Cuộc chiến với tội phạm trên không gian mạng ở vùng cát trắng

Thứ Sáu, 07/07/2023, 08:10

Trong những năm gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao tìm đến Quảng Bình xem như là vùng đất mới để thực hiện các hành vi lừa đảo. Nhiều vụ án, nhiều đường dây lừa đảo trên không gian mạng lần lượt bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình (Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình) bóc gỡ.

Với những chiến công nối tiếp, Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là đơn vị xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và đơn vị vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

a.jpg -0
CBCS Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình trao đổi nghiệp vụ trong một chuyên án.

Trao đổi với Phóng viên Báo CAND, Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình cho biết, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Bình thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, zalo cá nhân. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “nhắn tin nhờ chuyển tiền hộ”; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; buôn bán hàng giả, hàng cấm; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; đăng tải thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng…

Với phương châm “vừa kiểm soát, bảo vệ tốt an ninh mạng trên địa bàn, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao”, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp, tăng cường bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh mạng và trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động phạm tội có tính chất ổ, nhóm, hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh.

Nhận được một số cuộc điện thoại phản ánh của người dân vì bị kẻ gian lừa đảo mở tài khoản ngân hàng, sau đó bị chiếm đoạt mất tài khoản. Những trinh sát giỏi của Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình được tung vào cuộc. Nhiều ngày liền, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của đơn vị chia làm nhiều tổ công tác để đi tìm “kẻ giấu mặt” trên không gian mạng. Tại trụ sở làm việc Công an Quảng Bình, nhiều đêm khuya, bóng điện ở nhiều phòng làm việc của Phòng An ninh mạng vẫn sáng đèn, khi các CBCS vẫn cần mẫn từng động tác, sử dụng chuyên môn nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới có ngôi nhà luôn đóng kín cổng, cao tường và chủ nhân mua một lúc gần chục máy vi tính và tập hợp một số người giỏi tin học đến làm việc. Chủ nhân ngôi nhà nhanh chóng được xác định là Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại Bắc Lý, Đồng Hới). Chìa khoá của vụ án tội phạm kiểu mới lớn nhất ở dải đất miền Trung bắt đầu được mở. Nhiều CBCS hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Sau khi nghiên cứu kỹ hoạt động, mánh khóe của đối tượng, lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Quảng Bình chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng. Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan tới hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng. Đây được xem là vụ án lớn nhất được phá sớm trên không gian mạng ở các tỉnh miền Trung.

Kết thúc chuyên án, Công an Quảng Bình đã bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Cao Hoàng, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Hoàng Trung Thương, Nguyễn Công Nam, cùng trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì các đối tượng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi, đồng thời, các đối tượng cấu kết với nhau tạo chứng minh nhân dân giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi khám xét nơi ở các đối tượng, đơn vị phá án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng, 3.613 bộ tài khoản ngân hàng...

Trên đây là một trong những vụ án điển hình được Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình triệt phá thành công. Trong năm qua, Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình đã phát hiện gần 2.000 lỗ hổng bảo mật các trang web của các đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn để phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục. Phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sở hữu trí tuệ, lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và các lĩnh vực công nghệ cao khác…

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Phòng An ninh Công an Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp xử lý 20 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó phối hợp cơ quan điều tra các cấp khởi tố 20 vụ, 46 đối tượng. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì xác lập, phá thành công 5 chuyên án đấu tranh với nhiều hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trái phép; xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng máy tính và mua, bán, trao đổi hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an Quảng Bình; cuộc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, bởi đây là loại tội phạm “phi truyền thống”, địa bàn hoạt động rộng, không phân biệt biên giới, lãnh thổ, hoạt động suốt ngày đêm, có tính tự động hóa và chuyên nghiệp cao, dễ dàng xóa bỏ dữ liệu điện tử, dấu vết phạm tội khiến việc điều tra, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian, công sức, kinh phí.

Nhận thức, kiến thức về pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao của người dân còn thiếu, không đủ để phòng tránh hoặc biết cách thu thập những thông tin, dữ liệu có giá trị ban đầu để tố giác tội phạm với cơ quan Công an khi trở thành nạn nhân.

Dương Sông Lam
.
.
.