Kích hoạt báo động khẩn cấp - tạo hiệu quả trong phòng, chống tội phạm tại ngân hàng

Thứ Hai, 04/09/2023, 05:53

Do làm tốt công tác phòng ngừa nên trong 4 năm qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không xảy ra các vụ cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Ninh Bình với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình; 21 ngân hàng thương mại; 39 phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng và 124 cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Trụ sở của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm của các xã, phường, thị trấn, các khu, cụm công nghiệp và bám các tuyến đường giao thông chính.

2-8-17.jpg -0
Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng, chống tội phạm.

Qua 4 năm triển khai (2019 - 2023), thực hiện Kế hoạch số 386 giữa Công an tỉnh Ninh Bình với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm khủng bố, cướp, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, quá trình thực hiện, Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên ban hành kế hoạch, công văn đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các phòng giao dịch ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền sinh động, trực quan bằng trình chiếu video giả định các tình huống khi có vụ cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng, qua đó hướng dẫn cho nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng kỹ năng phát hiện đối tượng nghi vấn, kỹ năng phòng vệ, kích hoạt báo động, báo tin và xử lý các yêu cầu của đối tượng phạm tội. Lực lượng Công an thường xuyên thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm khủng bố, cướp, trộm cắp tài sản nói riêng để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, cơ sở kinh doanh trên. Hằng năm, đề nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc ký cam kết đảm bảo ANTT tại trụ sở.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật phòng, chống tội phạm như hệ thống báo động chống trộm, camera quan sát, thiết bị định vị GPS, đặc biệt là vận hành, Demo hệ thống báo động nút ấn khẩn cấp có kết nối với cơ quan Công an được quản trị tập trung để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm khi xảy ra các vụ cướp, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc. Đến nay, đã triển khai áp dụng, lắp đặt được các phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm tại 12/22 chi nhánh ngân hàng với 75 điểm; 13 Quỹ tín dụng nhân dân với 14 điểm giao dịch và 2 cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh với tổng số 90 hệ thống báo động, 338 nút ấn khẩn cấp quản trị tập trung có kết nối với cơ quan Công an và 77 thiết bị định vị GPS kỹ thuật; phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Đáng chú ý, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn đề nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng; yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh tổ chức tốt lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận, nhanh chóng xác minh và xử lý tin báo từ hệ thống báo động nút ấn khẩn cấp 24/24h từ ngân hàng, qua đó đã kịp thời ngăn chặn không để tội phạm xảy ra. Đơn cử, trường hợp ông Bùi Văn Thơm (SN 1958, ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) mang 472 triệu đồng đến Phòng giao dịch Ninh Phúc, Ngân hàng Nông nghiệp Nam Ninh Bình (địa chỉ phường Bích Đào, TP Ninh Bình) để chuyển tiền. Tại đây, ông Thơm có các biểu hiện lo lắng, sợ hãi, nói ú ớ, liên tục chỉ ra ngoài cửa và hối thúc nhân viên nhanh chóng chuyển tiền. Nghi vấn ông Thơm bị đe dọa cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản nên nhân viên phòng giao dịch đã kích hoạt báo động khẩn cấp đến cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an phường Bích Đào đã bố trí lực lượng, tiến hành các hoạt động kiểm tra xác minh và xác định ông Thơm bị đối tượng điện thoại, tự xưng là Công an đe dọa ông có liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Tương tự, bà Đinh Thị Kim Phin (SN 1959, ở phường Ninh Phúc, TP Ninh Bình) cũng đến Phòng giao dịch Ninh Phúc, Ngân hàng Nông nghiệp Nam Ninh Bình rút các sổ tiết kiệm, với tổng 167 triệu đồng và đề nghị nhân viên ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản nói là của con trai. Lúc này, nhân viên ngân hàng thấy bà Phin có các biểu hiện lo lắng, sợ hãi nên đã kéo dài thời gian chuyển tiền, đồng thời bấm nút báo động khẩn cấp có kết nối với cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an phường Bích Đào đã bố trí lực lượng, tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định trước đó bà Phin cũng bị một đối tượng điện thoại tự xưng là Công an đe dọa bà đang bị điều tra vì có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tại sản tại ngân hàng. Điển hình, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (địa chỉ phường Đông Thành, TP Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 17 triệu đồng. Công an TP Ninh Bình đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Đinh Công Long (SN 1990), ở huyện Nho Quan là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đến nay, 100% ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh xung quanh trụ sở, phòng giao dịch, cây ATM. Tất cả các chi nhánh ngân hàng đều bố trí lắp đặt hệ thống báo động chống trộm cho phòng kho quỹ; tại một số ngân hàng đã lắp hệ thống báo động chống trộm cho toàn bộ trụ sở.

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác phối hợp giữa 2 ngành trong thời gian tới được hiệu quả hơn, ngày 25/8 vừa qua, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Khôi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của ngành Ngân hàng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Quá trình phối hợp phải đảm bảo bí mật Nhà nước, bí mật công tác của 2 ngành theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành... Có thể nói, việc ký kết quy chế này nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả quy chế mới ký kết giữa liên ngành Công an và ngân hàng… kịp thời ngăn chặn tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn cố đô.

Minh Hiền
.
.