Nhiều cách làm hay trong công tác vận động, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thứ Ba, 26/12/2023, 07:59

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này.

Tại Ngày hội quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí thô sơ trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Công an quận 1 phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức ngày 23/12, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp hơn 120 loại vũ khí thô sơ. Những người dân đến nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được Công an quận trao 120 phần quà hỗ trợ động viên.

z5008358045637_4f73e27014e27fe5e50a68f1d77754ae.jpg -0
Nhiều người dân quận 1, TP Hồ Chí Minh đến nộp hàng trăm loại vũ khí thô sơ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận 1 cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an quận 1 phát hiện 10 vụ, 31 đối tượng vi phạm liên quan đến lĩnh vực VK, VLN, CCHT. Trong đó, các đối tượng đa phần vi phạm liên quan đến các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", tang vật thu giữ gồm 3 công cụ hỗ trợ, 15 vũ khí thô sơ. Đồng thời, Công an quận 1 đã vận động, tiếp nhận, thu hồi 125 vũ khí thô sơ, 1 khẩu súng tự chế, 20 viên đạn, 1 công cụ hỗ trợ.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 phường 4, quận 3 cũng đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay để vận động người dân tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT.   Đặc biệt, Công an phường 4 đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, thu hồi VK, VLN, CCHT trong quần chúng nhân dân và đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện một cách sâu rộng và có hiệu quả trên địa bàn toàn phường 4. Điển hình như "Điểm đổi gạo lấy VK, VLN, CCHT và pháo", "Đổi vũ khí, công cụ hỗ trợ - lấy bình chữa cháy", "Vì Nhân dân, mỗi ngày làm một việc tốt"…

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường 4 đã chủ động đến nhà dân thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật, vận động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Theo Đại úy Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường 4, thời gian tới, Công an phường 4 tiếp tục làm tốt công tác vận động để nhân dân tin tưởng, tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT. Phối hợp với các tổ chức chính trị, thực hiện tốt phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; tiếp tục chủ động cùng với chính quyền địa phương, người có uy tín, thành lập các Tổ công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong đấu tranh, quản lý, thu hồi tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. 

Từ những việc làm gần dân, sâu sát cơ sở, người dân trên địa bàn phường 4 càng thêm tin tưởng Công an. Cách làm của Công an phường 4, quận 3 góp phần ổn định tình hình ANTT khu vực dân cư, được Công an quận 3 đánh giá cao và nhân rộng.

Tại địa bàn quận 12, mới đây ngày 7/12, Công an quận 12 đã tổ chức tiêu hủy hàng ngàn loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ được tiếp nhận, thu gom trong nhân dân từ năm 2018 đến nay, bao gồm súng quân dụng, súng săn tự chế, mã tấu, đao, kiếm, chĩa tự chế, bình xịt hơi cay…

Thời gian qua, Công an quận 12 nói riêng và Công an TP Hồ Chí Minh nói chung luôn chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Đồng thời, Công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, giao nộp và tiêu hủy các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức chủ động trong công tác nắm tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác quản lý VK, VLN, CCHT, pháo và công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo.  Trong năm 2023, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 44.763 cuộc họp dân, hội nghị tuyên truyền… Qua đó, đã vận động nhân dân thu hồi 68 khẩu súng, 964 viên đạn, 5 lựu đạn, 8 linh kiện để lắp ráp vũ khí, 3.019 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại…

Công an thành phố đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 336 vụ, 512 đối tượng có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; thu giữ 35 khẩu súng các loại, 15kg thuốc nổ, 5.883 viên đạn các loại, 295 công cụ hỗ trợ, 479 vũ khí thô sơ các loại; xử lý hình sự 35 vụ/65 đối tượng; xử phạt hành chính 201 vụ/214 đối tượng với số tiền 1,7 tỷ đồng; hiện tiếp tục điều tra 100 vụ/233 đối tượng…

Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép để vận động thu hồi hoặc đấu tranh xử lý, bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng. Người dân có thể liên lạc qua số điện thoại Cảnh sát 113; đường dây nóng Công an TP Hồ Chí Minh: 069.3187.344; qua ứng dụng VNeID trên điện thoại; qua trang Zalo; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Phú Lữ - Nam Phạm
.
.