Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng:

Xứng đáng với niềm tin của người dân đất Cảng

Thứ Sáu, 09/01/2015, 09:24
Người dân Hải Phòng mỗi khi bị đe dọa xâm hại, mất cắp tài sản, hoặc cần tố giác tội phạm, thì một trong những địa chỉ tin cậy họ luôn tìm đến là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng đề nghị giúp đỡ.

Riêng năm 2014 đơn vị đã tiếp nhận hàng trăm tin, trong đó 165 tin có giá trị về ANTT, thụ lý điều tra 139 vụ án, gồm 383 bị can. Bên cạnh đó đấu tranh thành công 17 chuyên án, bắt 82 đối tượng, đạt tỉ lệ 97%. Có những chuyên án “mờ”, như vụ sát hại và cướp tài sản của đồng chí Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng CSGT.

Án xảy ra trong điều kiện sáng sớm chưa rõ mặt người, không nhân chứng, hết sức khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, với bản lĩnh tinh nhuệ và tinh thần tấn công tội phạm, chỉ trong vòng 12 giờ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH có sự phối hợp của các đơn vị, đã dựng chân dung và bắt gọn băng tội phạm gồm 11 tên, do Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), 52 tuổi, đối tượng có 5 tiền án, trú tại số 8/342 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng, cầm đầu. 

Có niềm tin với dân, bởi lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH là những người biết chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân và gia đình họ. Tháng 9/2012, nhận tin con gái của một gia đình ngoại tỉnh, cùng bạn đi Hải Phòng nhiều ngày không thấy về, các anh đã khẩn trương điều tra, làm rõ một đường dây “mẹ mìn” nguy hiểm từ vùng sơn cước Lào Cai xuống hoạt động.

Nạn nhân là 2 nữ sinh dân tộc Mường vừa tốt nghiệp THPT, từ Thanh Hoá ra Hải Phòng tìm kiếm việc làm, do thiếu thông tin xã hội nên đã rơi vào cạm bẫy của bọn buôn bán người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong vòng 10 ngày, các điều tra viên và trinh sát CSĐT tội phạm về TTXH đất Cảng đã xác định được tọa độ đối tượng đang cầm giữ các thiếu nữ tại Trung Quốc và khôn khéo giải cứu trước khi các em bị ép vào động mại dâm.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra một sàn nhảy trên địa bàn.

Đồng thời bắt 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây là Sùng A Giang (người Mông), 24 tuổi, ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát và Nông Văn Căn (người Tày), 28 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Không chỉ chiếm lòng tin của người dân thành phố, mà CSĐT tội phạm về TTXH đất Cảng còn làm được nhiều hơn thế. Tháng 11/2014, đơn vị cùng một số lực lượng nghiệp vụ phát hiện 42 đối tượng người Đài Loan và Trung Quốc trong đường dây tội phạm, nhập cảnh và lợi dụng địa bàn Hải Phòng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Với kỹ thuật tin học, chúng cùng lúc đóng nhiều vai, vừa là doanh nghiệp vừa mạo danh Công an, đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lớn của công dân và doanh nghiệp ở Trung Quốc. Trong đó, chị Lao Gia Gia, trú tại tỉnh Quảng Tây, bị chúng chiếm đoạt 220.000 NDT. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH có sự trợ giúp của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đã đồng loạt bất ngờ tóm gọn đường dây này trước sự khâm phục và biết ơn của người dân và cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đặc biệt gần đây, lần đầu tiên CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hải Phòng đã liên tục phát hiện, phá 3 đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất thuốc lắc giả, mua bán, vận chuyển các loại ma tuý qua cảng hàng không Cát Bi, bắt 12 đối tượng, trong đó có những tên đặc biệt nguy hiểm, thu 7kg ma tuý đá, nhiều thuốc lắc, 13 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật khác.

Trong năm 2014, đơn vị còn liên tiếp triệt phá 3 băng nhóm chuyên rút ruột container, bắt giữ hơn 20 đối tượng, làm rõ hàng chục vụ trị giá hàng chục tỷ đồng, bảo vệ hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hoá cho các doanh nghiệp.

Với thành tích đạt được, năm 2014, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH có 1 đồng chí được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng chục tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND TP, Công an TP và các ngành, các cấp khen thưởng, đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.