Ghi ở địa bàn trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị

Thứ Hai, 23/10/2023, 08:39

Phường 1, TP Đông Hà – trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị, nằm sát Quốc lộ 1 và Đường 9 lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Bên cạnh, có chợ đầu mối lớn nhất tỉnh, cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng phong phú các loại hàng hóa. Vì vậy, nơi đây rất thuận lợi về giao thông và buôn bán, được xếp là địa phương phát triển nhất của Đông Hà.

Tuy nhiên, những năm qua, các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy đã lợi dụng những ưu điểm này để hoạt động.

Theo chân CBCS Công an phường 1 tuần tra, kiểm soát địa bàn mới thấy được bao vất vả, hiểm nguy. So với 8 phường còn lại của TP Đông Hà, nơi đây thường đỏ đèn sớm và tắt muộn hơn do các nhu cầu về buôn bán, ăn uống và giải trí của người dân. Bên cạnh đông người với các hoạt động của đời sống đa dạng, dễ nảy sinh các vấn đề gây mất an ninh trật tự, các loại tội phạm, đặc biệt về ma túy thường lợi dụng tình hình này để thực hiện vận chuyển, cất giấu và mua bán trái phép chất ma túy. Khi lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, chúng thường liều lĩnh, sử dụng các loại hàng “nóng” thủ sẵn như dao, rựa, súng tự chế, sẵn sàng chống trả để thoát thân.

Ghi ở địa bàn trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị -0
Công an phường 1 và Công an Đông Hà bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trung tá Trần Trung Hà, Trưởng Công an phường 1 chia sẻ, loại tội phạm ma túy luôn hoạt động rất tinh vi, manh động. Do đó, để tiến hành đấu tranh hiệu quả trước hoạt động của loại tội phạm này, đảm bảo an toàn cho CBCS,  cần có sự phối hợp nhịp nhàng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Vào chiều tối 11/10 vừa qua, Công an phường 1 phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đông Hà tiến hành bắt quả tang Trần Văn Hùng (SN 1982, trú khu phố 3, phường 1, Đông Hà) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng có nhân thân xấu, từng lãnh án 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích. Vào thời điểm kể trên, Hùng xuất hiện tại Công viên Fidel, khu phố 4, phường 1 nhưng thoắt ẩn, thoắt hiện giữa đông người.

“Đối tượng chọn lúc ánh đèn công viên vừa bật sáng, mọi người bắt đầu tập trung vào các hoạt động đi bộ, vui chơi và hàng quán, để hành động. Lúc này, anh em phát hiện đối tượng lẻn nhanh vào một căn shophouse chưa được xây dựng hoàn thiện nằm cạnh công viên. Trong lúc đối tượng đang đào, lấy lên một xô nhựa chôn dưới nền đất thì anh em ập vào bắt giữ”, Trung tá Trần Trung Hà kể. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng nhựa này có các bao nilon chứa tổng cộng 22.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Hùng khai được 1 người tên Cường thuê lên ngôi nhà đó để đào, lấy ma túy đưa đi tiêu thụ.

Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất do Công an phường 1 chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ. Trước đó, vào tháng 9/2023, Công an phường 1 cũng đã phối hợp, bắt Trương Đình Bôn (SN 1979, trú phường 1, Đông Hà) có hành vi tàng trữ 2.000 viên MTTH. Theo điều tra, vào cuối tháng 8/2023, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vừa từ địa bàn Quảng Trị có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.000 viên MTTH. Đối tượng này khai nhận mua số ma túy kể trên của Bôn.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 1 phối hợp Công an Hương Khê khẩn trương truy vết đối tượng. Đến 16h30 ngày 1/9, lực lượng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi Bôn đang lưu thông tại một con hẻm thuộc đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng phát hiện, thu giữ trên người đối tượng này 2.000 viên MTTH”, Trung tá Trần Trung Hà kể thêm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường 1 đã đấu tranh, triệt phá 53 vụ án về ma túy, bắt giữ gần 80 đối tượng liên quan. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 16 đối tượng, khởi tố bị can 60 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với kết quả này, Công an phường 1 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao trong thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2023.

Thanh Bình
.
.