Khách bay giảm mạnh ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài

Chủ Nhật, 30/01/2022, 11:04

Tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam, hôm nay (30/1) tức ngày 28 tháng Chạp, dự kiến số chuyến bay cũng như lượng hành khách qua sân bay đều giảm mạnh so với các ngày 28 – 29/1.

Cụ thể, trong ngày hôm nay, sân bay đông đúc nhất cả nước này khai thác khoảng 700 chuyến bay với hơn 68,6 nghìn khách. Khung giờ cao điểm nhất tại ga đi quốc nội là từ 6h00 đến 7h00 với 23 chuyến bay. Trong đó, sảnh A có 12 chuyến bay với hơn 2.000 khách, sảnh B 11 chuyến bay với hơqn 2.300 khách.

Ghi nhận tại thời điểm 6h sáng, tại 2 khu vực sảnh A và B ga quốc nội đều đông, khách xếp hàng di chuyển vào các khu vực làm thủ tục hàng không trật tự. Khu vực an ninh soi chiếu sảnh A mở 17 máy soi, sảnh B mở 11 máy soi kiểm tra an ninh. Khách đông nhưng vẫn trật tự xếp hàng không bị ùn tắc tại các khu vực kiểm tra an ninh. 

Trong suốt khung giờ cao điểm từ 5 - 7h sáng, các đơn vị bố trí, tăng cường tối đa nhân lực làm nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách. Tình hình khai thác ổn định.

Sát Tết, khách bay lại giảm  mạnh ở Tân Sơn Nhất và Nội Bài. -0
 Sân bay Tân Sơn Nhất từng thực hiện 743 chuyến bay/ngày cao điểm.

Trong ngày hôm qua (29/1), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đón 728 chuyến bay. Trong số này có 318 chuyến quốc nội đi, 49 chuyến quốc tế đi, 311 chuyến quốc nội đến và 50 chuyến quốc tế đến. Lượng khách qua cảng dự kiến hơn 74,6 nghìn khách, trong đó khách đi từ ga quốc nội gần 60 nghìn khách. Trước đó, ngày 28/1, sân bay đã khai thác số chuyến bay kỷ lục từ đầu mùa Tết (743 chuyến bay).

Cùng đó, đại diện Cảng hàng không Nội Bài cho hay, nếu tính cả số chuyến bay quốc tế, trong ngày 28 và 29/1, có khoảng 400 chuyến bay/ngày với 40.000 khách/ngày thông qua. Trung bình các tuần trước đó, sân bay Nội Bài khai thác khoảng 270 chuyến bay và 26.000 khách/ngày. Công tác phục vụ hành khách đảm bảo, không xảy ra ùn tắc cục bộ. Tất cả các khung giờ đều chưa vượt quá giới hạn khai thác của cảng.

Tuy nhiên, trong ngày 29/1, lượng khách qua Cảng hàng không Nội Bài khá vắng, không còn đông như những ngày trước.

Cũng theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sau khi đưa đường CHC 11L/29R (1A) vào khai thác cất cánh từ 27/1 đã nâng giới hạn của cảng từ 25 chuyến lên 31 chuyến bay/giờ. Trong khi khung giờ cao nhất tại cảng trong 2 ngày qua mới đạt 30 chuyến (khung 11h00 -11h59 ngày 28/1). Dự kiến sau Tết, từ ngày 6 - 10/2 khách nội địa đi qua cảng đạt 26.000 khách/ngày.

Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Hiện 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ.

Phạm Huyền
.
.
.