Học sinh đầu trần, kẹp ba, lạng lách; phụ huynh “xin bỏ qua vì các cháu còn nhỏ”!

Thứ Năm, 30/11/2023, 19:49

Quá trình tổ công tác của Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ, có những phụ huynh của các em học sinh vi phạm tới chốt và đề nghị CBCS Cảnh sát linh động bỏ qua vì các cháu còn nhỏ...

Chiều 30/11, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường Hùng Vương (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong đó, tổ công tác tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh.

Theo Đội CSGT số 2, ngay sau khi năm học mới 2023-2024 bắt đầu, Phòng CSGT Hà Nội đã thường xuyên, liên tục phối hợp với các đơn vị chức năng địa bàn triển khai tuyên truyền đảm bảo TTATGT đến các trường học và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các em học sinh, sinh viên cũng như giáo viên và gia đình. Những tín hiệu tích cực có thể thấy rõ qua sự thay đổi trong nhận thức và hành động của chính các em học sinh, sinh cũng như gia đình.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những điểm trừ nhỏ là hình ảnh một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm giao thông với những lỗi chủ yếu như: không có giấy đăng kí xe theo quy định, điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở ba...

Điển hình như trường hợp nữ sinh N.T.K.T. (SN 2007; học lớp 11 trường THPT Hoàng Long, quận Ba Đình, Hà Nội) chở theo bạn và cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình làm việc sau đó, N.T.K.T. cùng bạn đã được cán bộ của tổ công tác thông báo đầy đủ các lỗi vi phạm giao thông đồng thời nhắc nhở về việc tuân thủ luật giao thông khi lưu thông ra đường để đảm bảo chính an toàn cho các em.

Điều đáng nói, sau khi cán bộ CSGT lập biên bản xử phạt thì người nhà của nữ sinh đi cùng với N.T.K.T. đến chốt kiểm tra và đề nghị tổ công tác linh động bỏ qua với lý do “cháu còn nhỏ” và mai phải đi học nữa. Mặc dù cán bộ CSGT đã giải thích về nhiệm vụ nhưng người nhà của nữ sinh  vẫn tỏ ra hậm hực, không hài lòng.

Hay như trường hợp của nam sinh H.A.T. (SN 2008; học lớp 10 trường THPT Hoàng Long) chở theo bạn là P.Q.A. cũng không hề đội mũ bảo hiểm khi đang điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường.

Sau khi bị CSGT dừng xử lý, H.A.T. tỏ ra hiểu luật khi cho rằng mình đủ tuổi để điều khiển xe máy điện nên không vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, sau khi được tổ công tác giải thích cụ thể về hành vi vi phạm, T. đã chấp hành và ký vào biên bản xử phạt.

Được biết, ngoài lỗi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, T. cũng không xuất trình được giấy tờ đăng kí xe và nhiều lỗi khác nên tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện.

Theo Đội CSGT số 2, trong ca chốt trực làm nhiệm vụ chiều nay, tổ công tác đã xử lý 12 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ mời phụ huỵnh các em học sinh lên làm việc và xử phạt về lỗi giao giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện sử dụng.

B.Châu - Q.Trường
.
.
.