Hải Phòng ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Chủ Nhật, 25/02/2024, 08:03

Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Phòng CSGT (Công an TP Hải Phòng) đã kiểm tra hơn 46 nghìn người điều khiển phương tiện, lập biên bản xử lý hơn 2,2 nghìn vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó, ghi nhận nhiều thanh, thiếu niên vi phạm. Đáng chú ý, trong số 11 vụ TNGT, làm 4 người chết, 6 người bị thương, có 9/11 vụ việc liên quan đến thanh, thiếu niên.

Theo báo cáo của Ban ATGT TP Hải Phòng, năm 2023, số vụ, số người chết và người bị thương do TNGT ở lứa tuổi học sinh (dưới 18 tuổi) tăng 680% so với năm 2022. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Phòng CSGT (Công an TP Hải Phòng) đã kiểm tra hơn 46 nghìn người điều khiển phương tiện, lập biên bản xử lý hơn 2,2 nghìn vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó, ghi nhận nhiều thanh, thiếu niên vi phạm. Đáng chú ý, trong số 11 vụ TNGT, làm 4 người chết, 6 người bị thương, có 9/11 vụ việc liên quan đến thanh, thiếu niên.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây, như vào tối 5/1, tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, em B.D.T.A (SN 2010) đi xe máy với tốc độ cao nên dẫn đến đâm vào giữa hai cột điện bên đường, tử vong tại chỗ. Cũng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, tại khu vực thị trấn Núi Đèo trước đó 2 học sinh chở nhau xe lao vào cột điện trên vỉa hè, khiến 1 người bị thương và 1 người tử vong.

Mới đây nhất là ngày 15/2, trên tuyến đường Tân Vũ Lạch Huyện, tại km 3+190 địa phận quận Hải An, em Đ.Đ T. (SN 2005 ở thị trấn Cát Hải) huyện Cát Hải) điều khiển xe môtô chở em Đ.A.Đ. (SN 2003, ở xã Nghĩa Lộ, cùng huyện Cát Hải) chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, “đánh võng” trên đường dẫn đến ngã xe, khiến T. tử vong, còn Đ. bị thương nặng… 

03 tuyen truyen va tang mu bao hiem cho hoc sinh.jpg -0
Công an TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Kết quả kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng cho thấy lỗi phổ biến trong các vụ thanh, thiếu niên vi phạm giao thông gồm: chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… Tuy nhiên, trong số này nhiều phụ huynh là chủ phương tiện do thiếu hiểu biết về pháp luật đã giao phương tiện cho các em, vô tình “tiếp tay” dẫn đến vi phạm của người thân.

Điển hình là vụ việc ngày 10/2 em T.Q.S. SN 2007, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) nằm trên yên xe máy điều khiển môtô tham gia giao thông. Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với S. về các lỗi điều khiển xe không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời lập biên bản đối với mẹ của S. là chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục làm rõ hành vi của S. có cấu thành tội gây rối trật tự công cộng không để xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, liên quan vụ TNGT xảy tối 5/1, tại xã Minh Tân, khiến em B.D.T.A. (SN 2010) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng (SN 2006, cùng ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản 1 Điều 264 BLHS. Nguyễn Khắc Dũng được xác định là người đi xe máy BKS: 15G1-96146 đến cửa hàng điện tử và đã đồng ý cho B.D.T.A mượn xe mặc dù biết rõ người này chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy tham gia giao thông. Trên đường đi, do không làm chủ được tốc độ, B.D.T.A. đã va chạm với xe máy ngược chiều, sau đó lao vào cột điện bên đường tử vong.

Theo Trung tá Tô Đình Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Thủy Nguyên), để hạn chế vi phạm giao thông của thanh, thiếu niên và học sinh, ngoài việc tuyên truyền pháp luật giao thông tại các trường học, Công an huyện lập nhóm Zalo có sự tham gia của lãnh đạo các trường THCS, THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giáo dục, xử lý học sinh vi phạm. Cụ thể, những học sinh vi phạm đều được lập biên bản, chụp ảnh, gửi lên nhóm zalo, thông tin trực tiếp tới nhà trường. Đơn vị cũng thông tin các trường hợp tái phạm tới chính quyền địa phương, Công an xã để đưa vào diện quản lý, theo dõi, xử lý phù hợp theo quy định…

Thầy giáo Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh) cho biết nhà trường thường xuyên phổ biến pháp luật giao thông cho học sinh, đồng thời công khai việc hạ hạnh kiểm với học sinh vi phạm luật giao thông. Từ giữa năm 2023 đến nay, toàn trường có 17 học sinh bị hạ hạnh kiểm vì vi phạm luật giao thông, được thông báo về nhà trường. Thông qua đó các em nhận thức rõ, có ý thức hơn về việc tham gia giao thông an toàn. Trong dịp Tết vừa qua, nhà trường không có học sinh vi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hải Phòng) thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022- 2025. Tuy nhiên, trước hết các bậc phụ huynh cũng là chủ phương tiện cần nhận thức rõ hơn về việc giáo dục con em tham gia giao thông an toàn, kiên quyết không cho sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Lực lượng Công an sẽ tăng cường xử lý nghiêm hành vi giao xe không đúng quy định, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ phương tiện…

V. Huy
.
.
.