Những nhà báo không thẻ của Công an tỉnh Cao Bằng

Thứ Ba, 20/06/2023, 14:00

Các CBCS thuộc Đội Tuyên truyền – Thi đua khen thưởng (TT – TĐKT), Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - những nhà báo không thẻ của Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang ngày đêm miệt mài, tỉ mẩn với từng con chữ, thước phim; dùng chính tình yêu, sự đam mê để giữ ngọn lửa với nghề viết, nhằm đem đến cho độc giả những tin tức, bài viết, phóng sự chất lượng mang đậm dấu ấn của ngành.

Giữ lửa nghề

Gắn bó với công tác tuyên truyền tại Công an tỉnh hơn 10 năm nay, Đại uý Lục Văn Canh, Phó Đội trưởng Đội TT – TĐKT, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng luôn tâm niệm, để có những thước phim hay, chân thực và những trải nghiệm thực tế nhất, anh luôn sẵn sàng dấn thân, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, thường trực chiếc máy quay bên mình, đồng hành cùng các đồng chí, đồng đội lăn lội khắp các địa bàn để tác nghiệp.

Chẳng đâu xa, nhớ lại những kỉ niệm mới đây khi vác máy theo chân các CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Quảng Hoà vượt núi băng rừng tới tận nhà cấp CCCD cho người dân trong đợt nắng nóng hơn 40 độ vừa qua, Đại uý Lục Văn Canh không khỏi “rùng mình” vì sự khắc nghiệt của thời tiết lúc đó cùng sự việc ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra đã “suýt” làm anh cùng các đồng đội chùn bước, đó là việc máy thu nhận vân tay lại gặp trục trặc đúng lúc đoàn vừa tới nhà người dân!

“Tưởng như chuyến đi hôm đó của đoàn sẽ thành công cốc, song rất may mắn, khi máy thu nhận vân tay hoạt động trở lại, tôi cùng anh em trong đoàn lại thở phào nhẹ nhõm. Chi tiết này cũng đã được tôi đưa vào trong phóng sự để người xem có thể thấu hiểu phần nào sự khó khăn, vất vả của các đồng chí Công an tại cơ sở trong quá trình cấp CCCD cho bà con nhân dân”, Đại uý Lục Văn Canh chia sẻ.

Đã từng có thời gian làm việc tại Đài Truyền hình tỉnh trước khi về công tác tại Đội TT – TĐKT, Đại uý Nguyễn Hoàng Tiến chia sẻ: “Không chuyên biệt giống như các đơn vị Báo hay Đài Truyền hình, cộng với việc biên chế khiêm tốn, nên để cho ra đời những sản phẩm báo chí chất lượng, mỗi người chúng tôi ai cũng phải đa năng từ khâu quay phim, chụp ảnh, biên tập, kỹ thuật dựng…”. Đối với Đại uý Nguyễn Hoàng Tiến, thông qua mỗi một tin bài, phóng sự, những người làm báo không chuyên như anh lại tích luỹ thêm những kiến thức, kinh nghiệm để từ đó ngày một trưởng thành hơn trong nghiệp viết lách, qua đó góp phần lan tỏa những thành tích, chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Cao Bằng đến với độc giả.

1.jpg -0
2.jpg -1
Đội ngũ cán bộ tuyên truyền của Công an tỉnh Cao Bằng trong một lần tác nghiệp.

Khẳng định vị thế

Cùng với nhiệm vụ bám sát thực tiễn tình hình, các hoạt động công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị để thu thập tư liệu, hình ảnh, từ đó xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự về kết quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CAND, các mô hình, gương người tốt việc tốt,… đăng tải, phát sóng trên các trang báo, kênh truyền hình trong và ngoài tỉnh; hơn hai năm trở lại đây, đội ngũ CBCS làm công tác tuyên truyền của Công an tỉnh lại thêm phần “bận rộn” hơn với một người bạn đồng hành mới - trang fanpage “Truyền hình an ninh Cao Bằng” trên Facebook, nơi giờ được coi là một trong những cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an tỉnh với quần chúng nhân dân.

“Trước đây, người dân trên địa bàn chỉ biết đến các hoạt động của Công an tỉnh thông qua chuyên mục An ninh Cao Bằng phát trên Đài Truyền hình tỉnh hai tuần một lần vào 20h tối thứ Hai. Song sự phát triển thần tốc của công nghệ đã dẫn đến nhiều sự thay đổi về nhu cầu và thói quen theo dõi tin tức của người dân. Nắm bắt được điều này, ngày 1/6/2021, Đội TT – TĐKT, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã quyết định tham mưu thành lập trang fanpage Truyền hình an ninh Cao Bằng trên Facebook, với mục tiêu biến đây trở thành kênh thông tin quen thuộc, cập nhật nhanh chóng cho người dân về tình hình bảo đảm ANTT, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…”, Thiếu tá Lê Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

“Mới thành lập, fanpage này đã gặp phải rất nhiều khó khăn, từ con người cho đến việc làm thế nào để có cách thức tiếp cận độc giả một cách nhanh chóng, kịp thời mà nguồn tin vẫn phải đảm bảo sự chính xác, tin cậy. Dù đã từng có lúc “bàn lùi”, song chúng tôi vẫn quyết định bước tiếp, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhau để hoàn thành mục tiêu đề ra”, Thiếu tá Lê Hoài Nam nói thêm.

Biến khó khăn thành động lực, dần dần, các cán bộ tuyên truyền đã sử dụng hiệu quả fanpage “Truyền hình an ninh Cao Bằng”, biến nó trở thành cầu nối để kịp thời đem những tin bài hot, phóng sự có tính chuyên môn cao đến với độc giả. Tới nay, fanpage “Truyền hình an ninh Cao Bằng” đã thu hút gần 70 nghìn lượt theo dõi, 38 nghìn lượt thích; đăng tải hơn 2.000 tin, bài viết, 200 video, 8.000 hình ảnh, thu hút hơn 6,2 triệu lượt tiếp cận, hơn 2,9 triệu lượt truy cập, trở thành một trong những trang tin tức có lượng tương tác cao nhất trên địa bàn tỉnh tới thời điểm hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả đạt được, các CBCS làm công tác tuyên truyền ở Công an tỉnh còn khẳng định được ngòi bút của mình qua các cuộc thi báo chí trong và ngoài lực lượng CAND. 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 bằng khen, xếp thứ 9/74 đoàn tham gia tại Liên hoan Truyền hình – Phát thanh CAND lần thứ XIII năm 2022; 2 giải B và 1 giải C tại Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023 và nhiều bằng khen, giấy khen được các cấp, các ngành trao tặng, đó chính là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên truyền thuộc lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua.

Dù là những nhà báo không chuyên, không thẻ nhưng đội ngũ cán bộ tuyên truyền của Công an tỉnh Cao Bằng vẫn luôn giữ trong mình niềm hăng say với nghề và khát vọng được cống hiến cho nền báo chí cách mạng, để từ đó phục vụ đắc lực cho công tác thông tin, tuyên truyền về công tác Công an tại địa phương.

Trung Nguyễn
.
.