Khi những cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự

Thứ Tư, 23/02/2022, 07:46

Kể từ khi thành lập (từ năm 2018 đến nay), trên địa bàn thành phố Hải Dương đã thành lập và đi vào hoạt động 17 mô hình "Hội CCB tham gia bảo đảm ANTT" tại các xã, phường nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng...

Thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT)” và Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam về phối hợp vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); Công an TP Hải Dương phối hợp với Hội CCB thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố Hải Dương chỉ đạo xây dựng mô hình “Hội CCB tham gia bảo đảm ANTT”, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ CCB tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Sát cánh cùng lực lượng Công an cơ sở

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, ông Lê Công Thành, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Bình, TP Hải Dương vội vã lên đường. Ban đầu, vợ và các con ông không muốn chồng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, bởi bao năm ông Thành đã lăn lộn ở chiến trường xa gia đình, khi về nghỉ chế độ, cả nhà ai cũng muốn ông được nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy nhiệt huyết của người chồng, người cha, tất cả lại ủng hộ.

Hội CCB phường Tân Bình đến nay đã có 601 hội viên, sinh hoạt ở 11 khu dân cư; tuổi đời trung bình của các hội viên đều đã cao, sau khi trở về địa phương, đã tích cực tham gia vào cấp uỷ Đảng uỷ phường, khu dân cư, nhiều hội viên tham gia vào ban bảo vệ dân phố, khu đội trưởng... Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, các hội viên đã tích cực tuyên truyền tới người thân trong gia đình, nhân dân ở các khu dân cư các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cùng lực lượng Công an, cấp uỷ chính quyền địa phương, quản lý giáo dục trẻ em hư, người ra tù về tái hoà nhập cộng đồng. Nhiều hội viên CCB tạo công ăn việc làm, giúp đỡ người sa cơ, lỡ bước…, tham gia tích cực vào tổ hoà giải ở khu dân cư.

2.jpg -0
Công an phường Tân Bình phối hợp với Hội CCB Tân Bình tham gia đảm bảo ANTT.

Nhiều trường hợp sau khi được các hội viên Hội CCB phường Tân Bình giúp đỡ đã tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Một trong số đó là trường hợp của T.N.A (SN 2005, ở tại khu dân cư số 11, phường Tân Bình). Bố nghiện ma tuý, mẹ sang Đài Loan lao động, hai chị em T.N.A thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình đã sa ngã. Chị gái T.N.A bỏ học khi đang là học sinh cấp 2 rồi sang Hưng Yên làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke, còn T.N.A cũng bị bạn bè xấu lôi kéo, tham gia vào vụ cướp tài sản rồi bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản…

Sau khi T.N.A ra tù, hội viên Hội CCB phường Tân Bình đã tìm đến động viên, giúp đỡ. Giữa lúc T.N.A đang có những biểu hiện tiến bộ thì người cha đi cai nghiện trở về… Thay vì việc động viên, giáo dục con trai thì người đàn ông nghiện ngập đó lại tiếp tục lôi kéo con trai đi vào vết xe đổ của anh ta. Cụ thể, mỗi khi người đàn ông đó trộm cắp tài sản đều lôi kéo T.N.A đi theo cảnh giới… Sau khi nắm bắt được tình hình, các thành viên của Hội CCB Công an phường Tân Bình đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ T.N.A. Lúc đầu, mọi sự không dễ dàng. Song bằng tình yêu thương và sự quyết tâm, những người CCB đã dần cảm hoá T.N.A tiến bộ. Đến nay, T.N.A đã dần ổn định cuộc sống…

Trong quá trình tham gia công tác hội, không ít lần các thành viên của Hội CCB phường Tân Bình phải “đối mặt” với hiểm nguy. Song trong những tình huống đó, họ đã phát huy bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, sát cánh cùng lực lượng Công an cơ sở tham gia đảm bảo ANTT. Cho đến bây giờ, hội viên Hội CCB phường Tân Bình vẫn không quên lần đối mặt với một nhóm đối tượng đòi nợ thuê hung hãn. Vụ việc xảy ra vào một ngày giữa hè của hơn 2 năm về trước. Khoảng 8h sáng cùng ngày, một nhóm đối tượng mặt mũi xăm trổ tìm đến một căn nhà thuộc khu 11, phường Tân Bình.

Ban đầu, các đối tượng đập cửa nhà anh Nguyễn Khắc Đ, một cán bộ ngân hàng để uy hiếp đòi nợ. Sau đó, các đối tượng manh động và liều lĩnh hơn. Một trong các đối tượng đã mang theo một vật có hình ảnh giống một quả lựu đạn cầm trên tay, các đối tượng còn lại thì sử dụng hung khí gồm dao, kiếm để uy hiếp người bị hại phải trả tiền.

Khi nhận tin, các thành viên Hội CCB phường Tân Bình có mặt thì các đối tượng đã dùng xà beng phá cửa, dùng mìn đe doạ sẽ cho nổ tung nhà để uy hiếp con nợ đòi tiền. Lúc đó, tình huống vô cùng nguy hiểm, trong nhà có anh Đ còn có một cậu con trai 3 tuổi… Vì thế, các thành viên của Hội CCB đã phối hợp với Công an phường nhanh chóng vào cuộc, khống chế các đối tượng.

Hiệu quả từ mô hình

Mô hình được triển khai tới cấp xã, phường và từng tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố. Ở cấp thành phố và xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình; ở khu dân cư, tổ dân phố thành lập các tiểu ban chỉ đạo để chỉ đạo xuyên suốt. Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình các cấp cũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện mô hình. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động gồm 3 chương, 23 điều quy định chi tiết, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của các hội viên Hội CCB tham gia công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở như: Gương mẫu thực hiện, vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng Hội CCB văn hoá, khu dân cư văn hoá; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi, trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm khác; duy trì tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các hội viên CCB và quần chúng nhân dân; kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổ chức hòa giải trong hội viên và nhân dân.

3.jpg -0
Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giữ gìn ANTT cơ sở.

Kể từ khi thành lập (từ năm 2018 đến nay), trên địa bàn thành phố Hải Dương đã thành lập và đi vào hoạt động 17 mô hình "Hội CCB tham gia bảo đảm ANTT" tại các xã, phường nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng.

Qua hơn 3 năm hoạt động, hội viên Hội CCB các cấp đã cung cấp hơn 600 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 245 tin có giá trị giúp lực lượng Công an giải quyết 70 vụ, việc; vận động nhân dân trong tổ dân phố, khu dân cư ký cam kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Đã có 2.978 lượt tổ dân phố, khu dân cư đăng ký thực hiện Đề án; 393 lượt khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Các hội viên Hội CCB còn tích cực tham gia với các lực lượng khác làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở như: Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp...

Đồng thời, là lực lượng nòng cốt trong các tổ hòa giải ở cơ sở, đã tham gia hòa giải thành công 128 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, các hội viên Hội CCB còn phối hợp với lực lượng Công an thực hiện 791 lượt tuần tra đêm. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục 87/150 đối tượng là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. .

Với những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, đã có 7 lượt tập thể, 2 lượt cá nhân hội viên Hội CCB được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Từ thực tiễn xây dựng và triển khai, thực hiện 2 mô hình “Tổ Công an hưu trí tham gia bảo đảm ANTT” thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách và mô hình “Hội CCB tham gia bảo đảm ANTT” trên địa bàn thành phố Hải Dương, đã góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong nhân dân; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Xuân Mai
.
.