Hội ý nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 21/07/2023, 15:07

Ngày 21/7, tại Lào Cai, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, tổ chức hội ý nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía Bắc.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội ý nghiệp vụ. Tham dự buổi hội ý có đại diện lãnh đạo Cục an ninh đối ngoại, Cục An ninh điều tra; các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo phòng xuất nhập cảnh Công an 14 địa phương khu vực phía Bắc.

Hội ý nghiệp vụ nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép từ năm 2021 đến nay.

Hội ý nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía Bắc  -0
Các đại biểu tham dự hội ý nghiệp vụ. 

Tại buổi hội ý, đại diện các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá, phân tích tình hình, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế cùng những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã dự báo tình hình, xu hướng và đề ra giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi hội ý, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đánh giá cao những nỗ lưc, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ ra những vấn đề mới có tác động đến công tác và để đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới phía Bắc, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp tổng thể, trong đó triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác tuyên truyền, tổ chức các biện pháp phòng ngừa xã hội, các biện pháp công tác nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, địa phương và tăng cường hoạt động hợp tác tác quốc tế.

X. Mai
.
.