"Nêu gương" là điểm tựa để chiến sĩ đồng lòng

Chủ Nhật, 14/11/2021, 07:46

Nhìn lại những kết quả, thành tích Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong bối cảnh diễn biến phức tạp khi Hải Dương là tỉnh đầu tiên trên địa bàn cả nước, xuất hiện ca dương tính với COVID-19 trong khu công nghiệp.

Nhưng những kết quả Công an tỉnh Hải Dương đạt được thật đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu đều đạt; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thành tích đó, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, còn là sự đồng hành, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần đoàn kết của CBCS Công an tỉnh Hải Dương.

z2916319991589_66a5b1729e5f8e04e7231ea621e1bf56.jpg -0
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác chống dịch.

Những đổi thay ở thành Đông

Chúng tôi về Hải Dương vào những ngày đầu Đông, trên những cung đường tấp nập của thành Đông, nhịp sống dần trở lại… Ít ai biết rằng trong đợt dịch thứ ba, Hải Dương trở thành ổ dịch lớn nhất, đặc biệt, đây là lần đầu tiên có ca xâm nhiễm vào khu công nghiệp, gây hoang mang dư luận. Vào thời điểm này, Hải Dương vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Ngày 27/1, Hải Dương phát hiện ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch lần thứ 3, bệnh nhân là công nhân Công ty Poyun thuộc khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Cộng Hoà, TP Chí Linh (Hải Dương).

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn cả nước xuất hiện ca dương tính trong khu công nghiệp, ở một công ty với 2.300 công nhân, với biến chủng mới, tốc độ lây lan một cách nhanh chóng, thời gian xuất hiện gần Tết Nguyên đán. Chỉ trong thời gian ngắn (27/1 đến 10/3/2021), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 715 ca bệnh, tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố với 83/235 xã, phường thị trấn có người nhiễm.

 Dịch COVID-19 bùng phát, lây lan đã tác động nghiêm trọng đến tình hình ANTT cũng như kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên không gian mạng, xuất hiện nhiều thông sai sự thật, thông tin xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vào thời điểm đó cũng bị đình trệ, nhiều công ty phải cắt, giảm quy trình sản xuất, cho công nhân nghỉ luân phiên. Cùng với đó, xuất hiện tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Phải làm gì để nhanh chóng nắm bắt tình hình, đó là những chuỗi ngày khó quên của người đứng đầu Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vào thời điểm đó.

Song song với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Hải Dương với vai trò là tuyến đầu chống dịch của địa phương đã khẩn trương triển khai, thành lập và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn 1.041 chốt kiểm soát, phong toả, cách ly trên địa bàn; thần tốc truy vết; tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là công tác truy vết, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, chặn đứng dịch bệnh trên địa bàn. Công an tỉnh Hải Dương đã rà soát, truy vết thần tốc không kể ngày, đêm, xác định gần 18.000 F1; trên 82.000 F2, trên 61.000 F3, phục vụ hiệu quả công tác cách ly, lấy mẫu, khoanh vùng, dập dịch… được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương, các cơ quan ban ngành của tỉnh và các chuyên gia của Bộ Y tế công tác tại Hải Dương ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai quyết liệt Dự án cơ sở dữ liệu dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Với xuất phát điểm chậm hơn so với các tỉnh do phải thực hiện công tác phòng, chống dịch song Công an tỉnh Hải Dương vẫn là đơn vị đứng thứ nhất trong toàn quốc, xong trước 47 ngày so với kế hoạch của Bộ Công an đề ra trong việc triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử…

Thành công từ những “điểm tựa”

"Một lần nữa, chúng tôi - Chi hội Gas miền Bắc trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm, mưu trí sáng tạo của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ ANTT nói chung và đấu tranh phòng chống tôi phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại nói riêng”.

Đây chỉ là một trong những lá thư khen gửi đến CBCS Công an tỉnh Hải Dương. Đó là những món quà “tinh thần” vô giá để mỗi CBCS tiếp tục “chân cứng, đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài các vụ án về kinh tế, trong năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, được người dân ghi nhận và đánh  giá cao.

Điển hình trong số đó phải kể đến khám phá vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng do Cao Tài Năng cùng vợ là Vũ Thị Mừng (cùng trú tại Hải Dương) gây ra. Trong vụ án này, đối tượng gây án đều là những đối tượng có trình độ học thức, trong đó Cao Tài Năng đã tốt nghiệp đại học còn vợ cũng là giảng viên của một trường học với trình độ thạc sỹ.

Ngoài thủ đoạn tinh vi để che đậy hành vi phạm tội, hai đối tượng còn có thời gian dài chuẩn bị về tâm lý để đối phó với cơ quan Công an. Song dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và các CBCS, vụ án xuất phát từ sự mất tích của người đàn ông ở Gia Lộc (Hải Dương), sau một thời gian đã được khám phá thành công, trả lại sự bình yên cho địa bàn. 

Một trong những điểm nhấn quan trọng, tạo nên thành công đó là vai trò của người đứng đầu. Tôi còn nhớ hình ảnh của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương không kể thời gian kể cả ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật…, lặn lội đến từng địa bàn trong công tác phòng, chống dịch, bệnh; đến từng cơ sở, gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương; lắng nghe ý kiến của cán bộ Công an xã để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng; trực tiếp đặt ra những câu hỏi, đòi hỏi Công an xã phải thực sự tâm huyết, nắm rõ thực tế cơ sở mới trả lời được.

Năm 2021, khi Công an tỉnh Hải Dương bắt tay thực hiện các kế hoạch cũng là thời điểm Hải Dương bùng phát dịch bệnh. Trong khó khăn, lãnh đạo CBCS Công an tỉnh Hải Dương; với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; bảo vệ an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nắm tình hình, tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, khiến kiện, phức tạp, không để hình thành các điểm nóng. Trật tự an toàn được giữ vững, kéo giảm 385 số vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội…

Bí quyết thành công theo Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương là việc triển khai thực hiện nghiêm túc 3 trọng tâm “đột phá” năm 2021 của Công an tỉnh Hải Dương. Trong năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và chất lượng công tác của Công an cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật trong các mặt công tác Công an và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp xã.

Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện mục tiêu “kép” vừa đảm bảo ANTT vừa tham gia phòng, chống dịch hiệu qủa; đồng thời bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Xuân Mai
.
.