Trao Bằng Tổ quốc ghi công tặng gia đình Liệt sĩ Trần Sơn Tùng

Thứ Năm, 23/04/2015, 16:33
Ngày 23/4, tại Hà Nam, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân (HC-KT CAND); Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị CAND; Công an tỉnh Hà Nam cùng Đảng ủy, chính quyền thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Sơn Tùng, nguyên cán bộ Cục Thông tin liên lạc, Tổng cục HC-KT CAND.

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao Quyết định và Bằng Tổ quốc ghi công tặng thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Sơn Tùng.

Trung úy Trần Sơn Tùng đã hi sinh ngày 1/5/2014, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ tuyệt đối an toàn cho các chương trình Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu và nhân dân cả nước về dự Lễ kỷ niệm được tổ chức tại tỉnh Điện Biên…

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao Quyết định và Bằng Tổ quốc ghi công tặng thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Sơn Tùng.

Tri ân sự hi sinh cao cả của đồng chí Trần Sơn Tùng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định việc truy tặng Liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với thân nhân gia đình đồng chí Trần Sơn Tùng đã thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với gia đình Liệt sĩ và những người có công với cách mạng, là đạo lý ngàn đời của dân tộc; đồng thời đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ Liệt sĩ Trần Sơn Tùng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh cán bộ, chiến sỹ Tổng cục HC-KT nói riêng và lực lượng CAND nói chung sẽ luôn ghi nhớ, tự hào về những chiến công, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong thời kỳ mới của đồng chí Trần Sơn Tùng...

Đồng chí Thượng tướng bày tỏ mong muốn, thân nhân, gia đình đồng chí Trần Sơn Tùng vượt qua đau thương, mất mát to lớn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn tự hào về sự đóng góp, hi sinh của người con ưu tú, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập, noi theo…

Xuân Dũng
.
.