phát hiện, đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các đường dây, băng nhóm, các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh để hoạt động phạm tội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động tổ chức đưa người XNC trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy, đánh bạc, đá gà...

Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ tăng cường lên biên giới đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung hàng trăm đối tượng XNC trái phép (trong số đó có cả người đã bị nhiễm virus Corona). Đồng thời, khởi tố hàng chục vụ với nhiều bị can tổ chức cho người khác XNC trái phép; tổ chức trục xuất 41 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Lạng Sơn. Đến nay, Công an các huyện, xã biên giới vẫn đang tiếp tục duy trì bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an toàn trên biên giới, không kể ngày đêm, mưa nắng.

Phú Lữ - Đức Mừng
.
.