Kiểm tra, xử lý “ma men” cầm lái khu vực ngoại thành

Chủ Nhật, 17/10/2021, 16:26

Nhận định tình hình sau giãn cách xã hội, khu vực ngoại thành và các tuyến quốc lộ giáp ranh với các tỉnh, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tăng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các đội CSGT trực thuộc bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, trong khi thực hiện giãn cách xã hội, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ công tác 141, cùng các đội CSGT địa bàn vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn. Mức độ vi phạm giảm do lượng phương tiện ít lưu thông trên đường không có nghĩa là công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn không được quan tâm  Trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, nhiều tổ công tác của Phòng CSGT đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm ở mức kịch khung từ 35 đến 40 triệu đồng.

4.jpg -0
CSGT Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn sau thời gian giãn cách xã hội.

Chiều 17/10, cùng Tổ công tác của Đội CSGT  số 10 tuần tra kiểm sóat trên đường Cienco5 - nối huyện Thanh Oai với quận Hà Đông, phóng viên ghi nhận nhiều lái xe chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đa số những lái xe này đều tranh thủ ngày cuối tuần từ nội thành về quê và đi ngoại tỉnh.

Anh Lưu Văn Huế, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), một lái xe cho biết,  trong lúc về quê tranh thủ bữa cơm trưa, người quen có mời chén rượu nhưng vì còn phải lái ô tô chở vợ con nên đã kiên quyết từ chối. Và thay vì “khích uống”, mọi người đã đồng ý.

Đại uý Nghiêm Đình Cẩn, Tổ trưởng Tổ công tác của Đội CSGT số 10 cho biết, các lái xe đều được tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện cũng như mức phạt đi kèm với lỗi vi phạm là rất nghiêm nên đa số mọi người đều hiểu và chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Có người, dù có sử dụng chút rươu bia nhưng vì an toàn, vì sợ bị phạt nên khi về quê đều nhờ vợ hoặc người quen đi cùng cầm lái.

Đúng như nhận định của của Đại uý Nghiêm Đình Cẩn, khoảng 13h35 cùng ngày (17/10), khi tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe ô tô BKS 30E- 419.XX, lái xe khi vừa xuống xe đã biết mục đích của Tổ công tác – kiểm tra nồng độ cồn, nên đã gọi điện thoại cho…người thân. Ngay sau đó, Tổ công tác đã giải thích, đồng thời hướng dẫn lái xe thổi nồng độ cồn. Kết quả cho thấy lái xe đã vi phạm - 0,22 miigram/lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, lái xe bị xử phạt từ 6 – 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện.

Tăng cường kiểm tra, xử lý “ma men” cầm lái khu vực ngoại thành -0
Tăng cường kiểm tra, xử lý “ma men” cầm lái khu vực ngoại thành -1
Tăng cường kiểm tra, xử lý “ma men” cầm lái khu vực ngoại thành -2

Khi trình bày với tổ công tác, người vi phạm là anh Lê Thanh T. (SN 1977 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, do cả nể nên trước đó có uống chút rượu với nhóm bạn tại một quán ở huyện Thanh Oai. Sau khi tiến hành niêm phong phương tiện và yêu cầu anh T ký vào biên bản vi phạm hành chính, Tổ công tác đã gọi xe taxi để đưa anh T. về nhà an toàn.

Đại uý Nghiêm Đình Cẩn cho biết thêm, đơn vị quản lý nhiều tuyến đường giáp ranh của huyện Thanh Oai, Chương Mỹ… theo hướng Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, đường cienco5 về nội thành. Trong thời gian qua, tâm lý của nhiều người dân vào thời điểm cuối tuần, thường về quê chơi rồi chủ quan, cả nể nên đã sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bởi vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Vào thời điểm giãn cách xã hội, Tổ công tác cũng đã xử phạt một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức phạt 35 triệu đồng. Vào thời điểm kiểm tra, lái xe vi phạm vượt mức kịch khung - 0,787 miligam/1 lít khí thở (trong khí mức kịch khung là 0,4 miligam/1 lít khí thở).

 Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, dự báo sau giãn cách xã hội, tâm lý lâu ngày gặp nhau khiến nhiều công sở và gia đình có thói quen tụ tập ăn uống, sử dụng rượu bia. Cùng với đó, vào thời điểm cuối năm, những buổi liên hoan, gặp gỡ giao lưu cũng sẽ tăng, do vậy các Tổ công tác của các Đội CSGT bên cạnh việc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sẽ đẩy mạnh việc xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện. Qua đó, thực hiện nghiêm khẩu hiệu: “Đã lái xe là không sử dụng rượu bia”.

An Bích Ngọc
.
.
.