Học sinh vô tư phạm luật giao thông ngày khai trường

Thứ Ba, 05/09/2017, 15:24
Sáng 5-9, bên cạnh không khí rộn ràng, ngập tràn cờ, hoa và bóng bay của ngày tựu trường, vẫn còn nhan nhản những hình ảnh học sinh đầu trần, mũ treo xe, vô tư phạm luật giao thông.
Tại nhiều khu vực cổng trường cấp 1, 2 và cấp 3, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm đi khi đi xe máy, xe đạp điện vẫn rất phổ biến.
Nữ sinh trong tà áo dài thướt tha duyên dáng cũng chẳng cần tuân thủ luật giao thông.
Dù có mang mũ bảo hiểm nhưng nam học sinh vẫn không thèm đội mà treo vào tay lái.
Vừa không đội mũ bảo hiểm khi điều khiến xe đạp điện, xe máy điện, nhiều học sinh còn đi dàn hàng ngang, nói chuyện cười đùa mà không chú ý lái xe.
Vô tư, hồn nhiên như không biết rằng mình đang vi phạm luật giao thông.
Anh Bảo (Liễu Giai) cho biết: “Hầu hết học sinh đi xe đạp điện thì chắc chỉ có 2 – 3 đứa đội mũ thôi. Vừa đi dàn hàng lại còn đi nhanh, nhiều lúc không phanh kịp đâm cả vào xe người khác. Với lại học sinh đi xe đạp điện mà vi phạm ít khi bị công an bắt lắm.”
Ngoài các điểm cổng trường học, trên nhiều tuyến phố từng tốp học sinh kẹp 3 đầu trần lái xe máy với tốc độ cao. Thậm chí, dù mang mũ nhưng nhiều em không đội mà chỉ cầm trên tay.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.