Xứng danh người chiến sỹ Công an trên quê hương đất Tổ

Chủ Nhật, 16/08/2020, 08:00
Vinh dự, tự hào là cán bộ chiến sỹ Công an đất Tổ, trong những năm qua, Công an  tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lập nên nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần làm sáng thêm những trang sử vàng của lực lượng CAND.


Chung một ý chí

Để đi đến thời khắc đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, Công an tỉnh Phú Thọ đã có một hành trình dài xây dựng khối đoàn kết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) qua các thời kỳ. Mà biểu hiện cao nhất là kết quả của hành trình 26  năm liên tục (từ 1994 – 2019), Công an Phú Thọ được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ Công an trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trở thành đơn vị có số năm liên tục, nhiều nhất trong toàn lực lượng CAND được Chính phủ và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, là ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua của lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Phú Thọ và các tập thể, cá nhân.

“Đoàn kết là sức mạnh” – CBCS Công an tỉnh Phú Thọ đã không ngừng giữ gìn đoàn kết nội bộ bằng tinh thần đồng cam cộng khổ, siết chặt kỷ cương, phát huy kinh nghiệm trong tổ chức triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Lực lượng Công an tỉnh luôn chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo, kiểm soát tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ban hành hàng trăm lượt văn bản, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng trăm chuyên đề công tác lớn liên quan đến ANTT, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Nổi bật là trong 10 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn 98 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trên 55 triệu du khách thập phương về tưởng nhớ, dâng hương, tri ân các Vua Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện đúng cam kết của tỉnh Phú Thọ về xây dựng lễ hội Đền Hùng trở thành “lễ hội mẫu mực” của cả nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Giữ vững uy danh giữa áp  lực đời thường

Là một trong những đơn vị có bề dày thành tích, trong đó có nhiều chiến công đã tạo nên “thương hiệu” của Công an Phú Thọ, trong quá trình tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm, nhờ sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, nỗ lực khắc phục khó khăn, nguy hiểm, gian khổ, cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm của CBCS, hàng loạt vụ án, chuyên án quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, nhân dân khen ngợi.

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến việc Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh thành công chuyên án điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức  vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối mặt với một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc khủng trên mạng Internet, đối tượng phạm tội là những người có trình độ cao về công nghệ, viễn thông, có mối quan hệ rộng, tiềm lực kinh tế mạnh, có sức ảnh hưởng xã hội lớn, không hiếm trong số đó là những nhân vật có chức vụ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, hàng trăm CBCS thuộc 20 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ tham gia đánh án không chỉ phải đối mặt với chuỗi ngày dài không kể đêm ngày làm việc với năng suất cao, nhiều áp lực, một khối lượng công việc khổng lồ, những chồng hồ sơ cao ngất lên đến hàng triệu bút lục, họ còn phải đối mặt với những áp lực từ sự tác động, lôi kéo, mua chuộc, thậm chí là đe dọa làm nhụt ý chí tấn công.

Nhưng như “lửa thử vàng”, vượt qua tất cả những áp lực vô hình và hữu hình, bản lĩnh, đạo đức cách mạng của người chiến sỹ Công an nơi đất Tổ càng ngời sáng lên khi giai đoạn 1 chuyên án đánh bạc quy mô lớn đã thành công với việc khởi tố 105 bị can, chứng minh làm rõ đường dây đánh bạc với 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền thu lời bất chính lên đến 9.853 tỷ đồng…

Vì nhân dân phục vụ

Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, nhiều phong trào thi đua, nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…, với mục tiêu cuối cùng là hướng tới sự hài lòng, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nổi bật là việc tổ chức diễn đàn nhân dân tham gia giám sát, đóng góp xây dựng lực lượng Công an.

13 diễn đàn cấp huyện, 101 diễn đàn cấp xã với trên 17.500 đại biểu, trên 850 ý kiến phát biểu trực tiếp, 7.219 phiếu nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an đã được tổ chức trong những năm qua.

Ảnh: Ngọc Kỳ

Hiệu quả thu được sau mỗi diễn đàn đã thể hiện sự ủng hộ của người dân đồng hành cùng lực lượng Công an trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT, là sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền, nhân dân về nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, trong việc “tự soi, tự sửa”, nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân càng thêm đồng tình, ủng hộ, tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tinh thần vì nhân dân phục vụ của Công an tỉnh Phú Thọ còn được thể hiện trong kết quả cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác tiếp và giải quyết công việc cho các tổ chức, công dân. Nổi bật là ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ gồm 11 lĩnh vực với 139 thủ tục hành chính thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã.

Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đã lắp đặt hệ thống bảng biểu niêm yết công khai, áp dụng hệ thống loa thông báo số thứ tự, xếp hàng và giao biên lai, thu lệ phí tự động bằng máy tính. Do vậy, kết quả xác định chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong CAND nhiều năm trở lại đây, Công an tỉnh Phú Thọ luôn xếp loại xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành tích của Công an tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đổi mới

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho 1 tập thể; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Quân công cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 18 tập thể, 106 cá nhân; Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 43 tập thể, 426 cá nhân; danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 6 tập thể, 2 cá nhân; danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 1 cá nhân (2014). Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 29 tập thể, 79 cá nhân;  Bộ Công an, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1.692 lượt tập thể, 2.568 cá nhân.

Lê Bích Phượng
.
.