22.000 cảnh sát Argentina đảm bảo an ninh hội nghị G20

Chủ Nhật, 02/12/2018, 12:48
Các nhà chức trách Argentina đã quyết định sẽ biến Buenos Aires thành "một thành phố bọc thép" khi các nhà lãnh đạo những nền kinh tế mới nổi và phát triển trên thế giới tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này.


Tờ Washingtonpost viết rằng, những thất bại về đảm bảo an ninh từng phá hủy chức vô địch bóng đá của Argentina và tình trạng bất ổn sâu sắc trong xã hội với chương trình thắt lưng buộc bùng kinh tế đã làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ thế giới khi tới Buenos Aires. 

Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich kiểm tra vũ khí và đạn được cảnh sát thu giữ trong một container chở hàng đến từ Mỹ nhằm gửi cho nhóm quá khích thực hiện kế hoạch gây rối Hội nghị G20. Ảnh: Reuters

Vì thế, Argentina quyết định triệu tập 22.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đảm bảo cho hội nghị thành công tốt đẹp. Sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến công tác an ninh được lên kế hoạch kỹ lưỡng và cẩn thận hơn nữa. 

Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich nói: "Mọi phương án an ninh đã được lên kế hoạch triển khai một cách chi tiết và chính phủ đã sẵn sàng để đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị G20. Các trung tâm tác chiến được đặt tại trụ sở của các lực lượng liên bang, đồng thời sẽ có một cơ quan điều phối có nhiệm vụ phối hợp hành động với các đoàn quốc tế tham dự sự kiện này. 

Trong thời gian Hội nghị, các dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm và tàu hỏa đô thị sẽ tạm ngừng hoạt động, trong khi xe buýt phải thay đổi lộ trình, không được đi vào các khu có các hoạt động liên quan đến hội nghị. 

Các chuyến bay thương mại đến sân bay nội địa Aeroparque sẽ phải chuyển sang các sân bay khác ở ngoại ô. Khu vực cảng Buenos Aires cũng sẽ tạm thời đóng cửa và chỉ có các tàu của lực lượng phòng vệ đường thủy được phép hoạt động".

Về phản ứng với các tổ chức xã hội tham gia phát động các cuộc biểu tình phản đối, Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich khẳng định, cơ quan chức năng Argentina đang tiếp tục giám sát và đánh giá kỹ lưỡng về nguy cơ tổ chức nào đó có ý định kích động, xúi giục những hoạt động bạo lực. "Những hoạt động này phải diễn ra trật tự và hòa bình. 

Argentina huy động 22.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đảm bảo cho Hội nghị G20. Ảnh: Reuters

Nếu những người tham gia có các hành vi quá khích, lực lượng giữ gìn trật tự buộc phải thực thi nhiệm vụ để bảo đảm an ninh và an toàn cho hội nghị", Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich nhấn mạnh. Nguồn tin từ hãng AP cho hay, các nhóm chống chủ nghĩa dân chủ và chống tư bản đã tuyên bố rằng họ sẽ biểu tình phản đối theo khẩu hiệu "Get Out G-20, Get Out IMF", trong khi các thông điệp khác được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội đang kêu gọi phản đối Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác. 

Bài báo trên hãng AP có đoạn viết: "Hội nghị thượng đỉnh chỉ diễn ra vài ngày sau khi một vụ việc liên quan đến bóng đá ở Argentina khiến người ta nhìn nhận khác về an ninh ở quốc gia này. Cảnh sát đã không thể ngăn chặn một cuộc tấn công vào các cầu thủ từ câu lạc bộ bóng đá Boca Juniors, khi những người hâm mộ River Plate ném đá và các vật thể khác vào xe buýt của họ. 

Còn với Hội nghị G20, Mỹ đã cử ít nhất 8 máy bay khác chở tối đa 400 nhân viên quân sự tới tham gia hỗ trợ về an ninh. Chính phủ Trung Quốc thì viện trợ miễn phí nhiều khí tài quân sự với tổng giá trị khoảng 17 triệu USD, bao gồm 4 xe thiết giáp hạng nhẹ chống đạn Đông Phong CSK-131, 30 xe máy, một tổ hợp dò tìm và vô hiệu hóa vật liệu nổ, cùng nhiều bộ đồ bảo hộ cho lực lượng rà phá bom mìn.

Hội nghị G20 với sự tham gia của các lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới được tổ chức tại Buenos Aires từ ngày 30-11 đến 1-12, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình... 

Ngoài các hoạt động chính của hội nghị, lãnh đạo nhiều nước dự định sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Linh Oanh
.
.
.