Phát huy vai trò của người có uy tín trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sơ

Thứ Năm, 09/11/2023, 08:10

Ngoài số người có uy tín (NCUT) được nhân dân bình bầu, thời gian qua, Công an huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã tiến hành tranh thủ thêm hàng chục NCUT khác. Và thực tế đã chứng minh vai trò của NCUT trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, họ là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Xã A Ting, huyện Đông Giang nằm dọc theo tuyến QL14G, là nơi sinh sống của gần 3.000 người. Khoảng 93% người dân trong xã là đồng bào Cơ Tu. Bên cạnh việc bám sát địa bàn cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tình hình ANTT, lực lượng Công an xã A Ting đã biết tranh thủ sự ủng hộ của NCUT tại địa phương. Đại úy Lê Văn Bình, Phó Trưởng Công an xã A Ting cho biết, toàn xã có 4 NCUT.

“Với vai trò, tầm ảnh hưởng của mình trong vùng đồng bào thiểu số, NCUT đã góp phần đắc lực cùng với lực lượng Công an xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân, vận động người dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. NCUT thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong công tác đảm bảo tình hình ANTT ở cơ sở”, Đại úy Lê Văn Bình chia sẻ.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sơ -0
Công an xã A Ting, huyện Đông Giang trò chuyện với ông Bríu Ngà về tình hình an ninh trật tự tại địa phương

Thời gian qua, từ nguồn tin của NCUT, Công an xã A Ting đã tiếp nhận, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, nhanh chóng ổn định tình hình tại địa phương. Điển hình, khoảng 21h ngày 6/9 vừa qua, Công an xã A Ting tiếp nhận thông tin về vụ mất trộm 6,5 triệu đồng tại thôn Ra Ê, xã A Ting do bị hại cung cấp. Ngay sau đó, Công an xã A Ting đã cử lực lượng xuống hiện trường, nhờ những thông tin quý báu của NCUT đã nhanh chóng xác minh được đối tượng nghi vấn, đến 23h cùng ngày đã làm rõ 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm này...

Là một trong những NCUT tại xã A Ting, ông Bríu Ngà (SN 1969, trú thôn A Liêng Ravăh, xã A Ting) rất được dân làng yêu mến, bởi không chỉ ông có đóng góp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu mà còn là người làm ăn kinh tế giỏi, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Cùng với các cán bộ Công an xã A Ting, chúng tôi đến thăm ông Ngà sau khi ông từ trên nương rẫy trở về.

Trong căn nhà xây kiên cố, rót chén trà mời khách, ông Ngà bảo: “Bố vừa lên rẫy chăm sóc cây quế về. Do rẫy quế mới trồng nên bố phải chăm sóc kỹ”, ông Ngà chia sẻ và cho biết, ngoài 5ha quế gần 1 năm tuổi với tổng số 22.000 cây, ông còn trồng hơn 1.000 cây lim và đào ao thả cá, chăn nuôi trâu bò, cải tạo đất đồi để làm ruộng lúa nước… Nhờ nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế nên đời sống gia đình ông Ngà rất ổn định. “Bố từng làm Trưởng thôn 15 năm, mới nghỉ vào cuối năm 2021 thôi. Vợ chồng bố có 8 người con nhưng tất cả chúng được chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ, bố luôn quan niệm rằng còn sức khỏe là phải còn lao động nên không có trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước mô. Bố cũng biết nhìn xa, để lo cho con cháu sau này có thêm điều kiện tăng thu nhập nên bố mới trồng cây quế và cây lim nhiều như thế. Vài người không hiểu thì nói bố làm rứa không hiệu quả, mấy loại cây đó phải mất 15-20 năm mới thu hoạch được. Nhưng họ không hiểu, bố trồng cây đó là cho con, cho cháu sau này mà. Còn nhiều người hiểu chuyện thì đến tham quan cách bố làm và bố luôn vui vẻ hướng dẫn, chia sẻ cách làm với họ tận tình”, ông Ngà bộc bạch.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sơ -0
45 người có uy tín huyện Đông Giang được tặng giấy khen vì thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Ảnh: Va Ra.

Thượng tá Tưởng Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Đông Giang cho biết, Đông Giang là huyện miền núi có khoảng 75% dân số là người đồng bào thiểu số, do đó NCUT có vai trò rất lớn trong đời sống của đồng bào địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có 40 NCUT được nhân dân bình bầu theo Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Đông Giang cũng tiến hành tranh thủ 20 NCUT nằm ngoài số người được công nhận theo Quyết định 12/QĐ_TTg.

Những năm qua, lực lượng Công an huyện Đông Giang luôn tranh thủ tốt sự ủng hộ của NCUT trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, NCUT là hạt nhân đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“NCUT nhận thức đúng và chấp hành nghiêm túc pháp luật, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương; bảo vệ, giữ vững khối đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, NCUT còn trực tiếp tham gia cùng lực lượng Công an huyện, Công an xã vận động, thu hồi vũ khí, súng tự chế trong nhân dân; không sử dụng súng tự chế hoặc súng săn để săn bắt chim, thú rừng, vận động giao nộp cho cơ quan chức năng. NCUT còn vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định quản lý và bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn thôn, xã, tình hình nhân dân trong khu dân cư, kịp thời phát hiện, báo cáo cho lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm”, Thượng tá Tưởng Văn Tiến nhấn mạnh.

Ngọc Thi
.
.